-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| EVN đề xuất tăng giá điện để bù chi phí nhiên nguyên liệu đồng thời theo cam kết với nhà đầu tư tại một số dự án đang triển khai. |
Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, phương án tăng giá điện vừa được tập đoàn đề xuất lên cơ quan quản lý cấp trên. “Ngoài việc tăng theo lộ trình, lý do quan trọng là để đảm bảo tiến độ các dự án. Một số nhà đầu tư đã nêu quan điểm giá bán điện cần cao hơn”, vị này giải thích.
Chưa tiết lộ mức điều chỉnh và thời điểm đề xuất, nguồn tin này cho biết quyết định cuối cùng hoàn toàn phụ thuộc vào cơ quan quản lý cấp trên.
Trước đó, Văn phòng Bộ Công Thương vừa có văn bản thông báo kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng Hoàng tại hội nghị giao ban tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11. Trong đó có yêu cầu Cục Điều tiết điện lực phối hợp Tổng cục Năng lượng nghiên cứu phương án điều chỉnh giá điện để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lần gần nhất giá điện điều chỉnh tăng là vào ngày 1/8/2013, với mức tăng thêm 71,85 đồng.
Hồi đầu năm nay, sau khi đặt mục tiêu kinh doanh có lãi, EVN đã kiến nghị điều chỉnh giá bán điện bình quân vào tháng 12 lên mức 1.652,19 đồng/kWh, tăng 9,5% (tương đương 34 đồng một kWh) so với giá bán điện bình quân hiện hành 1.508,85 đồng/kWh. Đến nay, giá điện chưa tăng, EVN cho biết giá than và khí dùng cho sản xuất điện đã được điều chỉnh theo giá thị trường, khiến chi phí đầu vào của EVN tăng hơn 7.000 tỷ đồng, cộng với lỗ lũy kế đến năm 2013 là 8.000 tỷ đồng.
Đầu tháng này, một trong nhiều khuyến nghị được Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) đưa ra với Việt Nam trong cuốn Sách Trắng được xuất bản cho năm 2014 cũng nêu rõ “giá điện cần tăng cao hơn nữa”. Theo EuroCham, điện giá rẻ cản trở nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực phát điện do các nhà đầu tư vẫn ngần ngại vì giá mua quá thấp.
Thành Tâm (Vnexpress)
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ


