
-
“Việt Nam là hình mẫu trong khu vực ASEAN về cải cách phi thuế quan”
-
Chính sách tài khóa năm 2025: Tiếp tục tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế
-
Thị trường chứng khoán biến động: Giữ tiền, bắt đáy hay chờ thời?
-
ĐHCĐ F88: Mục tiêu lợi nhuận tăng 50%, lên sàn UPCoM quý III/2025
-
Giao dịch thận trọng, VN-Index điều chỉnh nhẹ trong phiên 26/6 -
VNDirect tính phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng
Sau khi kết thúc phiên sáng trong sắc đỏ, bước sang phiên giao dịch chiều diễn biến VN-Index đã khả quan hơn với số mã tăng điểm được cải thiện. Tuy nhiên nếu như ngày hôm qua GAS, VIC, MSN... là động lực kéo thị trường, đặc biệt là GAS tăng trần, thì chiều hôm nay mã này lại giữ vai trò "kìm nén" thị trường không tăng mạnh.
Nói như vậy là bởi, tỷ lệ số mã tăng điểm trên HOSE và trên HNX khá sát nhau nhưng diễn biến hai sàn khá khác nhau.
Trên HNX, kết thúc phiên giao dịch, số mã tăng điểm/giảm điểm là 133/86 giúp HNX-Index tăng 1,51 điểm (+1,73%). Còn trên HOSE, tỷ lệ số mã tăng điểm/giảm điểm thậm chí có nhỉnh hơn đôi chút là 147/73, nhưng kết thúc phiên giao dịch VNI-Index chỉ tăng 1,04 điểm (+0,17%).
Diễn biến trên VN-Index phiên ngày 22/10
Diễn biến trên HNX-Index phiên ngày 22/10
Bộ ba GAS, VIC, MSN thì chỉ có MSN giữ được mốc tham chiếu khi kết thúc phiên ở mức giá 80.000 đồng/CP, còn GAS và VIC là 2 trong 4 mã giảm điểm trong nhóm VN30. Việc lệch càng và chịu chi phối từ vài mã lớn đã là câu chuyện "xưa như trái đất" trên sàn HOSE.
Nhìn vào chi tiết giao dịch cả phiên, nhóm cổ phiếu chứng khoán có được nhịp khởi sắc trong phiên hôm nay khi hầu hết các mã đều kết thúc trong màu xanh. HCM tăng 1.200 đồng/CP, đóng cửa ở mức 37.900 đồng/CP, còn SSI tăng 1.100 đồng/CP, đóng cửa ở mức 30.000 đồng/CP và đây cũng là mức giá cao nhất trong ngày của SSI.
Các mã khác thuộc dòng chứng khoán như ARG, KLS, APS, SHS,... đều tăng điểm nhẹ. Đây cũng là kết quả hợp lý khi nhóm này rớt khá mạnh so với mặt bằng chung trong đợt sụt giảm cuối tuần trước.
Trong nhóm cổ phiếu dầu khí, ngoài GAS thì hầu hết các mã đáng chú ý như PVD, PVS, PVT, PXS,... đều có giao dịch khả quan với mức tăng giá khá tốt trong phiên hôm nay và hầu hết đều đóng cửa ở mức giá cao nhất trong ngày.
Đây là những dữ liệu tích cực cho phiên giao dịch ngày mai. Nhóm nhà đầu tư các mã họ P sau một hồi "mất mát" đã có thể kỳ vọng một con sóng thứ hai cho dòng cổ phiếu này.
Cặp "song sát" FLC và KLF vẫn giữ vị trí nhóm đầu về thanh khoản ngày hôm nay với gần 9 triệu cổ phiếu FLC được sang tay, và hơn 11 triệu cổ phiếu KLF được giao dịch. Việc sụt giảm lực mua của FLC so với các phiên trước, đặc biệt về cuối phiên đã không giữ được thành quả màu xanh của mã này vào đầu phiên. Tuy nhiên, diễn biến ngược lại với KLF khiến mã này có bước tăng giá đáng kể khi kết thúc phiên tăng 400 đồng lên mức 11.900 đồng/CP.
Nhìn tổng thể thị trường ngày hôm nay, có một tín hiệu lạc quan là tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" đã kết thúc. Tuy nhiên, việc tăng giá một cách dàn trải và thiếu nhóm dẫn dắt đang tạo nên những rủi ro về khả năng bật lại thiếu bền vững. Điều này còn được hỗ trợ bởi thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp so với khoảng 20 phiên giao dịch gần đây.
Nhiều nhận định đang cho rằng, hai phiên tăng điểm gần đây chỉ là những phiên hồi kỹ thuật và lấp GAP. Xu thế giảm điểm chưa chấm dứt, và mô hình phục hồi chữ V hiện tại là không tin cậy,... Khá nhiều lý do để chưa thật lạc quan với diễn biến 2 phiên trở lại đây, tất nhiên đó cũng chỉ là một số phân tích và.... cảm giác.
Còn thị trường, biết đâu đấy!
Thị trường ấm, CTCK đua “săn đầu người” Sau vài đợt tuyển dụng nhân sự ồ ạt, đa phần là vị trí nhân viên môi giới từ cuối năm 2013, trong đợt tuyển dụng đầu quý IV này, một số CTCK bắt đầu đưa ra thông tin tuyển dụng ở những vị trí cao hơn, với yêu cầu khắt khe hơn. Tuy nhiên, để có nhân sự như ý là không dễ dàng. |
Công ty chứng khoán có “ém” tin để trục lợi? Có một kênh thông tin mà các “tin mật”, ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán được vô tư đề cập, đó là báo cáo phân tích, bản tin thị trường hàng ngày của các CTCK. |
VN-Index sẽ về lại “chiếu nghỉ” 600 điểm Sau chuỗi giảm dài của tháng 9, từ mốc cao nhất 644 điểm về 594 điểm, chỉ số VN-Index tăng trở lại đến mốc cao nhất là 626 điểm. Cùng với những kỳ vọng vào nhóm cổ phiếu bất động sản, một dòng tiền lớn tiếp tục chảy mạnh vào thị trường. |
Đặng Khôi (Tinnhanhchungkhoan.vn)
-
Giao dịch thận trọng, VN-Index điều chỉnh nhẹ trong phiên 26/6 -
VNDirect tính phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng -
Chất xúc tác cho cổ phiếu tiêu dùng bán lẻ vượt đỉnh năm 2025 -
Lộ diện phương án IPO: TCBS muốn chào bán ra công chúng hơn 230 triệu cổ phiếu -
Một công ty chứng khoán bị phạt đến 745 triệu đồng, đình chỉ môi giới 2 tháng -
Thanh khoản vượt tỷ đô, sắc xanh áp đảo đưa VN-Index lên 1.367 điểm -
Cổ đông Ricons chưa muốn niêm yết cổ phiếu
-
Tôn vinh doanh nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo tiêu biểu năm 2025
-
VPBank ghi dấu ấn truyền thông và tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ với VPBank K-Star Spark in Vietnam
-
Nagakawa (NAG): 16 năm đồng hành kiến tạo giá trị cùng HNX
-
Biến thách thức thành cơ hội nhờ gói giải pháp tài chính V20000 từ VPBank
-
Schneider Electric lần thứ 2 được vinh danh là “Công ty Bền vững nhất thế giới”
-
TIKLUY - Ứng dụng đầu tư dành cho người trẻ