Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Nghệ An công bố thành lập thị xã Hoàng Mai
Hoàng Hảo - 29/06/2013 10:35
 
Sáng 29/6, UBND tỉnh Nghệ An đã tiến hành công bố Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập thị xã Hoàng Mai.
TIN LIÊN QUAN


Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (thứ hai từ trái qua)
trao Nghị quyết của Chính phủ và tặng hoa cho ông Nguyễn Hữu Tuy
- Chủ tịch lâm thời thị xã Hoàng Mai

Thị xã Hoàng Mai thuộc tỉnh Nghệ An được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 16.974,88 ha diện tích và 105.105 nhân khẩu tách ra từ huyện Quỳnh Lưu.

Thị xã Hoàng Mai gồm 10 đơn vị hành chính, gồm: 5 phường Mai Hùng, Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị, Quỳnh Phương, Quỳnh Xuân và 5 xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập, Quỳnh Liên, Quỳnh Trang.2

Việc công bố thành lập thị xã Hoàng Mai nhằm mục đích thông báo rộng rãi đến nhân dân, đồng thời kêu gọi đầu tư để đưa Hoàng Mai xứng tầm với một thị xã.

Trước khi tiến hành lễ công bố thành lập theo Nghị quyết của Chính phủ, tỉnh Nghệ An đã công bố Ban lãnh đạo lâm thời của thị xã Hoàng Mai, đồng thời tiến hành xây dựng các cơ quan hành chính, bộ máy quản lý thị xã.

Do mới thành lập nên toàn bộ cơ sở hạ tầng của thị xã Hoàng Mai hiện gần như đang ở con số 0, các cơ quan hành chính của thị xã chưa có trụ sở làm việc, nên tất cả đang phải thuê.

Thị xã Hoàng Mai nằm trong vùng kinh tế Nam Thanh - Bắc Nghệ, có cảng Đông Hồi, biển Quỳnh Phương, Khu công nghiệp Hoang Mai, có đường Quốc lộ 1A chạy qua…, đó là những điều kiện tốt để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ du lịch.

Sau khi thành lập thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai và 17 huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Thanh Chương.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư