Thứ Hai, Ngày 28 tháng 04 năm 2025,
Ô tô hạng sang lại về qua đường biếu, tặng
Thanh Hương - 17/04/2013 19:05
 
Việc tặng món quà có giá trị lớn, tới trăm nghìn USD chắc chắn không phải là điều bình thường. Đó có thể là cách hiệu quả để nhập những chiếc xe mới, lách qua những quy định của nhà nước.
TIN LIÊN QUAN
Đối tác nước ngoài “hào phóng " tặng doanh nghiệp trong nước
2 xe Lexus LX 570

(baodautu.vn) Khi các loại ô tô hạng sang nhập khẩu bằng con đường mang biển ngoại giao hay theo Việt kiều hồi hương bị siết chặt lại, cửa để nhập khẩu xe ô tô mới nhằm né các đòi hỏi của Thông tư 20/2011/TT- BCT về xe chính hãng vẫn chưa vì thế mà đóng lại.

Một công ty TNHH đặt tại tỉnh B. vừa được cấp phép nhập khẩu 2 chiếc xe Lexus LX 570 có dung tích động cơ 5.7L V8 là quà tặng của một doanh nghiệp (DN) đối tác tại Mỹ.

Đáng chú ý, đây là những chiếc xe mới 100%.

Tại www.lexus.com, phiên bản Lexus 570 LX đời 2013 được trang bị động cơ 5.7L V8 có giá khởi điểm từ 81.530 USD.

Như vậy, món quà tặng của đối tác đến từ Mỹ chí ít cũng có giá trị trên 150.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng).

Trong thời buổi kinh tế khó khăn trên toàn thế giới hiện nay, việc tặng món quà có giá trị lớn, tới hơn trăm nghìn USD này chắc chắn không phải là điều bình thường. Nhất là khi DN tặng quà ở Mỹ là Công ty Synergy Global Trading Inc không có cả website riêng để quảng bá cho hoạt động của mình.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, việc tặng quà là ô tô của một tổ chức ở nước ngoài cho tổ chức, mà ở đây là một DN TNHH, tại Việt Nam được giới thạo đường xem là cách làm hợp pháp để mang về Việt Nam những chiếc ô tô mới đắt tiền, mà không phải mua hàng đắt đỏ hay mất công chờ đợi các hãng xe có ủy quyền chính hãng như Thông tư 20/2011/TT-BTC quy định.

Trên thực tế, luật pháp hiện hành không quy định cấm cá nhân, tổ chức nước ngoài cho, biếu, tặng quà với cá nhân, tổ chức tại Việt Nam. Tại Thông tư 194/2010/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu cũng chỉ đặt ra hạn mức cho việc miễn thuế nhập khẩu khi nhận quà loại biếu, tặng này.

Cụ thể là tại điều 105, Thông tư 194/2010/TT-BTC có quy định “hàng hoá của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài biếu, tặng cho các tổ chức Việt Nam có trị giá hàng hoá không vượt quá 30 triệu đồng thì được xét miễn thuế” và “hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế nêu trên thì phải nộp thuế đối với phần vượt”.

Còn nhớ cách đây đúng 1 năm, Bộ Công thương đã từ chối đề nghị của một cá nhân tại Hà Nội về việc xin nhập khẩu chiếc Bentley Continental Spur dung tích 6.0L chưa qua sử dụng, có giá trị lên đến cả chục tỷ đồng, được khai báo là quà biếu, quà tặng của cá nhân khác ở nước ngoài.

Khi đó, Bộ Công thương yêu cầu chiếc xe này phải được nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 20/2011/TT-BCT. Tại văn bản 7470/BCT-XNK hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/TT-BCT cũng có chỉ rõ, hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (hàng phi mậu dịch) chỉ là quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức Việt Nam, tức là không có chuyện cá nhân, tổ chức tặng cho cá nhân tại Việt Nam. Như vậy, với các quy định hiện hành, việc cá nhân, tổ chức nước ngoài tặng quà cho tổ chức tại Việt Nam, mà không ít tổ chức này là các DN tư nhân là điều dễ hiểu bởi vẫn được chấp nhận.

Trên thực tế, số lượng các xe ô tô mới thuộc diện đắt tiền và là quà tặng của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tới các công ty cổ phần ở tại Việt Nam đang có sự gia tăng mạnh trong vài tháng trở lại đây. Đơn cử như tại thành phố H., một số công ty tư nhân đang đề nghị cơ quan hữu trách cấp phép cho nhập khẩu các loại xe nhãn hiệu Lexus, Mercedes Benz, Land Rover đều là xe chưa qua sử dụng và có xuất xứ từ Mỹ.

Cùng ở một góc độ khác, khi các DN tư nhân, được nhận quà tặng là ô tô đắt tiền thì nguồn thu cho ngân sách địa phương cũng nhích lên, bởi quà tặng này vẫn phải nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng như khi nhập khẩu ô tô bình thường.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư