Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Người Việt vẫn vung ngoại tệ xài ô tô nhập khẩu
Nguyên Đức - 18/07/2013 14:52
 
Bất chấp kinh tế khó khăn, 6 tháng đầu năm, người Việt Nam vẫn chi 314 triệu USD để nhập khẩu ô tô. Đây là xu hướng không có chiều hướng giảm, vì tâm lý người Việt vẫn thích dùng hàng nhập khẩu. >>> Đại gia lách thuế siêu xe >>> Giá ô tô nhập khẩu nguyên chiếc giảm một nửa >>> Tạo nền tảng cho công nghiệp ô tô

Theo Tổng cục Hải quan, chỉ trong tháng 6/2013, đã có hơn 3.600 ô tô được nhập khẩu về Việt Nam, tăng 5,8% so với tháng trước.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chính xuất khẩu ô tô nguyên chiếc các loại cho Việt Nam

Như vậy, bất chấp kinh tế khó khăn, 6 tháng đầu năm, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập về là gần 17.100 chiếc, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng, Việt Nam đã chi 314 triệu USD cho việc nhập khẩu xe trong 6 tháng qua, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong nửa đầu năm 2013, nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc nhiều nhất vẫn là ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống, với hơn 8.900 chiếc, tăng 12,5%; ô tô tải 6.860 chiếc, tăng 41,1%; ô tô trên 9 chỗ ngồi 265 chiếc (cùng kỳ năm trước chỉ nhập 76 chiếc); ô tô loại khác 1.020 chiếc, giảm 7,7% so với 6 tháng/2012.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chính xuất khẩu ô tô nguyên chiếc các loại cho Việt Nam với 8.450 chiếc, tăng mạnh 38,8% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 49,5% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước. Tiếp theo là Thái Lan, với 3.300 chiếc, tăng 42,8%; Trung Quốc 2.060 chiếc, giảm 1,7%; Nhật Bản: 868 chiếc, tăng 45,4%…

Giá ô tô nhập khẩu nguyên chiếc giảm một nửa
Từ năm 2014, ô tô nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ khu vực Asean về Việt Nam dự kiến cũng sẽ giảm còn 50%. Nếu các thuế phí trong nước không đổi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư