Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
OPEC+ lùi cuộc họp bàn việc cắt giảm sản lượng dầu sang ngày 30/11
T.T - 23/11/2023 08:40
 
Khả năng OPEC+ hoãn cuộc họp cấp bộ trưởng để các nước có thêm thời gian thảo luận về việc tuân thủ các mức cắt giảm sản lượng hiện nay và các mức cắt giảm bổ sung.
Trụ sở của OPEC tại Vienna (Áo), ngày 3/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở của OPEC tại Vienna (Áo), ngày 3/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/11, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ra tuyên bố cho biết tổ chức này và các đối tác (OPEC+) đã hoãn hội nghị cấp bộ trưởng đến ngày 30/11 tới thay vì ngày 26/11 như kế hoạch ban đầu.

Hội nghị này vốn dự kiến thảo luận về việc cắt giảm sản lượng dầu.

Hãng tin Reuters dần nguồn tin giấu tên của OPEC+ cho rằng việc hoãn cuộc họp này sang tuần sau có thể là để các nước có thêm thời gian thảo luận về việc tuân thủ các mức cắt giảm sản lượng hiện nay và các mức cắt giảm bổ sung có thể.

Theo các nhà phân tích và các nguồn tin của OPEC+, hội nghị cấp bộ trưởng của OPEC+ dự kiến xem xét những thay đổi tiếp theo đối với thỏa thuận vốn đã hạn chế nguồn cung đến năm 2024.

Cuộc họp này theo kế hoạch sẽ diễn ra tại trụ sở của OPEC tại thủ đô Vienna của Áo. Tuy nhiên tuyên bố mới của OPEC không cho biết cuộc họp vào ngày 30/11 tới sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp hay trực tuyến.

Sau thông báo hoãn họp của OPEC+, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã giảm khoảng 5% trong phiên giao dịch ngày 22/11.

Vào lúc 15h25 giờ quốc tế, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 4,6% xuống còn 74,21 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giảm 4,3% xuống còn 78,88 USD/thùng./.

Mỹ giảm lượng khẩu dầu thô từ các nước OPEC+
Mức nhập khẩu dầu thô của Mỹ từ OPEC+ cũng như các chuyến hàng của Mỹ tới châu Âu có thể sẽ có tác động trực tiếp đến giá dầu toàn cầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư