-
Tetra Pak giảm 34% phát thải khí nhà kính, tái chế tại Việt Nam vẫn là thách thức -
Đề xuất dự án hạ tầng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu Quảng Trị -
Quảng Ninh mở đường cho công nghiệp nuôi biển vươn ra vùng khơi -
Gỡ nút thắt vốn cho chuyển đổi xanh khu công nghiệp -
Hải Phòng thúc đẩy giải pháp tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà -
TP.HCM: Ưu đãi doanh nghiệp đầu tư công trình hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp
![]() |
| Các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách và hộ nghèo ở xã Lam Cốt nhận quà Tết từ Ngân hàng Chính sách xã hội |
Ông Dương Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Lam Cốt cho biết, những hộ có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh đã được vay vốn tín dụng chính sách xã hội từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để hiện thực hóa ước mong thoát nghèo. Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn xã có 396 hộ được vay vốn ưu đãi với dư nợ hơn 14,4 tỷ đồng, nhưng vẫn còn có những hộ nghèo, neo đơn không có khả năng lao động, vì thế no ấm cũng là mong ước nhọc nhằn.
Gắn bó với các hộ nghèo trên dặm dài phát triển, hơn ai hết, từng cán bộ NHCSXH thấu hiểu được những vất vả và tâm tư ấy, cũng bởi vậy, 295 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng (gồm chăn ấm và tiền mặt) mà Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cùng Đoàn công tác đích thân trao tặng, không chỉ là trao gửi những yêu thương, mà hơn thế là sự động viên, khích lệ các hộ nghèo lạc quan phấn đấu hướng về tương lai phía trước, bởi họ không đơn độc khi có cộng đồng yêu thương đùm bọc.
Đây chỉ là một trong những nghĩa cử được nhiều thế hệ cán bộ NHCSXH tiếp nối thắp sáng, duy trì từ các phong trào an sinh xã hội với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “Tương thân tương ái của dân tộc”. Từ sự tích cực và chủ động hàng năm tham gia các hoạt xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa đến cán bộ đoàn viên NHCSXH nguyện san sẻ từ tiền lương của mình giúp đỡ người nghèo khó ở Bắc Giang và trên khắp cả nước, mong muốn họ có một cuộc sống đầy đủ hơn.
Được biết, mới chỉ đầu năm 2020, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bắc Giang cũng đã phối hợp với Công đoàn NHCSXH vận động đoàn viên tham gia tự nguyện đóng góp ủng hộ công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh với số tiền 348,5 triệu đồng; Tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng; Ủng hộ Lá chưa lành 64,8 triệu đồng... Rồi có thể kể đến những chương trình tặng quà hộ gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Cấm Sơn (huyện Lục Ngạn); Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ xây Nhà tình nghĩa; tặng quà cho người khuyết tật, trẻ em mồ côi tại trung tâm Thiên phúc; Ủng hộ kinh phí sửa chữa cải tạo công trình nghĩa trang liệt sỹ và nhà bia tưởng niệm… với tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng.
“Những món quà là tình cảm và tinh thần trách nhiệm của các đoàn viên công đoàn NHCSXH đối với cộng đồng xã hội và tri ân với người có công với Cách mạng trên toàn quốc”, Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh.
Nhìn lại việc triển khai Chỉ thỉ số 40-CT/TW trong giai đoạn 2014 - 2019, có gần 178.200 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được vay vốn tín dụng chính sách xã hội để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Qua đó giúp trên 158.450 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; trên 5.200 lao động được tạo việc làm; đầu tư xây dựng trên 50.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; trợ giúp gần 1.600 hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố, thoát khỏi cảnh nhà tạm bợ...
Hay như năm 2020, do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, chi nhánh phải giảm 21 Điểm giao dịch xã so với năm 2019, song công tác tín dụng chính sách trong quá trình chuyển dịch đó không bị gián đoạn. Hiện chi nhánh có 204/209 Điểm giao dịch xã, trong đó có 5 phường giao dịch tại Trung tâm, có 199 xã, phường, thị trấn giao dịch tại trụ sở UBND xã. Hoạt động Điểm giao dịch xã ngày càng ổn định, nề nếp tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách đến giao dịch với ngân hàng vào lịch cố định hàng tháng. Kết quả đánh giá chất lượng giao dịch xã được nâng lên toàn tỉnh xếp loại tốt (đạt 93,7 điểm), tăng 2,86 điểm so với năm 2019.
Quan trọng hơn việc vận hành hiệu quả của các mắt xích trong chu trình truyền tải vốn đã đưa doanh số cho vay tại Bắc Giang đạt 1.499 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với năm 2019, với 34.545 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, bình quân 43,3 triệu đồng/hộ. Hiệu quả từ tín dụng chính sách đã đưa hộ nghèo của tỉnh giảm xuống mức 3% cuối năm 2020, trong khi đó, con số này vào cuối năm 2019 là 5,05%.
-
Hải Phòng thúc đẩy giải pháp tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà -
TP.HCM: Ưu đãi doanh nghiệp đầu tư công trình hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp -
TP.HCM: Không kêu gọi đầu tư các dự án công nghệ lạc hậu, thâm hụt năng lượng -
Xây dựng tài chính xanh và thị trường carbon trở thành trụ cột cốt lõi -
Mở cánh cửa đón thị trường du lịch Halal nghìn tỷ USD -
Cần Thơ đón sóng đầu tư năng lượng tái tạo, tạo động lực tăng trưởng xanh -
Quảng Trị tổ chức điều tra, đánh giá đất đai giai đoạn 2026 - 2030
-
1
Thị trường chứng khoán đang trên lộ trình đáp ứng được tiêu chí nâng hạng của MSCI -
2
Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, động lực cho nền kinh tế tăng trưởng tốc độ cao -
3
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn là yêu cầu cấp thiết -
4
Mặt bằng lãi suất khó quay lại vùng thấp
-
Mở rộng lĩnh vực hoạt động - Bước đi chiến lược của PVEP trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 15/7/2026 -
Nhiều kiến nghị chính sách thúc đẩy tăng trưởng hai con số -
Lễ Kick-off The Parc One: Khởi động hành trình kiến tạo biểu tượng sống mới tại Bắc Giang -
Điều gì đang định hình nhịp tăng trưởng mới của Bảo Tín Mạnh Hải? -
Sân chơi "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng": Herbalife Việt Nam tiếp sức người trẻ xóa bỏ tình trạng lười vận động

