-
Chứng khoán Việt Thành bị xử phạt 275 triệu đồng -
Vietcombank mở rộng hành trình cùng “Quán Nhà Haha”, mang đến cả nghìn cơ hội nhận quà và trải nghiệm độc quyền cho khách hàng -
TP.HCM: Công an sẽ xác minh người vay vốn ngân hàng rồi bỏ đi khỏi nơi cư trú -
TS. Đào Minh Tú: Nguy cơ nợ xấu hiện hữu và tiềm ẩn đang rất lớn -
Techcombank đồng tổ chức Diễn đàn tài chính cấp quốc gia VFF 2026: Dẫn dắt dòng vốn, kiến tạo tăng trưởng -
Ngành ngân hàng đã bơm thêm 1,4 triệu tỷ vào nền kinh tế trong 6 tháng
Thông tin đáng chú ý có thể tác động đến thị trường hôm nay là thông tin Ngân hàng Nhà nước không lùi thời hạn áp dụng Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích lập dự phòng rủi ro... của tổ chức tín dụng.
Việc hoãn Thông tư 02 thời gian qua đã tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp tiếp cận vay vốn ngân hàng, hỗ trợ thúc đẩy tín dụng cho nền kinh tế. Vì vậy, nhiều ngân hàng đã khiến nghị nên lùi thời hạn áp dụng, bởi các quy định của Thông tư 02 yêu cầu rất cao về chất lượng tín dụng, sẽ ảnh hưởng gián tiếp, làm cho tín dụng không thể tăng trưởng, trong khi trước điều kinh tế khó khăn hiện nay, Chính phủ đang phải nỗ lực kích cầu tín dụng.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, ông Võ Tấn Hoàng Văn, quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cho biết, nếu Thông tư 02 vẫn được áp dụng như dự kiến (1/6/2014), các ngân hàng sẽ gặp những khó khăn nhất định. Vì các ngân hàng vừa mới xử lý được nợ xấu thông qua công cụ VAMC, nếu áp dụng luôn Thông tư 02 thì nợ xấu lại gia tăng trở lại.
Trong khi đó, ông Đặng Văn Thảo, Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện Ngân hàng Nhà nước đang yêu cầu tổ chức tín dụng tự tính toán xem nếu áp dụng Thông tư này thì tỷ lệ nợ xấu tăng lên thế nào, cũng như các tài sản đã đầu tư không sinh lời ở mức độ nào… Trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể để trích lập dự phòng rủi ro phù hợp.
Thông tin không lùi thời gian áp dụng Thông tư 02 khiến các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng và được thể hiện bằng việc thị trường giảm điểm với thanh khoản thấp ở phiên sáng.

Bước sang phiên giao dịch chiều, diễn biến chiều nay khá giống phiên chiều qua, khi lực bán tăng mạnh trong nửa đầu phiên, kéo chỉ số giảm dần và xuống mức thấp nhất là 503,66 điểm trước khi phục hồi trở lại vào nửa cuối phiên chiều và chớm xanh khi kết thúc đợt khớp lệnh liên tục. Tuy nhiên, khác với phiên hôm qua, đã không có lực kéo đỡ giá đủ mạnh để giúp VN-Index duy trì sắc xanh.
Các mã bluechip dù vẫn nhận được sự hỗ trợ từ lực cầu ngoài, nhưng không còn tăng đồng loạt như hôm qua, mà sắc xanh chỉ xuất hiện ở một số ít mã như DPM, PPC, REE, VCB, GMD… và sự trở lại của VIC. Dù vậy, chừng đó là chưa đủ để giúp VN-Index giữ được sắc xanh khi các mã nặng ký khác như GAS, BVH, CTG, VNM, KDC… giảm giá.
Trong khi đó, sàn HNX lại nhận được lực cầu hỗ trợ trong đợt ATC, nên nới rộng đà tăng, dù không lấy lại được mức điểm của phiên sáng, nhưng vẫn có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp.
Kết thúc phiên chiều, VN-Index giảm 0,42 điểm (-0,08%), xuống 505,25 điểm. VN30-Index tăng 0,33 điểm (+0,06%), lên 566,27 điểm. HNX-Index tăng 0,08 điểm (+0,12%), lên 66,95 điểm. HNX30-Index tăng 0,41 điểm (+0,32%), lên 127,16 điểm.
Dù xu hướng chung của thị trương không mấy tích cực, nhưng dòng tiền vẫn tìm đến các mã đầu cơ quen thuộc như FLC, HAR, VHG, PTL trên HOSE và SHN, HHL, NVC trên HNX.

FLC được kéo vọt lên mức trần 11.000 đồng/cổ phiếu vào cuối phiên với tổng khối lượng khớp hơn 5,5 triệu đơn vị và còn dư mua trần. Tương tự, VHG cũng dần được kéo lên trần vào cuối phiên. Dù lực bán giá trần vẫn còn khá cao sau khi kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, nhưng trong đợt khớp lệnh ATC lực mua tăng mạnh đã giúp VHG còn dư mua trần với hơn 3,95 triệu đơn vị được khớp.
Ngoài ra, HAR và cũng duy trì được mức trần khá vững với lượng dư mua trần trên dưới 0,5 triệu đơn vị. Trong đó, HAR được khớp gần 4,2 triệu đơn vị và PTL là hơn 1,7 triệu đơn vị.
Trên HNX, SHN có phiên tăng trần thứ 13 liên tiếp, lên 2.200 đồng/cổ phiếu với lượng khớp không nhiều do không ai bán, trong khi lượng dư mua trần và ATC còn gần 3 triệu đơn vị. Sau 13 phiên tăng trần liên tiếp, SHN tăng 175%, từ 800 đồng, lên 2.200 đồng/cổ phiếu.
Dù không làm “một lèo” như SHN, nhưng NVC cũng có mức tăng khá ấn tượng, khi cùng thời gian này, NVC tăng 55,56% và phiên hôm nay cũng là phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp của NVC.
Trong khi đó, các mã đầu cơ khác như VNH, KMR, LCG, UDC trên HOSE, hay GGG, VPC trên HNX đã giảm hoặc đứng giá, trong đó UDC và VPC giảm sàn.
Tuy nhiên, đáng chú ý là MCG khi bị nện sàn ngay từ sáng với thông tin có thể bị lỗ 100 tỷ đồng trong năm nay.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tich HĐQT MCG chia sẻ, vì hoạt động kinh doanh trong năm 2013 rất khó khăn, nên nhiều khả năng MCG sẽ “gánh” lỗ hơn 100 tỷ đồng trong năm nay.
Kết thúc phiên, MCG được khớp 2,45 triệu đơn vị và còn dư bán sàn 5.700 đồng/cổ phiếu hơn 1,15 triệu đơn vị, đó là chưa kể lượng bán ATC không được khớp, cũng như một số nhà đầu tư nãn chí hủy lệnh bán.

Tổng khối lượng giao dịch trên 2 sàn là 95 triệu đơn vị, giá trị 1.207 tỷ đồng, giảm 18,45% về khối lượng và giảm 5% về giá trị. Tuy nhiên, phiên hôm nay chủ yếu là giao dịch khớp lệnh, nên tinh chung thanh khoản vẫn cải thiện nhẹ so với phiên trước.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tập trung mua vào mạnh các mã bluechip như PVD (12 tỷ đồng), MSN (8,5 tỷ đồng), GAS (4,2 tỷ đồng), PVT, VSH, HSG, DPM… thậm chí là cả HAG. Trong khi đó, sau khi bán mạnh CTG hôm qua, hôm nay họ lại bán mạnh VCB với 17 tỷ đồng.
Trước đó trong phiên sáng, giao dịch dè dặt hơn sau phiên mua vào hứng khởi trước đó khiến giao dịch khá trầm lắng. Các nhà đầu tư nhỡ mua đuổi giá hôm qua vào các mã đầu cơ nơm nớp lo sợ khi cổ phiếu chưa kịp về tài khoản, nhiều mã đã quay đầu giảm giá, thậm chí giảm mạnh.
Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 0,35 điểm (-0,07%), xuống 505,32 điểm. VN30-Index tăng 0,04 điểm (+0,01%), lên 565,98 điểm. HNX-Index tăng 0,19 điểm (+0,28%), lên 67,05 điểm. HNX30-Index tăng 0,77 điểm (+0,61%), lên 127,52 điểm. Chỉ số VIR-50 đo lường biến động của 50 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trên TTCK Việt Nam tăng 1,35 điểm (+0,27%), lên mức 497,69 điểm.
T.Lê (ĐTCK)
-
Chứng khoán Việt Thành bị xử phạt 275 triệu đồng -
Vietcombank mở rộng hành trình cùng “Quán Nhà Haha”, mang đến cả nghìn cơ hội nhận quà và trải nghiệm độc quyền cho khách hàng -
TP.HCM: Công an sẽ xác minh người vay vốn ngân hàng rồi bỏ đi khỏi nơi cư trú -
TS. Đào Minh Tú: Nguy cơ nợ xấu hiện hữu và tiềm ẩn đang rất lớn
-
Techcombank đồng tổ chức Diễn đàn tài chính cấp quốc gia VFF 2026: Dẫn dắt dòng vốn, kiến tạo tăng trưởng -
Ngành ngân hàng đã bơm thêm 1,4 triệu tỷ vào nền kinh tế trong 6 tháng -
Cổ phiếu PNJ bị bán tháo, chất bán sàn hơn 11 triệu đơn vị -
Thêm lực đẩy cho cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp -
Hancorp đình chỉ Chủ tịch HĐQT, giao người tạm thời phụ trách -
Phát hành chứng khoán – Động lực cho tăng trưởng kinh tế -
Tăng 20 bậc, SHB năm thứ ba liên tiếp có mặt trong TOP 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune
-
1
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng -
2
GDP tăng trưởng khá, quý II/2026 đạt 8,39%, 6 tháng vượt 8% -
3
Loạt thay đổi trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không -
4
TP.HCM khởi công cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, mở trục phát triển hướng biển
-
Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO) thông báo chào bán 16.100.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Chuyên gia Chứng khoán Phú Hưng nhận diện cơ hội đầu tư nửa cuối 2026 giữa bối cảnh thị trường nhiều biến số -
SATRA và Becamex thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, mở rộng dư địa tăng trưởng -
SUNHOUSE khởi công Nhà máy Robot tự hành & Thiết bị AI - Bước chuyển chiến lược sang công nghệ thông minh -
Stavian IP kiến tạo hệ sinh thái khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững -
Viettel Store khởi động mùa Back to School với hàng loạt ưu đãi công nghệ hấp dẫn
