Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Nhóm tin tặc chống IS thừa nhận đã đánh sập trang BBC
PV (Vietnam+) - 03/01/2016 21:18
 
Reuters đưa tin, trong thông điệp gửi Tổ hợp truyền thông BBC của Anh ngày 2/1, nhóm "Tin tặc Thế giới mới," một nhóm chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã tuyên bố đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào trang tin của BBC hôm 31/12/2015.
TIN LIÊN QUAN
Hàng rào trước trụ sở và trường quay của BBC ở Portland Place, thủ đô London của Anh. (Nguồn: Reuters)


Thông điệp của nhóm tin tặc trên có đoạn: "Đây chỉ là một cuộc thử nghiệm, chúng tôi không định đánh sập trang web trong nhiều giờ. Chúng tôi biết rằng, điều mà chúng tôi làm không phải lúc nào cũng đúng, song nếu không có các tin tặc... thì ai sẽ là người chiến đấu chống khủng bố trên mạng."

Trước đó, BBC ngày 31/12/2015 thông báo trang tin tức của hãng này bất ngờ bị các tin tặc đánh “sập” trong vài giờ.

Vụ tấn công quy mô lớn theo hình thức tấn công-từ chối-dịch vụ (DDoS) này đã khiến các trang mạng của BBC không thể truy cập./.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư