-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
![]() |
| Mỹ và Trung Quốc chưa lên lịch đàm phán thương mại cấp cao sau khi cuộc họp trực tuyến ngày 15/8 bị hủy. Ảnh: AFP |
Thông tin này được Chánh văn phòng Nhà Trắng, ông Mark Meadows đưa ra với các phóng viên trên Chuyên cơ Không Lực Một (Air Force One) hôm 18/8.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định với các phóng viên trong chuyên thăm thành phố Yuma, bang Arizona rằng ông đã hoãn cuộc họp ngày 15/8 về đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc.
“Tôi đã hoãn đàm phán với Trung Quốc. Các bạn biết tại sao không? Tôi không muốn thương thảo với họ lúc này”, ông Trump cho biết trong cuộc họp báo về việc xây dựng tường biên giới với Mexico. “Những gì Trung Quốc đã làm với thế giới này là không thể tưởng tượng nổi. Họ lẽ ra phải chặn đứng (virus Covid-19)”, người đứng đầu Nhà Trắng chỉ trích.
Chánh văn phòng Nhà Trắng Meadows cho biết,cuộc họp ngày 15/8 được mặc định theo thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung và đã không được lên lịch trước. Đại diện Thương mại Robert Lighthizer vẫn thường xuyên liên lạc với người đồng cấp của Trung Quốc về việc thực hiện các cam kết trong thỏa thuận.
“Hiện chưa có lịch đàm phán giữa hai bên”, ông Meadows cho biết.
Về khả năng Mỹ rút khỏi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, Tổng thống Trump cho biết: “Chúng ta hãy chờ xem”.
Trong chuyến thăm đến hai bang Arizona và Iowa hôm 18/8, ông Trump một lần nữa chỉ trích cách Trung Quốc xử lý khủng hoảng y tế và sự thất bại của Bắc Kinh trong ngăn chặn dịch bệnh. Mặt khác, “ông chủ” không quên ghi nhận lượng nông sản kỷ lục mà Trung Quốc nhập từ Mỹ.
Tuy nhiên, lượng nông sản, sản phẩm chế tạo, năng lượng và dịch vụ mà Trung Quốc nhập từ Mỹ vẫn cách xa so với cam kết trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Tính theo cam kết trong thỏa thuận, năm 2020 Trung Quốc sẽ phải chi thêm 77 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa Mỹ so với kim ngạch nhập khẩu năm 2017.
Bộ Nông nghiệp Mỹ hôm 14/8 xác nhận bán 126.000 tấn đậu nành cho Trung Quốc, đánh dấu chuỗi 8 ngày liên tiếp thương nhân Trung Quốc thu mua lượng lớn nông sản Mỹ.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Công nghệ xanh và thiết bị phòng tắm hiện đại gây ấn tượng mạnh tại Triển lãm Vietnam Expo HCMC 2025 -
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT

