-
GRDP Hà Nội quý III/2026 đạt hai con số -
Trong hơn 20.000 MW điện LNG, chỉ một dự án có khả năng bám tiến độ -
Trao chứng nhận Dự án Trung tâm thương mại GO! Pleiku cho công ty thuộc Tập đoàn Central Retail -
Đốc thúc tiến độ dự án sân bay Long Thành và các tuyến giao thông kết nối -
Chuỗi cung ứng: Logistics định hình tăng trưởng trong giai đoạn tới -
Đầu tư lưới điện truyền tải: Những nút thắt trên đường về đích
| Phối cảnh dự án Tổ hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận |
Trao đổi với PV, ông Phạm Đồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cho biết, tỉnh chưa hề có chủ trương cấp phép dự án Tổ hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận, hiện nay dự án mới chỉ là đề xuất từ phía Hoa Sen Group.
Trong khi đó, ông Nguyễn Long Biên, Chánh văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, UBND tỉnh Ninh Thuận chưa thực hiện đánh giá tác động tới môi trường từ dự án này cũng như tác động tới cuộc sống của người dân trong khu vực.
Lý giải cho việc này, ông Biên cho biết dự án mới chỉ dừng lại ở chủ trương, mọi việc còn phải chờ sự chấp thuận của Chính phủ.
“Chưa thể nói là có cấp phép cho Hoa Sen Group đầu tư hay không bởi đến nay mọi việc mới chỉ dừng ở mức “chủ trương” mà thôi. Chỉ đến khi Chính phủ chấp thuận cho triển khai dự án thì chúng tôi mới tiến hành các bước cần thiết đối với một dự án được cấp phép đầu tư trên địa bàn tỉnh,” ông Nguyễn Long Biên nói.
Từ khi Hoa Sen Group tuyên bố về dự án thép Cà Ná, nhiều chuyên gia cũng như dư luận rất lo ngại về nguy cơ có thể xảy ra thảm họa môi trường tư nhà máy thép như một Formosa thứ 2 hay không.
Chuyên gia Lê Đăng Doanh đề nghị, dự án này cần có sự giám sát của các Hiệp hội, xã hội, chuyên gia độc lập.
Dự án Tổ hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận chỉ nằm cách TP. Hồ Chí Minh hơn 300km, có tổng công suất thiết kế 16 triệu tấn/năm bao gồm các loại thép dài và thép phẳng.
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Hoa Sen Group, các cổ đông đã nhất trí chủ trương triển khai dự án, tuy nhiên hầu hết các cổ đông đều bày tỏ quan ngại về nguồn cung vốn cho dự án trước thông tin tập đoàn sử dụng 80% vốn vay cho phân kì I.1, phần lớn được Vietinbank cam kết cho vay với gói tín dụng khoảng 500 triệu USD.
-
Chuỗi cung ứng: Logistics định hình tăng trưởng trong giai đoạn tới -
Đầu tư lưới điện truyền tải: Những nút thắt trên đường về đích -
Kiến tạo hệ sinh thái FDI: Bước chuyển đúng lúc của Việt Nam -
FDI đổi “khẩu vị”, bất động sản công nghiệp chuyển mình -
Gia Lai sắp duyệt chi di dời 48 doanh nghiệp khỏi Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng -
Quảng Ngãi đổi cách xúc tiến, hướng tới thu hút 139.000 tỷ đồng vốn đầu tư -
Làm rõ khả năng cân đối, bố trí 50.000 tỷ đồng xây cao tốc Bảo Hà - Lai Châu
-
1
Xuất khẩu điện tử 9 tháng đạt 175,4 tỷ USD, mốc 200 tỷ USD đang đến gần -
2
Gần 427 tỷ đồng xây cầu nối Cà Mau - An Giang; Khởi công tổ hợp dịch vụ tại Hòa Lạc -
3
[Insight] Phải xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ của tất cả các bộ, địa phương -
4
Hoàn thiện các quy định về bù trừ, thanh toán chứng khoán khi áp dụng cơ chế CCP
-
MIK Group thiết lập điểm chạm thương hiệu mới tại miền Nam với House of MIK -
Kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt -
Sau vụ mùa tỷ USD, doanh chủ sầu riêng Đắk Lắk tích sản vào đâu? -
Một lá thư, một ước mơ và hành trình SHB nâng bước đến trường -
Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội: Mảnh ghép du lịch wellness tại Ninh Bình -
Khánh thành Đại lộ Doanh nhân tại Khu công nghiệp Thành Thành Công
