Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Nga và Cuba nghiên cứu khôi phục đường bay thương mại, kết nối hệ thống thanh toán
T.T - 19/08/2022 20:33
 
Đại sứ Cuba tại Nga Julio Garmendía cho biết La Habana và Moskva đang nghiên cứu và phân tích các điều kiện khách quan để khôi phục các chuyến bay thương mại giữa hai nước trong thời gian ngắn nhất có thể.
Máy bay của hãng hàng không Nga Aeroflot. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Máy bay của hãng hàng không Nga Aeroflot. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo ông Garmendía, hai bên đang nỗ lực để tái lập đường bay thương mại vào mùa Thu - Đông năm nay. Nga là quốc gia duy nhất duy trì lượng khách du lịch tới Cuba ngay trong thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất. Trong 2 năm đại dịch, thị trường Nga luôn là nguồn cung du khách lớn nhất tới đảo quốc Caribe này và Cuba coi đây là một trong số những thị trường quan trọng nhất để phục hồi ngành “công nghiệp không khói”.

Đại sứ Cuba cho hay hai bên đã thảo luận từ năm ngoái về việc triển khai hệ thống thanh toán MIR của Nga tại Cuba và đến nay, giai đoạn đầu tiên của kế hoạch sắp hoàn thành, nhằm mục tiêu kết nối hệ thống thanh toán của hai quốc gia. 

Đại sứ Garmendía cho rằng việc tích hợp thẻ MIR của Nga vào hệ thống ATM của Cuba cũng góp phần giúp đảo quốc Caribe này mở rộng hệ thống tài chính ngân hàng sang các thị trường khác, tạo thuận lợi lớn cho các giao dịch song phương. Dự kiến cuối năm nay, thẻ MIR do Nga phát hành sẽ có thể sử dụng trên toàn lãnh thổ Cuba, mang đến những trải nghiệm tiện lợi và an toàn cho du khách từ Nga.

 

Cuba dự kiến đón 5 triệu khách du lịch trong năm 2023
Cuba dự kiến đón 5 triệu khách du lịch trong năm 2023, với niềm tin đây sẽ là thời điểm phục hồi của “ngành công nghiệp không khói” này.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư