-
Hợp tác xã điện tử mở rộng không gian cho kinh tế số và kinh tế tập thể -
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết giảm giá sách vì học sinh và phụ huynh -
Lao động Việt Nam trước ngã rẽ “xanh” -
Từ năm học 2026-2027, cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa -
Chi tiết chính sách cho vay, hỗ trợ tạo việc làm, mở rộng việc làm -
Quy định mới về đánh giá, xếp loại công chức
![]() |
| Minh Béo bị bắt giữ hôm 24/3 với tội danh làm dụng tình dục trẻ em. |
Trong cuộc họp báo hôm (13/4), Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn (R-Santa Ana) và Biện Lý Quận Cam Tony Rackauckas cho biết họ rất quan ngại rằng Hồng Quang Minh (tức Minh Béo), 38 tuổi, bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em có thể trốn khỏi Mỹ nếu anh được phép đóng tiền bảo lãnh.
Trước đó, Tòa án đưa ra mức giá 1 triệu USD để Minh Béo có thể tại ngoại, sau khi bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu bé dưới 14 vào tháng trước.
Nam diễn viên sẽ xuất hiện tại Phiên luận tội đầu tiên tại Tòa án vào ngày mai (15/4), sau đó Minh Béo có thể được chấp nhận tại ngoại. Rackauckas cho biết, các công tố viên sẽ yêu cầu tòa án giữ hộ chiếu của Hồng Quang Minh nếu anh được bảo lãnh tại ngoại.
Để đối phó với trường hợp đó, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã công bố dự luật mới cho phép các thẩm phán từ chối yêu cầu tại ngoại nếu họ nghi ngờ người bị buộc tội có thể trốn khỏi đất nước.
Theo Luật của chính quyền Liên Bang Mỹ, nghi phạm có thể bị bắt giữ mà không được bảo lãnh nếu tòa án tin rằng người này có khả năng trốn khỏi đất nước. Tuy nhiên, ở bang California không áp dụng luật này. Dự luật này muốn được áp dụng, phải được Nghị viện California thông qua với 2/3 số phiếu. Ngoài ra, dự luật phải được cử tri California chấp thuận và có thể được đưa ra trong cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2018. Vì vậy, dự luật này không ảnh hưởng đến trường hợp Minh Béo.
Thượng Nghị sĩ cho rằng, Minh Béo có nguy cơ trốn khỏi Mỹ rất cao vì nam diễn viên có quan hệ mật thiết với chính phủ Việt Nam. Số tiền bảo lãnh 1 triệu USD của Minh Béo cao hơn gấp 10 lần so với số tiền bảo lãnh bình thường. Chánh Biện lý quận Cam, ông Rackauckas cho biết: "Thậm chí 1 triệu USD cũng không đảm bảo được rằng nghi phạm sẽ ra hầu tòa sau khi được tại ngoại”.
![]() |
| Chánh Biện lý quận Cam, ông Rackauckas |
Cùng đó, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn nói: “Dự luật này cho thấy sự cần thiết đối với các trường hợp tương tự trong tương lai. Đó là tòa án có thể không cho đóng tiền tại ngoại, nếu xét thấy nghi can có nhiều khả năng tẩu thoát”.
Trong diễn biến liên quan, Luật sư của Minh Béo, ông Michael Morrison, không đưa ra bình luận gì về chuyện này.
Minh Béo tên thật là Hồng Quang Minh, bị bắt vào ngày 24/3 và bị buộc tội dâm ô với một trẻ em, sắp xếp gặp gỡ với trẻ em và dụ dỗ trẻ em. Ngày 18/3/2016, Minh Béo lên đường sang Mỹ lưu diễn. Sau đó, anh trai nghệ sĩ này và ông Dũng Taylor xác nhận Minh Béo bị bắt vào khoảng 2h ngày 24/3, tại Orange County (quận Cam).
-
[Longform] TP.HCM tái định vị OCOP: Chìa khóa mở cửa nhiều thị trường lớn -
Dân số Việt Nam dự báo đạt đỉnh hơn 115 triệu người vào khoảng năm 2059 -
2.223 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -
Báo Tài chính - Đầu tư đoạt Giải báo chí Vì một Hải Phòng phát triển lần thứ VII -
Chi tiết chính sách cho vay, hỗ trợ tạo việc làm, mở rộng việc làm -
Quy định mới về đánh giá, xếp loại công chức -
Chốt nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục
-
DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco -
Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026 -
Morinaga Ice Cream - Bước ngoặt chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của ngành kem Việt Nam


