
-
6 tháng đầu năm 2025, Hưng Yên thu ngân sách đạt 37.022 tỷ đồng
-
Giảm thuế giá trị gia tăng, kỳ vọng cổ phiếu bán lẻ tiếp tục hưởng lợi
-
Định giá lại cổ phiếu ngân hàng
-
Quỹ đầu tư: Chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tư nhân
-
Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4, VN-Index tiến gần mốc 1.350 điểm -
Từ ngày 1/7/2025: Phát hành trái phiếu phải có nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu
Sau phiên hồi phục hiếm hoi hôm qua, sắc đỏ trở lại bao trùm thị trường ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch. VN-Index có thời điểm rơi xuống dưới 1.138 điểm nhưng vẫn kịp phục hồi cuối phiên.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/9, VN-Index giảm 1,42 điểm tương đương với 0,12% xuống 1152,43 điểm. Tương tự, HNX-Index đóng cửa tại 234,50, giảm 1,34 điểm (-0,57%). Chỉ số sàn UPCoM cũng giảm 0,33%.
Cổ phiếu đại gia ngành bán lẻ MWG đón nhận thông tin tích cực. Theo hãng tin Reuter, quỹ đầu tư quốc gia GIC của Singapore là một trong những nhà đầu tư đang cạnh tranh để mua tới 20% cổ phần của chuỗi Bách Hóa Xanh từ CTCP Đầu tư Thế giới di động. Phía MWG cũng tiết lộ “đang trong quá trình đàm phán riêng và đã ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin của các bên mua tiềm năng”.
Thương vụ này có thể định giá chuỗi Bách Hóa Xanh, chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn thứ ba của Việt Nam, vào khoảng 1,5 - 1,7 tỷ USD. Theo các nguồn, Thế giới Di động trong những tháng gần đây đã quyết định tiếp tục kế hoạch bán cổ phần sau khi tạm dừng vào đầu năm nay do điều kiện thị trường không thuận lợi. Công ty này ban đầu lên kế hoạch bán tới 20% cổ phần tại Bách Hóa Xanh vào năm ngoái.
MWG tăng 1,92% so với phiên hôm trước và là một trong 5 cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số VN-Index. Trụ đỡ chính của thị trường phiên hôm nay lần lượt là GAS, TCB, PLX, MWG và VPB. Tuy nhiên, mức giảm sâu của loạt cổ phiếu lớn, đứng đầu là VNM, SSB, VHM, SAB và STB đã dìm VN-Index rơi sâu.
Với đà rơi liên tục của cổ phiếu hai ông lớn bất động sản, top dẫn đầu về vốn hoá thị trường gọi tên hai ngân hàng lớn gồm Vietcombank và BIDV.
Khối ngoại đã có động thái đáng chú ý khi quay đầu bán ròng sau chuỗi mua ròng 3 phiên liên tiếp, đồng thời, cũng thu hẹp quy mô mua bán. STB bị bán ra mạnh nhất (hơn 88 tỷ đồng). Cổ phiếu của Sacombank cũng được dòng tiền tham gia mua bán sôi động nhất, đứng đầu về thanh khoản với giá trị giao dịch đạt 908 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền khối ngoại lại tìm đến cổ phiếu bất động sản dẫn đầu là VCG (69 tỷ đồng), PDR (58 tỷ đồng).
Cùng chiều khối ngoại, tự doanh CTCK bán ròng gần 800 tỷ đồng trong phiên 28/9.
Thanh khoản trên thị trường đã tụt sâu trong phiên 28/9 với tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 18.472 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch sàn HoSE đạt gần 15.900 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ phiên 5/7. Thanh khoản đã suy giảm liên tục 4 phiên gần đây. Lực cầu thưa thớt xuất hiện trong phiên chiều, nhưng cũng đã giúp cho VN-Index thu hẹp được đà giảm nhờ lực cầu thưa thớt xuất hiện.

-
Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4, VN-Index tiến gần mốc 1.350 điểm -
Từ ngày 1/7/2025: Phát hành trái phiếu phải có nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu -
Thuế thu nhập cá nhân bảo đảm lợi ích, công bằng, khả năng nộp thuế -
Kỳ vọng tăng tốc kênh trái phiếu xanh -
Kỳ vọng vào dòng tiền trên thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025 -
Góc nhìn TTCK tuần 16-20/6: Quá trình tạo đáy vẫn đang tiếp diễn -
Chính phủ ban hành Nghị quyết số về phạm vi, đối tượng tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025
-
Coteccons lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á
-
Cùng Sheraton Hanoi West trải nghiệm “Gặp mặt thần tượng” và thư giãn suốt mùa hè
-
Stavian Hóa chất lần đầu có tên trong danh sách Fortune 500 khu vực Đông Nam Á năm 2025
-
Hồ sơ EB-5 gồm những gì? Bí quyết chinh phục Thẻ xanh Mỹ nhanh chóng
-
BSH hợp tác với Daehan Motors triển khai bảo hiểm xe Teraco
-
VNFITE: Áp dụng minh bạch mô hình cho vay ngang hàng theo Nghị định 94/2025