-
Góc nhìn TTCK tuần cuối năm 2025: Cơ hội tích luỹ cho triển vọng năm 2026 -
Nhìn lại thị trường chứng khoán năm 2025: Nâng hạng thị trường cùng loạt sự kiện nổi bật -
Chứng khoán ngày 25/12: Diễn biến bất ngờ, trái ngược giữa phiên sáng, phiên chiều -
Ngân hàng nào lỗi hẹn niêm yết năm nay và hứa hẹn gì cho năm tới? -
IB ngành chứng khoán 2026: Sân chơi của những "gã khổng lồ" và cú hích từ hệ sinh thái ngân hàng -
Chứng khoán cuối năm có gì đáng chờ đợi?
Tưởng chừng thông tin về giảm giá xăng sẽ ít nhiều góp phần giúp thị trường bật lên sau những phiên tích lũy trước đó trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, không như dự đoán và kỳ vọng của các công ty chứng khoán, sự hứng khởi chỉ duy trì ít phút đầu phiên trước khi thị trường quay trở lại trạng thái giằng co và đóng cửa phiên sáng trong sắc đỏ.
Bước sang phiên chiều, VN-Index không một lần lên lại được tham chiếu, mà mốc giằng cho của chỉ số này giảm về 612 điểm. Sau đó, khoảng qua 14h, lực bán bắt đầu tăng mạnh và VN-Index chính thức xác lập xu thế giảm với mức giảm càng về cuối càng được nới rộng, mất luôn ngưỡng hỗ trợ 608 điểm và lùi sâu thêm trong đợt ATC, đóng cửa ở mức thấp nhất phiên. Đây cũng là phiên giảm điểm mạnh nhất hơn 3 tuần của VN-Index.
Kết thúc phiên 14/10, VN-Index giảm 8,43 điểm (-1,37%), xuống 605,79 điểm, mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 18/9. VN30-Index cũng mất tới 9,94 điểm (-1,53%), xuống 641,13 điểm.

Chỉ số VN-Index phiên ngày 14/10
Thanh khoản của thị trường tiếp tục sụt giảm mạnh khi chỉ có 115,3 triệu đơn vị, giá trị 2.069,81 tỷ đồng được chuyển nhượng, mức thấp nhất kể từ ngày 20/8. Trong đó, giao dịch thỏa thuận cũng chỉ đóng góp 2,4 triệu đơn vị, giá trị 86,76 tỷ đồng.
Tương tự, đồ thị HNX-Index cũng có diễn biến giống với đồ thị VN-Index khi lình xình dưới tham chiếu trong khoảng hơn 1 tiếng đầu giao dịch của phiên chiều và bắt đầu lao dân về cuối phiên. Kết thúc phiên, HNX-Index giảm 0,9 điểm (-1%), xuống 89,52 điểm, cũng là mức thấp nhất trong ngày của chỉ số này. HNX30-Index thậm chí giảm mạnh hơn với 3,1 điểm (-1,68%), xuống 180,96 điểm.

Chỉ số HNX-Index phiên ngày 14/10
Tổng khối lượng giao dịch trên HNX đạt 64,63 triệu đơn vị, giá trị 1.005,61 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 2,43 triệu đơn vị, giá trị 62,22 tỷ đồng.
Lực bán mạnh cuối phiên khiến sắc đỏ chiếm thế áp đảo trên cả 2 bảng điện tử với số mã giảm nhiều gấp gần 3 lần số mã tăng trên HOSE và hơn 2 lần trên HNX.
Không còn sự đột biến ở một mã riêng lẻ nào trên trường hợp của OGC trong phiên chiều qua, thay vào đó, lực bán tăng mạnh ở hầu hết các mã. Gần như toàn bộ các mã vốn hóa lớn đều đóng cửa với sắc đỏ, ngoại trừ MSN giữ được mức tham chiếu. Trong đó, GAS giảm 2.000 đồng (-1,8%), VNM giảm 1.000 đồng (-0,92%), VIC giảm 700 đồng (-1,43%), VCB giảm 300 đồng (-1,11%), CTG, BVH, DPM, BID… cũng giảm 1 đến 2 bước giá.
Về thanh khoản, trật tự đã được lập lại khi nhóm bất động sản đã lấy lại được vị thế với FLC đứng đầu danh sách với 8,18 triệu đơn vị, ITA 5,52 triệu đơn vị, KBC khớp 3,86 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tất cả các mã này đều đóng cửa trong sắc đỏ. Ngoài các mã bất động sản, thì VHG cũng được khớp lớn với hơn 5 triệu đơn vị, đóng cửa còn giữ được sắc xanh nhạt.
Trong khi đó, các mã tăng nóng vẫn giữ được sắc tím như BT6, CLG, RIC, PTC, THG, VNH.
Tương tự, trên HNX, những mã tăng trần trong phiên sáng như TVC, VIX, ASA, VMI vẫn duy trì được sắc tím, trong khi “con lốc đỏ” quét qua phần lớn mã khác.
Ngoài trừ VIX, nhóm chứng khoán đều đóng cửa giá. FIT, PVC, KLF cũng quay đầu giảm giá, trong khi PVS duy trì được đà tăng, nhưng cũng chỉ đóng cửa trên mức thấp nhất ngày 1 bước giá.
PVX giữ được vị trí thanh khoản tốt nhất trên HNX với 7,89 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 100 đồng. Tiếp theo sau là SHS và SHB với hơn 5 triệu và hơn 4 triệu đơn vị được khớp. Trong đó, SHS giảm 700 đồng (-5,47%), còn SHB giảm nhẹ 100 đồng như PVX.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng nhẹ về khối lượng, nhưng bán ròng về giá trị trên HOSE khi các mã bán ròng mạnh đều là những mã lớn như CTG, GAS, HAG, HPG, MSN, PVD, VIC. Trong khi đó, trên HNX, khối ngoại bán ròng cả khối lượng và giá trị.
| VN-Index chưa thể bứt phá () Tuần qua, 2 chỉ số tiếp tục tăng điểm, nhưng hiện tượng "xanh vỏ đỏ lòng" đã lại tái diễn trên HOSE mà nguyên nhân không đâu khác vẫn là cổ phiếu GAS. Các công ty chứng khoán dự báo VN-Index sẽ tiếp tục dao động quanh ngưỡng 615 điểm. |
Thành Lê (Tinnhanhchungkhoan.vn)
-
Góc nhìn TTCK tuần cuối năm 2025: Cơ hội tích luỹ cho triển vọng năm 2026 -
Nhìn lại thị trường chứng khoán năm 2025: Nâng hạng thị trường cùng loạt sự kiện nổi bật -
Chứng khoán phiên 26/12: Bluechips hồi phục, điểm sáng từ cổ phiếu bảo hiểm và dầu khí -
Chứng khoán ngày 25/12: Diễn biến bất ngờ, trái ngược giữa phiên sáng, phiên chiều
-
Ngân hàng nào lỗi hẹn niêm yết năm nay và hứa hẹn gì cho năm tới? -
IB ngành chứng khoán 2026: Sân chơi của những "gã khổng lồ" và cú hích từ hệ sinh thái ngân hàng -
Chứng khoán cuối năm có gì đáng chờ đợi? -
Ngăn dòng tiền trăm tỷ USD “chảy máu” theo tiền mã hóa - Bài 2: Cần “lá chắn thép” chặn đại nạn lừa đảo crypto -
Một cá nhân dùng 10 tài khoản thao túng giá cổ phiếu CRC của Create Capital -
Chứng khoán phiên 24/12: Cổ phiếu ngân hàng hút tiền, khối ngoại mua ròng nghìn tỷ -
Chứng khoán phiên 23/12: Cổ phiếu trụ quá mạnh đưa VN-Index lập đỉnh mới
-
1
Xây dựng nút giao hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Quốc lộ 10 -
2
Ngăn dòng tiền trăm tỷ USD “chảy máu” theo tiền mã hóa - Bài 3: Kỳ vọng hành lang pháp lý kiểm soát dòng tiền “bẩn” -
3
Thông tin mới về Dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân -
4
Nghỉ Tết Dương lịch 2026 linh hoạt theo đặc thù từng doanh nghiệp
-
15 năm phụng sự đất nước, phụng sự cộng đồng, TH được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động -
DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco -
Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026

