-
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026
![]() |
Theo kế hoạch Brexit, chỉ còn già nửa tháng nữa là nước này rút khỏi Liên minh châu Âu (EU). Với những nhân nhượng vào phút chót của EU, Thủ tướng Anh Theresa May hy vọng rằng, cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit đã sửa đổi tại Nghị viện nước này diễn ra sáng nay theo giờ Việt Nam sẽ thuận lợi hơn.
Tuy nhiên, kế hoạch Brexit tiếp tục bị các nhà làm luật bác bỏ, với 391 phiếu chống so với 142 phiếu thuận.
Sau cuộc bỏ phiếu này, bà Theresa May tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình và coi thỏa thuận này là lựa chọn tốt nhất đối với nước Anh. Bà cũng tỏ ra thất vọng với các nhà làm luật - những người vào cuối tuần này sẽ bỏ phiếu về việc có nên tìm kiếm khả năng gia hạn thời điểm nước Anh rời khỏi EU hay không.
“Tôi muốn nói rõ rằng, việc bỏ phiếu chống lại kế hoạch Brexit không có thỏa thuận với EU và ủng hộ việc gia hạn thời điểm thực hiện Brexit sẽ không giải quyết được vấn đề mà chúng ta đang đối mặt. EU sẽ muốn biết, chúng ta sẽ sử dụng công cụ gì để gia hạn và Nghị viện Anh sẽ phải trả lời câu hỏi đó”, bà Theresa May nói.
Thủ tướng Anh nêu câu hỏi: Nghị viện muốn nước Anh tiếp tục ở lại EU, hay muốn tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần hai, hay muốn nước Anh rời khỏi EU với thỏa thuận nào đó?
“Đó là những lựa chọn đang còn lúng túng”, bà Theresa May nói và nhấn mạnh rằng, với quyết định vừa rồi thì những lựa chọn đó cần được làm rõ.
Với kết quả phản đối kế hoạch Brexit vừa rồi của Nghị viện Anh, nước Anh sẽ vẫn nằm trong hệ thống thuế quan và thương mại của EU ít nhất tới cuối năm 2020.
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam

