
-
China Evergrande lún sâu khủng hoảng nợ, cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch
-
Bloomberg: Vốn hóa bất động sản Trung Quốc "bốc hơi" 55 tỷ USD
-
Giá dầu thế giới sụt giảm sau quyết định lãi suất của Fed
-
Tương lai kinh tế chung của Australia với khu vực
-
Reuters: EU lo phụ thuộc vào nguồn pin của Trung Quốc -
Cơn sốt sầu riêng ở Trung Quốc đẩy nhu cầu thế giới tăng 400%
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành đạo luật tăng nợ. Nguồn ảnh: upi.com |
Theo nghiên cứu thì khoản tiền 4.700 tỷ USD do Tổng thống Donald Trump ký thành luật nằm trong khoản nợ công 17.200 tỷ USD hiện tại và 9.200 tỷ USD dự kiến vay trong thập kỷ tới. Kế hoạch cho các khoản dự vay hiện chưa rõ ràng.
Ngay sau khi ông Donald Trump ký ban hành luật, người dân Mỹ đã gánh thêm 600 tỷ USD nợ công tăng thêm.
Trong số 4.700 nghìn tỷ USD bổ sung từ đạo luật mới này, có tới 1.800 tỷ USD đến từ Đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017.
Như vậy, kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ vào năm 2017, nợ công của nước Mỹ đã tăng từ mức dưới 20.000 tỷ USD lên hơn 23.000 tỷ USD.
Theo dự đoán, khoản nợ quốc gia của Mỹ sẽ chiếm khoảng 97% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ vào năm 2029, so với mức 82% nếu không có luật tăng nợ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành.

-
China Evergrande lún sâu khủng hoảng nợ, cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch -
Nguy cơ thế giới thiếu hụt lithium do nhu cầu xe điện tăng cao -
Chính phủ Mỹ lên kế hoạch chuẩn bị cho tình huống buộc phải đóng cửa -
Mỹ: Hàng loạt yếu tố bất lợi làm người tiêu dùng mất niềm tin vào nền kinh tế -
CEO JPMorgan: Thế giới chưa chuẩn bị trước "nỗi đau" Fed thiết lập lãi suất 7% -
Hàng triệu người Mỹ có khả năng bị chậm lương và các khoản trợ cấp xã hội -
EU bắt tay xây dựng tiêu chuẩn khí thải Euro 7
-
Khai mạc Tuần lễ ngành Nước Việt Nam 2023 tại Bình Dương
-
Lý do nên tham gia các khóa học SEO nâng cao
-
Marriott Bonvoy ra mắt 3 khu nghỉ dưỡng mới tại Nha Trang, Đà Nẵng và Hội An
-
Acuity Funding hỗ trợ 450 triệu USD vào hai dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Vĩnh Long
-
Chiến lược cạnh tranh trên thị trường đồ gia dụng, thiết bị nhà bếp "màu mỡ"
-
Hàng chục ngàn chuyên gia cần nhà ở, thị trường Phú Mỹ thiếu nguồn cung