Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Ông Nguyễn Tuấn Thanh điều hành hoạt động Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Định
Việt Hương - 30/07/2022 10:18
 
Tỉnh ủy Bình Định phân công ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Thường trực tỉnh phụ trách điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh này

Ngày 30/7, UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh này vừa tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh về ủy quyền phụ trách, điều hành UBND tỉnh.

Nguyễn Tuấn Thanh hứa sẽ nỗ lực, phát huy năng lực công tác, đoàn kết tập thể, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chung sức đồng lòng của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh để phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh đạt hiệu quả cao.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh hứa sẽ nỗ lực, phát huy năng lực công tác, đoàn kết tập thể, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chung sức đồng lòng của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh để phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh đạt hiệu quả cao.

Tại sự kiện này, ông Nguyễn Giờ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công ông Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phụ trách điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, kể từ ngày 29/7/2022 cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Cùng với đó, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh và xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, kể từ ngày 29/7/2022 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long, chia sẻ trong thời gian gần 5 năm công tác tại Bình Định, ông đã cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng của địa phương như: phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung đầu tư các công trình trọng điểm; chống thất thu ngân sách Nhà nước… Những kết quả đó sẽ góp phần giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Đồng thời, ông Nguyễn Phi Long mong muốn, trong thời gian tới, ông Nguyễn Tuấn Thanh tiếp tục phát huy năng lực công tác, đoàn kết tập thể, lãnh đạo thành công các nhiệm vụ của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh; giữ mối liên hệ mật thiết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh.

Ông Nguyễn Phi Long tin tưởng, với đà phục hồi và những tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, tỉnh Bình Định sẽ tăng tốc phát triển trong thời gian tới; đồng thời, cam kết tiếp tục theo dõi, ủng hộ tỉnh Bình Định trong sự nghiệp xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh hứa sẽ nỗ lực, phát huy năng lực công tác, đoàn kết tập thể, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chung sức đồng lòng của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh để phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh Bình Định đạt hiệu quả cao.

Bình Định: Hơn 3.242 tỷ đồng đầu tư vào bất động sản Hoài Nhơn
UBND tỉnh Bình Định vừa trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 19 dự án, tổng vốn đầu tư gần 3.600 tỷ đồng cho các doanh nghiệp đầu tư vào...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư