Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Ông Nguyễn Văn Nên sắp trở thành Chủ nhiệm VPCP thứ 14
Mạnh Bôn - 13/11/2013 11:13
 
Tiền nhiệm của ông Nguyễn Văn Nên là ông Vũ Đức Đam vừa trở thành tân Phó thủ tướng Chính phủ. >>> >>> >>>
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Văn Nên

Sáng nay, ngày 13/11/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cử nhân luật Nguyễn Văn Nên sinh ngày 14/7/1957 tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh bắt đầu tham gia cách mạng từ trước năm 1975 trong ngành công an.

Trước khi rời ngành công an để trở thành Bí thư huyện ủy Gò Dầu (Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Tây Ninh) ông Nên là người đứng đầu Công an huyện Gò Dầu.

Sau khi rời quê hương Gò Dầu, ông Nguyễn Văn Nên giữ cương vị Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh. Những năm sau đó, ông Nên lần lượt giữ cương vị Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (trong cả 2 thời kỳ này ông đều kiêm chức Phó bí thư tỉnh ủy).

Ngày 11/9/2010, ông Nguyễn Văn Nên được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015) bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 1/2011), ông Nên được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Sau đó, vào tháng 7/2011, ông được cử giữ chức Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Nên giữ chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương kể từ tháng 3/2013 đến nay.

Nếu được Quốc hội phê chuẩn, ông Nguyễn Văn Nên sẽ trở thành vị Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thứ 14 trong gần 60 năm tồn tại của Văn phòng Chính phủ.

Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Văn Nên là ông Vũ Đức Đam vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó thủ tướng vào sáng nay, ngày 13/11/2013.

Trước đó, vị Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thứ 12, ông Nguyễn Xuân Phúc đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XIII (tháng 7/2011) sau khi ông Phúc được bầu vào Bộ Chính trị khóa XI của Đảng vào tháng 1/2011.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ có 5 Phó Thủ tướng
Trình bày trước Quốc hội tờ trình về việc tăng số lượng Phó Thủ tướng trong Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, hiện đã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư