Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Ông Võ Văn Châu làm Tổng giám đốc Kienlong Bank
Lệ Thanh - 18/10/2014 15:40
 
Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Kiên Long, ông Võ Văn Châu vừa được bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc thay cho người tiền nhiệm Phạm Khắc Khoan.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Sếp ngân hàng: Lãi suất cho vay như cho không, biếu không
Nguyên chủ tịch SCB được bầu làm thành viên HĐQT NCB
Đặng Văn Thành: Duyên nợ nghề nông
Sếp lớn, nhân viên ngân hàng nơm nớp lo mất việc
Công ty của con gái ông Phạm Huy Hùng làm ăn thế nào?
Mai Hữu Tín: "Tôi không sử dụng vốn của KienLong Bank"

Theo thông tin công bố trên website của Kienlong Bank, Hội đồng quản trị nhà băng này đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Phạm Khắc Khoan kể từ ngày 13/10 theo nguyện vọng cá nhân.

Kienlong-Bank-setop-9894-1413601823.jpg

Quyền Tổng Giám đốc Võ Văn Châu

Đồng thời, Ban quản trị đã bổ nhiệm ông Võ Văn Châu, Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Kiên Long kiêm quyền Tổng Giám đốc, trong thời gian chờ Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ông Võ Văn Châu sinh năm 1953, Cử nhân Đại học Kinh tế TP HCM. Ông từng kinh qua các vị trí Giám đốc Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Đắk Lắk; Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông. Tháng 4/2014, tại Đại hội cổ đông thường niên Kienlong Bank, ông Châu được bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017. Hiện nay, Ban điều hành của Ngân hàng Kiên Long có 6 thành viên bao gồm một Tổng Giám đốc và 5 Phó tổng.

Tính đến 30/9/2014, tổng tài sản của Kienlong Bank đạt hơn 19.300 tỷ đồng, tổng huy động vốn trên 15.500 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay khoảng 12.968 tỷ đồng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư