Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Người đẹp Emily Hồng Nhung làm đại sứ quảng bá Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Huế
Ngọc Tân - 20/04/2017 07:40
 
Nằm trong khuôn khổ của Festival nghề truyền thống Huế 2017, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Huế tiếp tục tổ chức lần thứ 2 tại Quảng trường Ngọ Môn – Kinh Thành Huế. Người đẹp Emily Hồng Nhung- Top 9 Hoa hậu du lịch quốc tế 2016 sẽ làm đại sứ cho Lễ hội lần này.

Lễ hội khinh khí cầu lần này do Công ty Ballooning Media tổ chức có quy mô lớn hơn so với lần trước với sự tham gia của 10 khinh khí cầu đến từ các quốc gi : Hà Lan, Bỉ, Úc, Thái Lan, Pháp, Malaysia, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Việt Nam.  Người đẹp Emily Hồng Nhung- Top 9 Hoa hậu du lịch quốc tế 2016 sẽ làm đại sứ cho Lễ hội lần này.

Người đẹp Emily Hồng Nhung- Top 9 Hoa hậu du lịch quốc tế 2016
Người đẹp Emily Hồng Nhung- Top 9 Hoa hậu du lịch quốc tế 2016

Theo đó, Lễ hội khinh khí cầu được tổ chức nhằm giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước hình ảnh của vùng đất cố đô mang dấu ấn truyền thống của dân tộc. Thời gian tổ chức sẽ xuyên suốt từ 28/4 đến 1/5.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Huế sẽ diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn
Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Huế sẽ diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn

Trong khuôn khổ Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Huế 2017, ngoài hoạt động Lễ hội chính sẽ có các hoạt động khác diễn ra như Cuộc thi ảnh đẹp; chương trình Đêm ánh sáng khinh khí cầu (diễn ra vào đêm 29/4).

Ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Huế, Phó trưởng Ban tổ chức Festival làng nghề truyền thống Huế 2017 cho biết, thông qua lễ hội, nét đẹp du lịch truyền thống Huế, Việt Nam sẽ được truyền bá rộng rãi trong nước và quốc tế.

Bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 5/4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Bộ trưởng Bộ Công thương vừa có quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư