Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Nắm chắc 4 tiêu chí này, yên tâm chọn địa điểm thi Cambridge cho con
Minh Hải - 11/05/2018 13:18
 
Là yêu cầu đầu vào của nhiều trường cấp 2, 3 tại Việt Nam và được công nhận tại hơn 150 quốc gia, thi chứng chỉ Cambridge đang trở thành nhu cầu thiết thực với phụ huynh, học sinh. 4 kinh nghiệm dưới đây sẽ giúp phụ huynh an tâm hơn khi lựa chọn địa điểm thi Cambridge cho trẻ..

1. Chỉ chọn những trung tâm được ủy quyền chính thức
  Hiện nay trên thế giới có khoảng 2.700 trung tâm tại 130 quốc gia tổ chức thi Cambridge. Tại Việt Nam, những đơn vị được ủy quyền là các trung tâm tiếng Anh, một số trường học đạt tiêu chuẩn đánh giá của Cambridge. Các đơn vị này thường có tên tuổi, uy tín và có kinh nghiệm tổ chức thi Cambridge nhiều năm. Khi đăng ký thi ở đây, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về quy trình thi (bài thi được gửi sang Cambridge) và bảo đảm chứng chỉ có giá trị như cam kết từ hội đồng khảo thíCambridge.

Chứng chỉ Cambridge được công nhận tại hơn 150 quốc gia và là yêu cầu đầu vào của nhiều trường cấp 2, 3 tại Việt Nam như: Nguyễn Siêu, Marie Curie, Chu Văn An…
Chứng chỉ Cambridge được công nhận tại hơn 150 quốc gia và là yêu cầu đầu vào của nhiều trường cấp 2, 3 tại Việt Nam như: Nguyễn Siêu, Marie Curie, Chu Văn An…

2. Có thi thử trước khi thi thật

 Được tham gia thi thử trước khi thi thật rất quan trọng với trẻ. Trẻ sẽ được chuẩn bị tốt nhất về tâm lý cũng như ước chừng được khả năng thi của mình trước khi bước vào kì thi thật. Không quá khó để tìm thấy các đề thử trên mạng nhưng thi thử tại các đơn vị được ủy quyền sẽ giúp trẻ có những trải nghiệm sát thực tế. Cần lưu ý là không phải đơn vị ủy quyền nào cũng tổ chức thi thử. Phụ huynh cần hỏi kỹ thông tin này trước khi đăng ký thi cho trẻ.

3. Có ôn tập trước khi thi

Hội đồng khảo thí tiếng Anh Cambridge đã công bố áp dụng những thay đổi mới nhất trong bài thi của cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết từ tháng 01 năm 2018. Điều này có nghĩa là để đạt được cùng số điểm ở cùng một trình độ, học viên sẽ cần nỗ lực hơn so với các năm trước đây. Ôn tập giúp trẻ nắm được các kĩ năng cần có trước khi thi.

4. Có tổ chức lễ trao chứng chỉ

Có giá trị vĩnh viễn và được công nhận tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới, chứng chỉ Cambridge được xem là tấm vé bước đến tương lai đầu tiên của các em học sinh. Sở hữu chứng chỉ Cambridge có nghĩa là các em đã được công nhận thuộc về 75% số người nói tiếng Anh trên toàn thế giới. Được trao chứng chỉ trong một sự kiện long trọng là điều nên có, bố mẹ lưu ý chọn những trung tâm có tổ chức lễ trao giải để có thể ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này cho con.

Lễ trao chứng chỉ Cambridge được tổ chức bởi Apollo English dưới sự chứng kiến của đại diện đại sứ quán Anh và đại diện hội đồng khảo thí Cambridge
Lễ trao chứng chỉ Cambridge được tổ chức bởi Apollo English dưới sự chứng kiến của đại diện Đại sứ quán Anh và đại diện hội đồng khảo thí Cambridge
Hơn 23 năm đồng hành cũng trẻ em Việt Nam, Apollo English là một trong những trung tâm tiếng Anh được ủy quyền chính thức từ hội đồng khảo thí Cambridge. Năm nay, Apollo cũng tổ chức ôn tập và thi thử (vào 21-27/5) để học viên được chuẩn bị tốt nhất cho kì thi (18/6)
Hơn 23 năm đồng hành cũng trẻ em Việt Nam, Apollo English là một trong những trung tâm tiếng Anh được ủy quyền chính thức từ hội đồng khảo thí Cambridge. Năm nay, Apollo cũng tổ chức ôn tập và thi thử (vào 21-27/5) để học viên được chuẩn bị tốt nhất cho kì thi (18/6)

Phụ huynh quan tâm có thể đăng ký thi tại trung tâm Apollo English gần nhất trong tháng 5 này.

Tham khảo thêm về Apollo tại www.apollo.edu.vn

Toàn cảnh lễ trao chứng chỉ quốc tế Cambridge cho học viên của Apollo English
Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam vừa tổ chức buổi lễ trao chứng chỉ quốc tế Cambridge cho hơn 200 học viên xuất sắc phía Nam đã hoàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư