-
Giá vàng hôm nay (14/8): Đứt chuỗi 4 phiên tăng giá, hơn 3 tỷ USD chảy ròng vào các quỹ ETF -
Động lực cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp nửa cuối năm -
Pinetree: Từ tiên phong chứng khoán số đến thúc đẩy giáo dục tài chính -
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
Chứng khoán phiên 13/8: Cổ phiếu ngân hàng - chứng khoán đột ngột lao dốc -
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân
Trong phiên giao dịch sáng, VN-Index giằng co nhẹ quanh tham chiếu khi các mã lớn có sự phân hóa. Chốt phiên, VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ, nhưng mốc 660 đóng vai trò là điểm hỗ trợ khác vững của chỉ số này.
Tuy nhiên, điểm nhấn trong phiên giao dịch sáng đến từ cặp đôi HAG - HNG. Sau thông tin HAG lỗ hơn 1.000 tỷ đồng HNG cũng lỗ hơn 533 tỷ đồng, lực bán tháo tại cặp đôi này đã gia tăng mạnh ngay từ đầu phiên, khiến cả 2 mở cửa trong sắc xanh mắt mèo. Đặc biệt, tại HAG, lượng dư bán sàn mỗi lúc một nhiều khi bên mua án binh, trong khi những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu này cố chạy thoát thân. Nhận thấy lực mua ít, lực bán lớn, tâm lý hoảng sợ với nhà đầu tư càng gia tăng, nhất là những nhà đầu tư bắt đáy cả 2 mã này trong phiên cuối tuần trước. Tuy nhiên, đột biến đã xảy ra vào nửa cuối phiên, khi cả 2 nhận được lực cầu rất lớn, trong đó tại HNG đến từ nhà đầu tư nước ngoài, giúp cặp đôi này đảo chiều ngoạn mục, có lúc HNG đã lên mức trần 7.700 đồng và HAG cũng chỉ cách mức trần 2 bước giá.
Bước vào phiên giao dịch chiều, tương quan cung cầu tại 2 mã này khá cân bằng, biên độ dao động của cả 2 cũng không còn rộng như phiên sáng. Chốt phiên, HNG tăng 2,78%, lên 7.400 đồng với 3,49 triệu đơn vị được khớp, trong khi HAG giảm nhẹ 1 bước giá, xuống 6.300 đồng với hơn 12,5 triệu đơn vị được khớp.
Trong khi cặp đôi HAG và HNG lấy lại được sự cân bằng, thì VN-Index lại không có được may mắn đó khi áp lực chốt lời tại các mã lớn gia tăng mạnh. Trong suốt phiên giao dịch chiều, không những không một lần trở lại mức tham chiếu, mà đà giảm của chỉ số này nới rộng dần về cuối phiên và với áp lực bán được bồi thêm trong đợt ATC, VN-Index đã đóng cửa ở mức điểm thấp nhất ngày.
Cụ thể, VN-Index giảm 4,6 điểm (-0,69%), xuống 567,68 điểm với 81 mã tăng, 138 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 116,3 triệu đơn vị, giá trị 2.221,93 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 6,5 triệu đơn vị, giá trị 186,98 tỷ đồng.
![]() |
| Diễn biến VN-Index phiên 22/8 |
Tương tự VN-Index, diễn biến của HNX-Index trong phiên chiều cũng chủ yếu giảm dần đều và đóng cửa giảm 0,42 điểm (-0,51%), xuống 82,68 điểm với 80 mã tăng và 120 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 30,17 triệu đơn vị, giá trị 359,4 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 1,4 triệu đơn vị, giá trị 12,2 tỷ đồng.
![]() |
| Diễn biến HNX-Index phiên 22/8 |
Các mã lớn tăng mạnh tuần trước đều bị chốt lời mạnh hôm nay. Trong đó, VNM giảm 1,61%, đóng cửa ở mức thấp nhất ngày 140.000 đồng với 1,77 triệu đơn vị được khớp. MSN giảm 3,7%, cũng chốt ở mức giá thấp nhất ngày 65.000 đồng. Tương tự KSB giảm 3%, xuống 64.500 đồng, KDC giảm 4,16%, VIC giảm 1,68%, xuống 46.900 đồng, HSG giảm 3,92%, xuống 34.600 đồng, FPT giảm 2,12%, cũng đóng cửa ở mức thấp nhất ngày 41.500 đồng.
Một số bluechip khác cũng giảm giá trong phiên hôm nay như BID, BMI, BVH, GMD, MWG, PVD…
Ở chiều ngược lại, HPG vẫn duy trì được phong độ khi tăng 0,6%, lên 48.500 đồng với hơn 2,7 triệu đơn vị được khớp. GAS bất ngờ tăng 1,55%, lên 65.500 đồng, CTG, DPM, EIB cũng có mức tăng nhẹ 1 - 2 bước giá.
DRH có phiên giảm sàn thứ 11 liên tiếp, xuống 17.800 đồng với dư bán giá sàn hơn 1 triệu đơn vị. Trong khi đó, sau chuỗi giảm sàn kỷ lục 24 phiên liên tiếp, TTF bất ngờ được mua ồ ạt trong phiên chiều này, giúp hấp thụ hoàn toàn lượng dư bán sàn và kéo mã này lên thẳng mức giá trần 8.600 đồng với 12,9 triệu đơn vị được khớp và còn dư mua giá trần.
Trên HNX, trong khi PVS duy trì được đà tăng, thì SCR lùi về tham chiếu, trong đó SCR vẫn giữ được vị trí thanh khoản tốt nhất sàn với gần 2 triệu đơn vị được khớp, trong khi PVS lùi về vị trí thứ 4 sau HUT và VCG. Tuy nhiên, cả 2 mã đứng trên PVS đều đóng cửa trong sắc đỏ, trong đó VCG đóng cửa ở mức giá thấp nhất ngày 14.000 đồng, giảm 4,11%.
-
Pinetree: Từ tiên phong chứng khoán số đến thúc đẩy giáo dục tài chính -
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
Chứng khoán phiên 13/8: Cổ phiếu ngân hàng - chứng khoán đột ngột lao dốc -
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân
-
Từ ngày 1/10: Big 4 ngân hàng được giữ lại nhiều lợi nhuận hơn để tăng vốn -
Quy định mới về tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng tại tổ chức tín dụng -
Giá vàng hôm nay: Lập đỉnh 2 tháng, dự báo giá tiến sát 4.500 USD/ounce vào cuối năm -
Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ -
Ngân hàng, doanh nghiệp bất động sản tiếp tục phát hành trái phiếu với lãi suất cao đầu tháng 8/2026 -
Tiền gửi tổ chức bất ngờ tăng vọt, tiền gửi dân cư lập kỷ lục trên 11 triệu tỷ đồng -
Cổ phiếu của Vimedimex rơi vào diện kiểm soát
-
1
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD -
2
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
3
Dòng tiền P-Notes có dấu hiệu trở lại trên thị trường chứng khoán -
4
Tín hiệu thuận cho Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng
-
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường -
Từ Bắc Ninh đến Lương Hòa: Kịch bản trỗi dậy của một vùng đất bản lề -
Từ cuộc đua tăng vốn đến cuộc đua chất lượng tăng trưởng của tổ chức tín dụng -
Danko Riverside - “Bản giao hưởng” của những giai điệu tinh tuyển tại Bắc Ninh


