Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Ngành dịch vụ khách sạn thu về 15 tỷ USD trong năm 2015
Thế Hải - 07/07/2016 14:57
 
Doanh thu ngành dịch vụ khách sạn Việt Nam trong năm 2015 cán mức 338.000 tỷ đồng, ttương đương 15 tỷ USD, tăng gần 5 tỷ USD so với năm 2014

Đây là kết quả do Grant Thornton Việt Nam vừa công bố kết quả cuộc Khảo sát ngành Dịch vụ Khách sạn tại Việt Nam, cuộc khảo sát ngành dịch vụ khách sạn tại thị trường Việt Nam lần thứ 13 của đơn vị này.

Kết quả khảo sát ngành dịch vụ khách sạn Việt Nam do Grant Thorton công bố ngày 6/7 cho thấy, lượng khách trong nước đi du lịch tăng vọt trong năm 2015 đạt mức 57 triệu lượt, tăng xấp xỉ 50%. Đây là yếu tố chính giúp ngành du lịch Việt Nam chạm mức 15 tỷ USD doanh thu.

Theo Grant Thornton, doanh thu ngành dịch vụ khách sạn Việt Nam năm 2015 cán mức 338.000 tỷ đồng (tương đương 15 tỷ USD), tăng gần 5 tỷ USD so với năm 2014
Theo Grant Thornton, doanh thu ngành dịch vụ khách sạn Việt Nam năm 2015 cán mức 338.000 tỷ đồng (tương đương 15 tỷ USD), tăng gần 5 tỷ USD so với năm 2014

Theo Grant Thornton, doanh thu ngành dịch vụ khách sạn Việt Nam năm 2015 cán mức 338.000 tỷ đồng (tương đương 15 tỷ USD), tăng gần 5 tỷ USD so với năm 2014 mặc dù khách quốc tế và giá phòng bình quân có xu hướng giảm, nhưng nhờ lượng khách trong nước tăng mạnh tới 50% đã giúp doanh thu tăng mạnh.

Grant Thornton cho hay,  giá phòng bình quân trong năm 2015 giảm 11,3% trên toàn quốc, khách sạn 4 sao giảm 17,2%, từ mốc 87 USD một ngày đêm rớt xuống còn 72,3 USD. Công suất thuê phòng tăng 1,2% (khách sạn 5 sao tăng 1,6%). Doanh thu trên mỗi phòng giảm sút liên tục trong 3 năm qua.

Grant Thornton đánh giá, năm 2015 là năm khó khăn đối với ngành khách sạn Việt Nam do tác động trực tiếp từ cuộc khủng hoảng của một số nền kinh tế lớn và các yếu tố địa chính trị cũng như vấn đề an ninh an toàn của ngành du lịch toàn cầu đang bị thách thức.

6 tháng đầu năm 2016, lượt khách quốc tế đến Việt Nam đạt 4,7 triệu người, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước và các đối tượng khách hàng này đặc biệt quan tâm đến an toàn và sức khoẻ.

Cùng với gia tăng nguồn cầu, các nhà đầu tư cũng hướng sự chú ý đến thị trường khách sạn ngày càng nhiều hơn. Dịch vụ khách sạn khắp cả nước được phát triển sôi động trong năm 2015, đồng nghĩa với việc xuất hiện của những bất động sản đẳng cấp quốc tế có sự tham gia của các kiến trúc sư nổi tiếng toàn cầu, toạ lạc ở những vị trí ven biển đẹp, những sân golf chất lượng cùng nhiều di sản văn hoá được thế giới công nhận.

Những điểm đến nổi bật tại Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục chuyển mình phát triển mạnh mẽ trong năm 2016 và những năm kế tiếp.

Bên cạnh sự mua bán nhộn nhịp, thị trường khách sạn xuất hiện thêm nhiều tên tuổi mới. Như Wyndham Legend Halong sẽ là khách sạn 5 sao đầu tiên tại Việt Nam nằm trong chuỗi thuộc Tập đoàn Wyndham với 217 phòng. Wyndham là tập đoàn khách sạn lớn và đa dạng nhất thế giới hiện sở hữu khoảng 7.200 khách sạn với hơn 600.000 phòng tại 66 quốc gia dưới 15 nhãn hiệu khác nhau.

Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn du lịch ASEAN năm 2019
Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức đồng ý chủ trương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN vào năm 2019.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư