Thứ Hai, Ngày 28 tháng 04 năm 2025,
Nơi chuyển giao những kỹ thuật điều trị mới
Nguyễn Tường - 08/04/2013 15:53
 
Đầu năm 2013, lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sỹ của Bệnh viện FV (quận 7, TP.HCM) đã thực hiện thành công kỹ thuật cắt bỏ khối u trong bao tử bằng nội soi dạ dày qua đường miệng.
TIN LIÊN QUAN

(baodautu.vn) Đây là kỹ thuật mới nhất trên thế giới, giúp bệnh nhân không cần trải qua phẫu thuật, mà vẫn cắt được khối u trong bao tử an toàn và phục hồi nhanh chóng, không để lại sẹo, ít có biến chứng so với mổ cắt dạ dày thông thường. Bệnh nhân đầu tiên thụ hưởng công nghệ này là bà Nguyễn Thị Lộc, sinh năm 1957. Sau đó, các bác sỹ của Bệnh viện FV đã tiếp tục thực hiện thành công kỹ thuật này cho một bệnh nhân khác. Sau nội soi, các bệnh nhân đều hồi phục nhanh chóng và xuất viện ngay hôm sau.

Một ca phẫu thuật tại Khoa Phẫu thuật bàn tay

Bác sỹ Jean-Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV cho biết, đó chỉ là hai trong số nhiều bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật tiên tiến tại FV. Điều này cho thấy, FV đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Việt Nam.

Nhớ lại cơ duyên thành lập Bệnh viện FV tại Việt Nam vào tháng 3/2003, cách đây đúng 10 năm, Bác sỹ Guillon kể, năm 1997, khi Việt Nam có chủ trương khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào ngành y tế, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về các dịch vụ y tế tiêu chuẩn cao, góp phần giảm tải ở bệnh viện công, một nhóm bác sỹ Pháp, trong đó có ông, đã nắm bắt cơ hội này để biến giấc mơ xây dựng một bệnh viện hiện đại tại Việt Nam của mình thành hiện thực.

Trong số 10 thành viên sáng lập, 9 người là bác sỹ, chứ không phải doanh nhân hay nhà đầu tư và họ đã đầu tư hết thu nhập vào dự án và tận dụng mọi khả năng để hỗ trợ công tác y tế tại Việt Nam. Đến nay, Bệnh viện đã có 499 bác sỹ Pháp làm cổ đông. Nhiều người trong số họ là các bác sỹ hàng đầu, nổi tiếng không chỉ ở Pháp mà cả thế giới. Họ tới FV theo lịch thường xuyên để chuyển giao các kỹ thuật mới, giúp điều trị các ca khó và tư vấn các phác đồ điều trị mới nhất trên thế giới.

Từ chỗ chỉ có 40 triệu USD lúc thành lập, đến giờ, vốn của Bệnh viện FV đã tăng lên 55 triệu USD. Số vốn tăng thêm được dùng để mua thêm trang thiết bị, xây thêm 1 trung tâm chẩn đoán và mở phòng khám ở quận 1, TP.HCM, nhằm tăng cường cho bệnh viện chính ở Phú Mỹ Hưng (quận 7).

“Số vốn đầu tư hiện nay cho thấy sức mạnh cũng như mục tiêu đầu tư lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam”, Bác sỹ Guillon nói và cho biết, FV tiếp nhận hơn 200.000 bệnh nhân hằng năm, phần lớn là người Việt, nhưng cũng có nhiều người nước ngoài sống ở Việt Nam và nhiều bệnh nhân người Khmer từ Campuchia sang.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Bệnh viện FV cũng không quên công tác từ thiện. FV đã cùng Báo Thanh Niên thành lập một quỹ từ thiện giúp các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn cao. Đến nay, quỹ đã giúp đỡ hàng trăm trẻ em bị các khuyết tật bẩm sinh. Chỉ riêng năm 2012, quỹ đã khám và điều trị 40 ca, với tổng chi phí khoảng 2 tỷ đồng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư