Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư khóa XII
P.V - 27/01/2016 16:09
 
Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII họp sáng nay, 27/1 tại Hà Nội vừa bầu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ vị trí Tổng bí thư nhiệm kỳ mới.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Thông tấn xã Việt Nam cũng đăng ảnh các ủy viên Bộ chính trị khóa XI gồm Đại tướng Trần Đại Quang, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, , Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng.

ong-nguyen-phu-trong-tai-cu-tong-bi-thu

Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Thông tấn xã Việt Nam dẫn tin về kết quả bầu Tổng bí thư ngày 27/1 cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII.
Theo chương trình Đại hội XII, sáng 28/1, kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ được báo cáo trước toàn thể Đại hội để thông qua. Sau đó, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị khóa XII ra mắt Đại hội. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII có bài diễn văn bế mạc Đại hội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Học hàm giáo sư; Học vị Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng); Cử nhân Văn - Đại học Tổng hợp.
Từ tháng 8/1999 đến 4/2001, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tham gia Thường trực Bộ Chính trị. Từ tháng 1/2000 đến 6/2006 là Bí thư Thành uỷ Hà Nội (khoá XII, XIII, XIV). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII, XIII. Từ tháng 7/2007 đến nay, đồng chí đã kinh qua các cương vị Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 27/1, Đại hội XII bầu Tổng Bí thư
Theo chương trình, công tác nhân sự chủ chốt được Đại hội XII xem xét từ chiều 23/1. Ban Chấp hành Trung ương khóa XI sẽ báo cáo công tác nhân sự...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư