Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
'Ông Obama thực tế đã đặt Mỹ trên bờ vực chiến tranh với Nga'
PV - 16/06/2014 06:28
 
Người Mỹ nên có lối tiếp cận cuộc nội chiến ở Ukraine cũng như với cuộc nội chiến của chính nước mình.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Ông Obama: Mỹ và Nga có thể xây dựng lại lòng tin đang rạn nứt
Uy tín TT Putin áp đảo bà Merkel và ông Obama
Ông Obama thừa nhận không thể tách Crimea khỏi Nga
Tổng thống Obama bị hack tài khoản Facebook, Twitter
Obama: 'Hỡi tất cả người dân Mỹ: Tôi xin lỗi'
   
  Sử gia Cohen gọi chiến dịch của quân đội Ukraine ở miền Đông Nam nước này là hành động "ngu ngốc". (Ảnh: businessinsider.com)  

 Quan điểm trên do chuyên viên Nga học nổi tiếng người Mỹ Stephen Cohen đưa ra trong cuộc phỏng vấn của hãng tin RT (Nga), trong đó nhà khoa học Mỹ cũng lưu ý rằng Tổng thống Barack Obama trên thực tế đã đặt Mỹ trên bờ vực cuộc chiến tranh với Nga.

Theo cuộc phỏng vấn của RT, sử gia Cohen gọi chiến dịch của quân đội Ukraine ở miền Đông Nam nước này là hành động "ngu ngốc, thiếu thận trọng, giết người và vô nhân tính”. Ông dẫn trường hợp điển hình về Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln làm ví dụ cho người Ukraine và nói: "Lincoln chưa bao giờ gọi những người ủng hộ liên bang hóa là bọn khủng bố. Ông luôn nói rằng không có gì khủng khiếp hơn là cuộc nội chiến, ông muốn thấy các đồng bào mình trong thành phần Mỹ. Tại sao Kiev lại gọi các công dân của mình là bọn khủng bố? Họ nổi dậy, xuống đường biểu tình, họ có chương trình nghị sự chính trị. Tại sao Kiev không gửi phái đoàn đến đàm phán với họ?”.

Ông còn nhấn mạnh rằng “Trong số đó có những phần tử cực đoan, nhưng cũng có đông đảo những người dân thuần túy muốn sống ở Ukraine. Thế mà Kiev phái quân đội đến chống lại họ, còn Mỹ hỗ trợ đầy đủ cho cuộc tấn công này”./.

Tổng thống Mỹ Obama thăm châu Âu hối thúc gây áp lực với Nga Tổng thống Mỹ Obama thăm châu Âu hối thúc gây áp lực với Nga

AP đưa tin trong chuyến thăm tới châu Âu sắp tới, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hối thúc các nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục gây áp lực với Nga liên quan tới những động thái đe dọa của Moskva tại Ukraine, đồng thời vẫn tìm cách làm dịu bớt các mối lo ngại của Ba Lan và các đồng minh NATO khác về việc Phương Tây có thể rơi vào vòng xoáy mối quan hệ kinh tế như thường lệ với Moskva.  

Tổng thống Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới đối với Nga Tổng thống Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới đối với Nga

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20/3 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều quan chức Nga và các cá nhân khác cũng như một ngân hàng, đồng thời đe dọa sẽ trực tiếp nhắm vào nền kinh tế Nga do Moskva sáp nhập Crimea.

Obama phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam Obama phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam

Ngày 24/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam, qua đó có thể mở đường cho việc Mỹ bán các lò phản ứng cho Việt Nam.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư