Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 19 tháng 03 năm 2024,
Phiên 18/12: Cầu bắt đáy vào thăm dò
Dù lực cầu bắt đáy không quá mạnh, nhưng lực cung giá thấp được tiết giảm dần giúp VN-Index hãm đà rơi trong phiên chiều nay (18/12).
Diễn biến VN-Index phiên ngày 18/12
Diễn biến VN-Index phiên ngày 18/12

Đà bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng như các thị trường lân cận khiến VN-Index có một phiên giảm rất mạnh gần 2% giá trị trong phiên hôm qua 17/2. Dư âm từ giảm này cùng với diễn biến tiêu cực trên thị trường thế giới tiếp tục diễn ra trong phiên hôm nay 18/2 và không nằm ngoài dự đoán, VN-Index giảm mạnh ngay khi mở cửa.

Sau những nhịp giảm mạnh liên tiếp, cầu bắt đáy đã được khởi động nhưng dường như chỉ mang tính chất thăm dò nên đà hồi phục không thực sự bền vững.

Trong phiên giao dịch chiều, diễn biến này một lần nữa lặp lại. Áp lực bán trên diện rộng khiến thị trường tiếp tục giảm, song không vì thế mà nhà đầu tư bị kích thích để dễ xuống tiền. Trái lại, việc mua vào diễn ra thận trọng, vậy nên VN-Index chỉ nhúc nhắc hồi phục. Dẫu vậy, so với phiên hôm qua, đà giảm phiên hôm nay đã được hạn chế đáng kể.

Đóng cửa, với 84 mã tăng và 205 mã giảm, VN-Index giảm 6,4 điểm (-0,64%) về 927,25 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 174,84 triệu đơn vị, giá trị 4.291,78 tỷ đồng, giảm 31,5% về khối lượng và 20% về giá trị so với phiên 17/12.

Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp đáng kể với hơn 20 triệu đơn vị, giá trị 1.114 tỷ đồng. Đáng chú ý có các thỏa thuận của 5 triệu cổ phiếu NVL, giá trị 325 tỷ đồng và 2,83 triệu cổ phiếu PNJ, giá trị hơn 301 tỷ đồng.

Một số mã vốn hóa lớn như GAS, TCB, BID, VCB hay bluechips như MBB, MWG, REE, CTD... đã kịp hồi phục và tăng điểm để hỗ trợ chỉ số. Trong đó, các mã GAS, BID, MBB, MWG, REE đều đứng ở mức cao nhất ngày. MBB +0,2% lên 21.300 đồng và khớp 8,85 triệu đơn vị, đứng thứ 2 sàn HOSE. BID +1,4% lên 33.650 đồng và khớp 2,34 triệu đơn vị.

Trong khi đó, nhiều mã trụ khác vẫn giảm mạnh như VNM -1,6% về 131.700 đồng, HPG -4% về 31.100 đồng, VJC -1,3% về 124.900 đồng, PNJ -3,7% về 95.800 đồng, NVL -2,8% về 64.800 đồng, MSN -1% về 81.200 đồng, BVH -4,7% về 94.000 đồng, FPT -2,3% về 42.000 đồng... Trong đó, HPG khớp 8,15 triệu đơn vị, FPT khớp 1,12 triệu đơn vị, các mã còn lại thanh khoản không cao.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục nhận được sự quan tâm của dòng tiền. Ngoại trừ TPB và EIB, các mã khác đều nằm trong nhóm thanh khoản cao nhất sàn.

Tại nhóm cổ phiếu thị trường, sắc xanh chỉ le lói ở một vài mã như HAG, QGC, SHI..., còn lại là giảm điểm, thanh khoản không quá cao. HAG +2% lên 5.200 đồng và khớp 3,25 triệu đơn vị. HNG đứng giá 16.300 đồng và khớp 1,3 triệu đơn vị. FLC -1,5% về 5.380 đồng và khớp 4,98 triệu đơn vị...

Mã ITA dẫn đầu thanh khoản sàn HOSE với 10,32 triệu đơn vị khớp lệnh, nhưng đứng giá 3.250 đồng.  

Trên sàn HNX, mức độ giảm trong phiên còn lớn hơn HOSE, nhưng nhờ sức cầu tốt nên đà hồi phục tốt hơn, thậm chí có thời điểm chỉ số sàn này đã về sát tham chiếu, kéo theo đó là thanh khoản tăng tích cực.

Đóng cửa, với 59 mã tăng và 85 mã giảm, HNX-Index giảm 0,58 điểm (-0,56%) về 104,42 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 51,3 triệu đơn vị, giá trị 689 tỷ đồng, tăng 54,5% về khối lượng và 49% về giá trị so với phiên 17/12. Giao dịch thỏa thuận đóng góp khá đáng kể với 13,3triệu đơn vị, giá trị gần 163 tỷ đồng. Đáng chú ý là thỏa thuận của 7,075 triệu cổ phiếu SHB, giá trị 52,35 tỷ đồng.

Một loạt mã trụ trên sàn này đã tăng điểm như VCG, VC3, PVI, DHT, HUT hay về tham chiếu như ACB, NTP, DGC, DBC, PVC... giúp hạn chế đáng kể đà giảm. VCG +1,4% lên 21.700 đồng và khớp 3,15 triệu đơn vị. HUT +2,4% lên 4.300 đồng và khớp 2,38 triệu đơn vị. ACB đứng giá 29.600 đồng và khớp 2,69 triệu đơn vị.

Trong khi đó, PVS -3% về 19.200 đồng và khớp 4,96 triệu đơn vị, dẫn dầu sàn. SHB -1,3% về 7.400 đồng và khớp 4,32 triệu đơn vị. VGC -1,7% về 17.100 đồng và khớp 2,38 triệu đơn vị...

Các mã ART, ITQ, TST... giảm sàn, nhưng chỉ ART (-8,3% về 3.300 đồng) có thanh khoản cao với 4 triệu đơn vị được khớp. Ngược lại, các mã DDG, SPI, PVL... tăng trần, song thanh khoản khá yếu.

Trên UpCoM, diễn biến khá tương đồng với HNX khi có được mức độ hồi phục khá tốt nhờ sức cầu mạnh, qua đó cũng giúp thanh khoản tăng vọt.

Đóng cửa, với 66 mã tăng và 88 mã giảm, UPCoM-Index giảm 0,23 điểm (-0,43%) về 52,61 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 19,93 triệu đơn vị, giá trị 400 tỷ đồng, tăng 96% về khối lượng và 99% về giá trị so với phiên 17/12. Giao dịch thỏa thuận đóng đáng kể với 7,79 triệu đơn vị, giá trị gần 149 tỷ đồng, chủ yếu đến từ thỏa thuận của 7 triệu cổ phiếu DST, giá trị 112 tỷ đồng.

Trong 3 mã thanh khoản cao nhất sàn, không có mã nào tăng điểm. Mã dẫn đầu là BSR -2,7% về 14.500 đồng, khớp lệnh 2,14 triệu đơn vị. Tiếp đó là POW đứng giá 15.000 đồng, khớp lệnh 1,87 triệu đơn vị và LPB -2,1% về 9.500 đồng, khớp lệnh 1,14 triệu đơn vị.

Mở rộng hơn, ở 10 mã tiếp theo, cũng có tới 8 mã giảm điểm, trong đó có các mã lớn như VGT (-2,5% về 11.500 đồng), QNS (-0,5% về 42.600 đồng), OIL (-4,6% về 14.400 đồng), HVN (-2,1% về 32.900 đồng), VIB (-3,2% về 18.300 đồng), MPC (-4,3% về 42.000 đồng), ACV (-1,7% về 82.000 đồng).

Thế giới Di Động đóng cửa Vui Vui
Vuivui.com từng được lãnh đạo Thế giới Di Động kỳ vọng sẽ tăng trưởng vượt bậc sau 4-5 năm nhưng đã phải đóng cửa sau gần 2 năm hoạt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư