-
Hỗ trợ bảo đảm sinh kế, tái định cư cho người dân thuộc dự án điện hạt nhân -
Phát triển giáo dục và đào tạo - Nền tảng quốc lực dài hạn -
Trao sách, tiếp sức con đường học tập cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt -
Học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” lần đầu đến với sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam -
Những trang sách theo học sinh đến trường vùng biên
Thông tin về khả năng tiếp tục sáp nhập xã, phường đang nhận được sự quan tâm lớn, nhất là sau khi một số văn bản, danh sách và phương án giả định xuất hiện trên mạng xã hội. Trước diễn biến này, nhiều tỉnh, thành đã lên tiếng làm rõ nhằm ổn định tư tưởng cán bộ, công chức và người dân.
Tại Cần Thơ, lãnh đạo thành phố cho biết hiện địa phương có 2 xã, phường chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, thành phố chưa có chủ trương tiếp tục sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.
Thông tin này được nêu tại hội nghị gặp gỡ, trao đổi, quán triệt và giao nhiệm vụ đối với cán bộ trong diện quy hoạch. Lãnh đạo thành phố đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức yên tâm công tác, tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, tránh bị tác động bởi những thông tin chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
Tại Hải Phòng, cơ quan chức năng cũng vừa phải lên tiếng trước thông tin liên quan tới phương án sắp xếp xã, phường lan truyền trên không gian mạng.
Trước đó, ngày 25/8, Sở Nội vụ TP. Hải Phòng ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành để lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch triển khai rà soát, nghiên cứu các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.
![]() |
| Tỉnh, thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh, căn cứ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. |
Sau khi văn bản được ban hành, mạng xã hội xuất hiện một số nội dung kèm tệp phụ lục, trong đó đưa ra danh sách và phương án sắp xếp chi tiết nhiều xã, phường. Những thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, gây tâm lý lo ngại về khả năng địa phương chuẩn bị một đợt sáp nhập mới.
Sở Nội vụ TP. Hải Phòng khẳng định, văn bản gửi các cơ quan chuyên môn không có phụ lục về danh sách sáp nhập như nội dung đang lưu truyền. Cơ quan này cũng cho biết đến nay chưa xây dựng phương án hay đề án chính thức nào về sáp nhập, điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã.
Thông điệp tương tự cũng được đưa ra tại Bắc Ninh. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh là cơ quan thường trực, được UBND tỉnh giao tham mưu các nội dung liên quan đến sắp xếp, chia tách và thành lập đơn vị hành chính. Theo lãnh đạo sở, kể từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, cơ quan này chưa xây dựng đề án nào về tiếp tục sáp nhập xã, phường trên địa bàn.
Thông tin trên nhằm bác bỏ những danh sách đang lan truyền về khả năng tiếp tục thu gọn số lượng xã, phường của Bắc Ninh.
Tại Sơn La, trong kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh không thông qua nghị quyết liên quan đến sắp xếp, sáp nhập xã, phường. Theo quy định, thẩm quyền quyết định sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không thuộc HĐND tỉnh. Ngày 17/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã họp, cho ý kiến và kết luận tỉnh không có chủ trương sáp nhập các xã, phường. Nội dung liên quan chỉ được triển khai nếu Trung ương có chủ trương mới và các điều kiện pháp lý tương ứng được đáp ứng.
Tại Vĩnh Long, Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 650-CV/TU yêu cầu tăng cường định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân liên quan đến chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Theo định hướng của địa phương, rà soát hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ thường xuyên trong quá trình hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các yếu tố cần đánh giá gồm đặc điểm địa bàn, quy mô dân số, diện tích tự nhiên, dư địa phát triển và khả năng phục vụ người dân.
Quá trình rà soát không đồng nghĩa với chủ trương tiếp tục sáp nhập hàng loạt xã, phường. Chỉ những trường hợp phát sinh bất hợp lý, ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị hoặc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn mới cần nghiên cứu phương án điều chỉnh theo đúng tiêu chí, điều kiện và trình tự của Trung ương.
Quan điểm này phù hợp với định hướng được nêu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 29/7. Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Trung ương không đặt vấn đề tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã trên phạm vi rộng, bởi hệ thống cơ bản đang vận hành ổn định và hiệu quả.
Đối với địa phương thực sự phát sinh nhu cầu điều chỉnh, phương án có thể được nghiên cứu trên cơ sở chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy hoạch, yêu cầu quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, sau đó trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Mọi đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải bảo đảm tính khoa học, thận trọng và khả thi, đồng thời tạo được sự đồng thuận trong xã hội.
-
Những trang sách theo học sinh đến trường vùng biên -
Hà Nội: Xã đảo Minh Châu khánh thành trường liên cấp 109 tỷ đồng -
Khai giảng năm học mới với kỳ vọng về một nền giáo dục thực chất -
Wellspring Hanoi khai giảng năm học mới với thông điệp giáo dục từ sự đồng hành -
[Ảnh] Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh trống khai giảng năm học mới -
Quảng Ngãi khánh thành 4 trường nội trú tại các xã biên giới -
Chiến dịch 500 ngày đêm: Khi khoa học nối lại những cuộc đoàn viên còn dang dở
-
Tập đoàn Stavian được vinh danh trong Top VNTAX 200 và Top PRIVATE 100 năm 2026 -
Herbalife Việt Nam tiếp sức tinh thần sống khỏe tại VnExpress Vũng Tàu International Half Marathon Herbalife Cup 2026 -
Greenfeed duy trì hiệu quả kinh doanh, tiếp tục củng cố nền tảng tài chính -
Điều gì khiến đảo sinh thái bên sông Cấm trở thành trung tâm mới của Hải Phòng? -
PVEP: Giữ vững nền tảng, mở rộng chuỗi giá trị năng lượng -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 4/9/2026

