-
Thêm nhân viên PNJ-LAP bị khởi tố vụ “khoác áo mới” cho kim cương lậu -
Vụ tranh chấp hợp đồng góp vốn tại Inmergers: Tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nhà đầu tư -
Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI -
Đề xuất chưa xem xét kỷ luật cán bộ trong một số sai phạm đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực -
Cuộc chiến chống hàng lậu, hàng giả bước sang mặt trận số -
“Cuộc di cư” của lừa đảo online và thách thức với môi trường đầu tư - Bài 2: Vỏ bọc của “du mục kỹ thuật số” phiên bản tội phạm
Chiều 20/11, tại phiên tòa xét xử liên quan đến sai phạm tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các cá nhân, tổ chức liên quan, những người giữ các chức vụ quyền hạn tại Bộ Công thương lần lượt trình bày về hành vi nhận hối lộ của mình.
Tại tòa, bị cáo Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) được cấp Bộ Công thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu từ năm 2016 (thời hạn 5 năm).
![]() |
| Bị cáo Đỗ Thắng Hải. |
Thời điểm đó, bị cáo Hải là người ký Quyết định này, nhưng cho rằng không hề biết cá nhân Hạnh (Mai Thị Hồng Hạnh - Tổng giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) cũng như Công ty Xuyên Việt Oil.
Đến năm 2021, thời điểm Giấy phép kinh doanh sắp hết hạn thì cũng là lúc cả xã hội đang phòng, chống dịch Covid-19. Hơn nữa, Công ty Xuyên Việt Oil lúc này cũng đã là một công ty lớn trong việc cung ứng xăng dầu trên thị trường.
Vì vậy, có lúc Bộ Công thương nhận được công văn của Thành uỷ TP.HCM đề nghị hỗ trợ cho Công ty Xuyên Việt Oil. Đồng thời, Bộ Công thương lúc này cũng đang thực hiện nhiệm vụ rất lớn là đảm bảo việc cung ứng hàng hóa trong bối cảnh dịch bùng phát.
Bị cáo Hải khai, khi nhận được điện thoại từ Hạnh thì đề nghị liên hệ với Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương để được hướng dẫn cụ thể. Cá nhân bị cáo không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì, thậm chí còn nhắn Hạnh phải phối hợp với Vụ Thị trường trong nước để hoàn tất thủ tục theo quy định.
“Ngoài ra, tôi không có bất cứ can thiệp hay chỉ đạo gì khác”, bị cáo Hải nói.
Tiếp tục trình bày, ông Hải cho biết, ngày 19/11/2021, trên cơ sở đề xuất tại Công văn và Phiếu trình của Vụ Thị trường trong nước, bị cáo đã ký ban hành Giấy phép số 55/GPXD-BCT cho Công ty Xuyên Việt Oil, có giá trị đến hết ngày 19/11/2026.
Sau đó, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh liên hệ để cảm ơn, nhưng bị cáo Hải bận. Trong một lần bị cáo Hải vào TP.HCM công tác, bị cáo Hạnh đã xin gặp khoảng 5 phút. Kết thúc cuộc gặp thì bị cáo mới thấy có 1 túi quà.
“Lúc đấy bị cáo không để ý, đến sau này mở ra xem mới biết có tiền” - bị cáo Hải nói và trình bày thêm: “Đây là sai lầm lớn nhất của đời tôi, lúc đầu tôi không chấp nhận và chưa nhận ra hết được lỗi lầm, nhưng khi làm việc với cơ quan điều tra thì đã nhận ra và vô cùng ăn năn hối hận”.
Ông Hải cho biết, gia đình đã khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ, nên xin HĐXX xem xét, khoan hồng.
Trước đó, bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương), Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương), Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương) cũng thừa nhận hành vi “nhận hối lộ” đúng như cáo trạng truy tố.
Theo cáo buộc, do không đủ điều kiện được cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ nhờ ông Hải giúp đỡ và sẽ gửi quà cảm ơn.
Qua giới thiệu của bị cáo Hải, bị cáo Hạnh liên hệ bị cáo Hoàng Anh Tuấn để được hướng dẫn. Sau đó, ông Tuấn đã thống nhất với ông Trần Duy Đông tạo điều kiện giúp đỡ Xuyên Việt Oil.
Trên cơ sở đề xuất Xuyên Việt Oil đủ điều kiện cấp phép lại của bị cáo Tuấn, bị cáo Hải đã ký ban hành giấy phép cho Xuyên Việt Oil. Sau khi được cấp giấy phép, bị cáo Hạnh đã đưa cho ông Hải túi quà để cảm ơn.
-
Thêm nhân viên PNJ-LAP bị khởi tố vụ “khoác áo mới” cho kim cương lậu -
Vụ tranh chấp hợp đồng góp vốn tại Inmergers: Tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nhà đầu tư -
Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI -
Đề xuất chưa xem xét kỷ luật cán bộ trong một số sai phạm đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực
-
Cuộc chiến chống hàng lậu, hàng giả bước sang mặt trận số -
“Cuộc di cư” của lừa đảo online và thách thức với môi trường đầu tư - Bài 2: Vỏ bọc của “du mục kỹ thuật số” phiên bản tội phạm -
Quảng Trị: Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 400 tỷ đồng -
Bắt cán bộ ngân hàng lừa đáo hạn chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng -
Hải quan liên tiếp bóc gỡ các đường dây ma túy ở biên giới -
Tập trung đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới -
Tiêu chí đánh giá kết quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa cấp quốc gia, cấp ngành, địa phương
-
Điều gì đang định hình nhịp tăng trưởng mới của Bảo Tín Mạnh Hải? -
Sân chơi "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng": Herbalife Việt Nam tiếp sức người trẻ xóa bỏ tình trạng lười vận động
-
Hạ tầng năng lượng thông minh nâng sức hút FDI công nghệ cao -
Kế hoạch 100 ngày xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số -
Vedan Việt Nam tổ chức "Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động năm 2026" -
AMY GRUPO tổ chức Investor Roadshow 2026: "Vươn tầm vị thế - Lan tỏa thành công"

