
-
Doanh nghiệp bất động sản liên tục huy động vốn “khủng” qua trái phiếu
-
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88
-
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp
-
Niêm yết, nhưng cổ phiếu vẫn khó thu hút dòng tiền
-
Phấn đấu đến năm 2030 cán mốc 200.000 nhà đầu tư ngoại -
Vốn ngoại sẽ sớm quay lại với thị trường chứng khoán
Trong phiên sáng, sau chuỗi ngày giảm mạnh, thị trường đã có sự hồi phục đáng khích lệ, tuy nhiên, đà tăng của thị trường một lần nữa bị thử thách khi lực bán có dấu hiệu gia tăng đẩy VN-Index lùi xuống dưới tham chiếu xuống gần mốc hỗ trợ 555 điểm.
Tuy nhiên, khi vừa qua mốc 557, lực mua bắt đáy đã có dấu hiệu tăng lên, trong khi bên nắm giữ đã bắt đầu găm hàng, đẩy thị trường hồi phục trở lại và giữ được sắc xanh trong phiên sáng.
Nhận thấy nhiều dấu hiệu thị trường đã tạo đáy, bên nắm giữ tiền mặt bắt đầu tăng mua bắt đáy, đẩy nhiều cổ phiếu tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch chiều. Hai chỉ số nới dần đà tăng và chinh phục lại dần các mốc hỗ trợ đã để mất trước đó.
Sắc tím đã xuất hiện nhiều hơn trong phiên chiều, tuy vậy, bên nắm giữ cổ phiếu cũng đủ khôn ngoan để nhận ra tín hiệu đảo chiều của thị trường, vì vậy, họ không bán mạnh ra như các phiên trước đó, khiến thanh khoản thị trường vẫn đứng ở mức thấp.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/4, VN-Index tăng 11,73 điểm (+2,10%), lên mức cao nhất trong ngày 569,87 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 84,12 triệu đơn vị, giá trị 1.339,6 tỷ đồng, giảm 10,4% về khối lượng và giảm 8,9% về giá trị so với phiên hôm qua.
Giao dịch thỏa thuận đạt 14,51 triệu đơn vị, giá trị 264,3 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng giao dịch phiên hôm nay đạt 99,1 triệu đơn vị, giá trị 1.617 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,7% về khối lượng và tăng 7,5% về giá trị so với phiên hôm qua. VN30-Index cũng tăng mạnh 17,21 điểm (+2,80%), lên 630,88 điểm, mức cao nhất trong ngày.
HNX-Index tăng 1,99 điểm (+2,52%), lên 80,86 điểm. Đây cũng là mức điểm cao nhất trong ngày của HNX-Index. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 63,7 triệu đơn vị, giá trị 638,8 tỷ đồng, tương đương với phiên hôm qua về khối lượng, nhưng giảm nhẹ 6,8% về giá trị. Giao dịch thỏa thuận đạt 1,4 triệu đơn vị, giá trị 20,93 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng giao dịch cả phiên đạt 65,12 triệu đơn vị, giá trị 657,71 tỷ đồng, giảm 12,7% về khối lượng và giảm 23,5% về giá trị so với phiên đầu tuần. HNX30-Index tăng 7,51 điểm (+4,80%), lên 164,04 điểm.
Trên HOSE, số mã tăng điểm đã chiếm thế áp đảo với 187 mã so với 51 mã giảm, trong đó sắc tím đã xuất hiện dày hơn trên bảng điện tử.
HCM đã lấy lại hết những gì đã mất trong phiên hôm qua khi tăng trần lên 34.400 đồng/cổ phiếu với gần 1 triệu đơn vị được khớp và còn dư mua giá trần.
ITA, HPG, IJC, OGC cũng được kéo lên mức giá trần, trong đó IJC còn dư mua trần khá lớn gần 460.000 đơn vị, còn ITA được khớp lớn nhất với 7,12 triệu đơn vị và còn dư mua giá trần hơn 88.000 đơn vị.
Các mã giảm mạnh, thậm chí giảm sàn phiên trước như các mã bất động sản, ALP, AVF, BGM, BHS, BTP, CMG, DCT, DTA, FCM… đồng loạt tăng trần. Trong khi đó, dù không được kéo lên trần như những các mã bất động sản khác, nhưng FLC cũng đóng cửa ở mức giá cao nhất ngày 12.600 đồng, tăng 500 đồng (4,13%) với gần 7 triệu đơn vị được khớp.
SSI cũng đóng cửa ở mức sát trần và cũng là mức giá cao nhất ngày 27.600 đồng, tăng 1.700 đồng (+6,56%) với hơn 3,5 triệu đơn vị được khớp.
Nhiều cổ phiếu lớn khác cũng được kéo lên mức cao nhất trong ngày như VIC, VNM, PVD, PPC, MSN, HAG, GAS, GMD, CTG, BID, DPM, FPT, BVH… chính là lý do giúp VN-Index bay cao trong phiên hôm nay.
Trên HNX, sắc tím cũng dày đặc không kém và xuất hiện nhiều ở các mã dẫn dắt dòng tiền như PVX, SCR, các mã chứng khoán. Trong đó, PVX được khớp hơn 10 triệu đơn vị và còn dư mua trần tới hơn 10 triệu đơn vị. SCR được khớp hơn 3,5 triệu đơn vị và cũng còn dư mua trần khá lớn.
SHB cũng được kéo lên mức cao nhất trong ngày 10.000 đồng/cổ phiếu với 7,79 triệu đơn vị được khớp, KLS cũng tương tự khi đóng cửa ở 12.500 đồng, gần mức giá trần 1 bước giá với gần 5,3 triệu đơn vị được khớp.
Nhìn diễn biến thị trường phiên chiều nay có thể thấy, bên nắm giữ tiền mặt đã mạnh dạn giải ngân bắt đáy và dường như dòng tiền đã bắt đầu quay trở lại thị trường, việc thanh khoản thị trường thấp chủ yếu là do bên bán tiết cung, chứ không phải là sự thận trọng của bên mua.
Với diễn biến này, thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng điểm trong các phiên tới và chấm dứt nhịp điều chỉnh mạnh vừa qua.
Thị trường chứng khoán bị 'đánh xuống' có chủ đích? Ở tuần trước, sau lần thứ hai VN-Index không thể vượt đỉnh 609 điểm, thị trường đã cho thấy một dấu hiệu suy giảm khá rõ. Nhưng nhìn cách mà bên bán găm hàng, bán nhỏ giọt mỗi khi thị trường giảm điểm cho NĐT cảm giác vùng 590 điểm sẽ là vùng hỗ trợ tốt trong điều kiện hiện tại. |
Thành Lê (ĐTCK)
-
Doanh nghiệp bất động sản liên tục huy động vốn “khủng” qua trái phiếu
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán London và FTSE Russell
-
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88
-
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp
-
Nhiều doanh nghiệp lao đao sau mùa soát xét -
Niêm yết, nhưng cổ phiếu vẫn khó thu hút dòng tiền -
Phấn đấu đến năm 2030 cán mốc 200.000 nhà đầu tư ngoại -
IPA chạy đua tăng vốn khi thị trường bùng nổ -
Chứng khoán phái sinh chuẩn bị đón Hợp đồng tương lai VN100 trong tháng 10 -
Vốn ngoại sẽ sớm quay lại với thị trường chứng khoán -
Siết chặt điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng
-
Bộ chăn ga gối Tencel Minamo - Nâng niu giấc ngủ an lành
-
Đi tìm “đô thị vùng lõi” bất động sản tại Thái Nguyên
-
Đường ven sông Sài Gòn - mạch sống mới của khu Đông Bắc TP.HCM
-
Thiên Việt Securities thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
-
VPBank Super Sinh lời Premier: Lợi suất hấp dẫn, trải nghiệm mượt mà, rút tiền linh hoạt
-
FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á