Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Ông Trần Lưu Quang nhận quyết định giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng
Thanh Sơn - 04/05/2021 09:30
 
Ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đã được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng nay (4/5), thực hiện Công văn số 463 của Ban Tổ chức Trung ương, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã tới dự và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 83, ngày 29/4/2021 của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương  tặng hoa chúc mừng và trao quyết định cho ông Trần Lưu Quang, tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng và trao quyết định cho ông Trần Lưu Quang, tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Trước đó, ngày 8/4, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị và hứa sẽ tiếp tục cùng quân và dân thành phố Hải Phòng phát huy những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng thời gian qua, xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, đúng theo kỳ vọng của Bộ Chính trị.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu nhận nhiệm vụ
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Trần Lưu Quang, sinh năm 1967, quê quán tại thị xã Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí. Trước khi được điều động về nhận nhiệm vụ mới tại TP. Hải Phòng, ông Quang kinh qua các vị trí, chức vụ tại tỉnh Tây Ninh và TP.HCM.

Từ tháng 6/1994 đến tháng 8/1998, ông là chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh. Sau đó, ông được chuyển sang làm chuyên viên Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh từ tháng 9/1998 đến hết tháng 7/2001 được bổ nhiệm, giữ chức Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tây Ninh đến tháng 11/2003.

Từ tháng 12/2003 đến tháng 7/2006, ông làm Phó ban Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh; giữ cương vị Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh đến tháng 8/2008.

Từ tháng 8/2008 đến năm 2011, ông kinh qua vị trí Chủ tịch UBND huyện cho đến Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng và trở thành Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

Từ ngày 31/7/2015, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tây Ninh.

Ngày 27/2/2019, Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 17/10/2020, ông Quang tái đắc cử Phó bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tháng 1/2021), ông Quang được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư