
-
Tăng cường sức mạnh nội khối, doanh nghiệp tìm đường gỡ rào cản phi thuế quan
-
“Việt Nam là hình mẫu trong khu vực ASEAN về cải cách phi thuế quan”
-
Chính sách tài khóa năm 2025: Tiếp tục tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế
-
Thị trường chứng khoán biến động: Giữ tiền, bắt đáy hay chờ thời?
-
ĐHCĐ F88: Mục tiêu lợi nhuận tăng 50%, lên sàn UPCoM quý III/2025 -
Giao dịch thận trọng, VN-Index điều chỉnh nhẹ trong phiên 26/6
TIN LIÊN QUAN | |
Công ty chứng khoán: Bắt tay hay là chết? | |
VCBS bảo lãnh phát hành cổ phiếu FLC | |
VN-Index rộng cửa vượt 600 điểm |
Bước vào phiên giao dịch chiều, diễn biến thị trường vẫn không có nhiều chuyển biến so với phiên sáng. Áp lực bán vẫn khá mạnh, trong khi bên mua vẫn thận trọng và chỉ tục tắc mua vào ở mức giá thấp khiến thanh khoản không nhiều thay đổi. VN-Index lao mạnh trong nửa đầu phiên chiều do chịu áp lực bán lớn, nhưng đã cầm cự tốt khi gặp ngưỡng hỗ trợ 595 điểm và bật trở lại.
Dù diễn biến thị trường chung không có nhiều điểm đáng chú ý, nhưng “kịch hay” đã xuất hiện ở đợt ATC và sân khấu chính là ở FLC.
Trong đợt ATC, lệnh bán tới tấp được đẩy vào, kéo FLC giảm mạnh, từ sắc xanh chuyển sắc đỏ và tưởng chừng sẽ đóng cửa ở mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, dường như có một “tay to” nào đó không muốn điều này xảy ra, nên lệnh mua ATC “khủng” đã được tung vào, giúp FLC chỉ giảm nhẹ 100 đồng với lượng khớp trong đợt ATC lên tới hơn 4,13 triệu đơn vị, bằng gần 50% tổng khớp của toàn sàn.
Trong khi đó, HAG và một số mã nhỏ có kết quả kinh doanh quý II khả quan vẫn tăng khá tốt, nhưng do các mã lớn như MSN, VNM, VIC, VCB giảm giá, nên VN-Index không giữ nổi mốc 600 điểm vừa đạt được hôm qua.
Kết thúc phiên chiều 22/7, VN-Index giảm 3,06 điểm (-0,51%), xuống 597,98 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 103,9 triệu đơn vị, giá trị 1.741,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận cũng rất sôi động, đóng góp tới 13,95 triệu đơn vị, giá trị 306,6 tỷ đồng, trong đó, SEC đóng góp 9,24 triệu đơn vị, giá trị hơn 118 tỷ đồng, LSS 2 triệu đơn vị, giá trị 24,6 tỷ đồng và gần 850.000 cổ phiếu VNM, giá trị 125,42 tỷ đồng. VN30-Index giảm 3,38 điểm (-0,52%), xuống 641,95 điểm.
![]() | ||
VN-Index ngày 22/7 |
Cũng giống VN-Index, HNX-Index cũng cầm cự tốt và không để mất mốc 80 điểm. Kết thúc phiên, HNX-Index giảm 0,42 điểm (-0,52%), xuống 80,25 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 45 triệu đơn vị, giá trị 553 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 7,6 triệu đơn vị, giá trị 79 tỷ đồng và chủ yếu là diễn ra trong phiên giao dịch sáng. HNX30-Index giảm 1,46 điểm (-0,89%), xuống 162,58 điểm.
![]() | ||
HNX-Index ngày 22/7 |
Như đã đề cập ở trên, diễn biến phiên chiều đáng chú ý ở những phút cuối phiên, đặc biệt là ở phiên ATC với sự góp mặt của FLC. Cổ phiếu này lúc sáng tăng khá tốt sau thông tin được bổ sung vào rổ VN30 kỳ 2/2014. Tuy nhiên, áp lực bán ra cũng khá lớn, khiến FLC hạ nhiệt dần trong phiên chiều và trong đợt ATC, lực bán như muốn “nhấn chìm” FLC được tung ra, dù vậy, mã này nhận được sự hỗ trợ đặc lực với lực mua ATC tới 4 triệu đơn vị, giúp FLC chỉ giảm nhẹ 100 đồng, xuống 12.400 đồng với 16,7 triệu đơn vị được khớp.
Không như FLC, HAG vẫn duy trì được sắc xanh tốt, dù đóng cửa phiên chiều thấp hơn phiên snags 1 bước giá. Chốt phiên, HAG tăng 300 đồng (+1,18%), lên 25.700 đồng với 4,85 triệu đơn vị.
Các mã còn lại của thị trường có sự phân hóa mạnh theo kết quả kinh doanh quý II. Trong khi KMR, NKG, LM8… tăng trần ấn tượng nhờ kết quả kinh doanh rất khả quan trong quý II/2014, thì VHG, VNE, PXT… lại bị đẩy xuống sàn với dư bán lớn khi có kết quả kinh doanh bét bát trong quý II cũng như 6 tháng đầu năm.
Trên HNX, cũng giống phiên sáng, trong 10 mã có thanh khoản tốt nhất trên sàn, chỉ duy nhất KLF có sắc xanh với mức tăng 200 đồng, lên 11.500 đồng. Đây cũng là mã được khớp lớn nhất với 4,37 triệu đơn vị. Trong 9 mã còn lại, có tới 8 mã giảm giá và PVX đứng tham chiếu.
Trên HNX, các cổ phiếu của doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan trong quý II như S55, SCL cũng tăng trần với dư mua lớn.
Nhà đầu tư nước ngoài mua vào khá dè dặt trong phiên hôm nay và trên HNX, khối này tiếp tục bán ròng mạnh hơn 3,3 triệu đơn vị, trong đó, cũng giốn phiên hôm qua, chủ yếu là thoát ra VCS với 3,3 triệu cổ phiếu.
Khối ngoại và tự doanh “vờn” cổ phiếu bluechip Tuần qua (14 - 18/7), thị trường chứng khoán trở nên sôi động với việc tăng điểm trên cả 2 sàn, trái ngược với tuần giao dịch trước đó. VN-Index có 5 phiên tăng điểm, HNX-Index có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm điểm. |
Thành Lê (Tinnhanhchungkhoan.vn)
-
ĐHCĐ F88: Mục tiêu lợi nhuận tăng 50%, lên sàn UPCoM quý III/2025 -
Giao dịch thận trọng, VN-Index điều chỉnh nhẹ trong phiên 26/6 -
VNDirect tính phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng -
Chất xúc tác cho cổ phiếu tiêu dùng bán lẻ vượt đỉnh năm 2025 -
Lộ diện phương án IPO: TCBS muốn chào bán ra công chúng hơn 230 triệu cổ phiếu -
Một công ty chứng khoán bị phạt đến 745 triệu đồng, đình chỉ môi giới 2 tháng -
Thanh khoản vượt tỷ đô, sắc xanh áp đảo đưa VN-Index lên 1.367 điểm
-
Uuviet Solutions và Innoci tại Vietbuild 2025: Hành trình tái định nghĩa phong cách sống với phòng tắm chuẩn 5 sao
-
Bệ phóng thành công - Cú hích bứt tốc: Yên Bình K-Town vào Giai đoạn 2 với khí thế “chiến binh”
-
Tôn vinh doanh nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo tiêu biểu năm 2025
-
VPBank ghi dấu ấn truyền thông và tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ với VPBank K-Star Spark in Vietnam
-
Nagakawa (NAG): 16 năm đồng hành kiến tạo giá trị cùng HNX
-
Biến thách thức thành cơ hội nhờ gói giải pháp tài chính V20000 từ VPBank