-
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
Chứng khoán phiên 13/8: Cổ phiếu ngân hàng - chứng khoán đột ngột lao dốc -
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Từ ngày 1/10: Big 4 ngân hàng được giữ lại nhiều lợi nhuận hơn để tăng vốn -
Quy định mới về tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng tại tổ chức tín dụng -
Giá vàng hôm nay: Lập đỉnh 2 tháng, dự báo giá tiến sát 4.500 USD/ounce vào cuối năm
Trong phiên giao dịch sáng, sự hỗ trợ tích cực của VNM sau thông tin cổ đông lớn Singapore sẽ mua số lượng cổ phiếu VNM mà SCIC đang định thoái vốn với giá cao hơn 43% giá hiện tại giúp thị trường có được sắc xanh nhẹ khi mở cửa phiên sáng nay. Tuy nhiên, do áp lực bán còn khá lớn, trong khi VNM hạ nhiệt dần sau khi cổ đông lớn này phủ nhận thông tin trên khiến VN-Index đảo chiều giảm trở lại. Dù vậy, dường như mốc 600 điểm đang là mốc hỗ trợ đắc lực cho VN-Index, nên khi về sát mốc này, VN-Index đã bật trở lại và đóng cửa với sắc xanh nhạt.
Bước sang phiên giao dịch chiều, nhiều nhà đầu tư đã có chút lo ngại VNM sẽ đảo chiều giảm giá, gây áp lực lên tâm lý chung của thị trường, qua đó khiến VN-Index khó giữ được mốc hỗ trợ 600 điểm.
Tuy nhiên, mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn trái ngược. Ngay khi bước vào phiên giao dịch chiều, lực mua đã gia tăng, kéo VN-Index nới rộng đà tăng và sau chút khó khăn khi vượt qua mốc 605 điểm, chỉ số này đã bất ngờ tăng vọt leo thẳng qua mốc kháng cự tâm lý quan trọng 610 điểm. VNM không những không giảm giá, mà ngược lại còn đóng cửa ở mức gần cao nhất trong ngày. Trong khi đó, một số mã lớn khác như BVH, FPT được kéo lên mức giá trần. Trong đợt ATC, thêm chút lực đẩy nữa đã giúp VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất ngày.
Thông tin quan trọng trong phiên chiều nay là giá xăng giảm tiếp 800 đồng/lít từ 15h chiều nay. Tuy nhiên, thông tin về giá xăng, hay CPI từ lâu đã không còn ảnh hưởng nhiều tới thị trường.
Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 8,95 điểm (+1,48%), lên 611,71 điểm với 155 mã tăng, trong khi chỉ có 79 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 116,5 triệu đơn vị, giá trị 2.505,36 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 11 triệu đơn vị, giá trị 278,9 tỷ đồng.
![]() |
| Diễn biến VN-Index phiên 3/11 |
HNX-Index đóng cửa tăng 0,78 điểm (+0,96%), lên 81,89 điểm với 131 mã tăng và cũng chỉ có 66 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 45,39 triệu đơn vị, giá trị 562,43 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 3,48 triệu đơn vị, giá trị 76 tỷ đồng.
![]() |
| Diễn biến HNX-Index phiên 3/11 |
Như đã nói ở trên, đà tăng của thị trường hôm nay bắt nguồn từ các mã lớn như VNM, BVH, FPT, sau đó lan rộng ra các mã khác. Trong đó, BVH và FPT tăng trần, đóng cửa lần lượt ở mức 63.000 đồng và 52.500 đồng, trong khi VNM dù không có được sắc tím, nhưng cũng tăng 5,13%, lên 123.000 đồng. Ngoài trừ BVH, 2 mã còn lại có thanh khoản khá tốt với tổng khớp của FPT là 3,8 triệu đơn vị và VNM là 2,36 triệu đơn vị.
Trong khi đó, nhóm ngân hàng lại phân hóa khi VCB tăng hơn 1%, CTG tăng 1 bước giá, trong khi BID giảm nhẹ 1 bước giá và EIB, MBB, STB đứng giá tham chiếu.
Việc giá xăng tăng trở lại cũng không tác động nhiều đến nhóm cổ phiếu dầu khí khi 2 mã lớn là GAS chỉ đứng ở tham chiếu, trong khi PVD đóng cửa giảm nhẹ 1 bước giá.
Hỗ trợ cho thị trường phiên hôm nay còn có các mã lớn khác như VIC (+2,22%), DPM, KDC, GMD, HPG, REE…
Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ cũng có giao dịch khá sôi động với DLG và OGC đóng cửa có sắc tím với trên dưới 6 triệu đơn vị được khớp. Trong khi các mã như FLC, HAI, HQC, ITA, KBC cũng đóng cửa với sắc xanh, dù mức tăng không lớn.
Trên HNX, nhóm dầu khí lại có diễn biến tích cực hơn HOSE khi PVS, PVC, PGS đều tăng giá, cùng với đó là sự khởi sắc của nhóm bất động sản, xây dựng với sự góp mặt của VCG, SCR, TIG, VC3, PIV, DPS…, cũng giúp HNX-Index đóng cửa ở mức cao nhất ngày.
Trong đó, VCG, SCR và TIG là 3 mã có thanh khoản cao nhất với khối lượng khớp lần lượt đạt hơn 4 triệu đơn vị, gần 4 triệu đơn vị và hơn 2,2 triệu đơn vị. VCG đóng cửa ở mức giá cao nhất ngày 12.300 đồng, tăng 7,89%, SCR cũng đóng cửa ở mức cao nhất ngày 8.300 đồng, tăng 3,75%, TIG cũng tăng 1,79%, lên 11.400 đồng.
-
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
Chứng khoán phiên 13/8: Cổ phiếu ngân hàng - chứng khoán đột ngột lao dốc -
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Từ ngày 1/10: Big 4 ngân hàng được giữ lại nhiều lợi nhuận hơn để tăng vốn
-
Quy định mới về tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng tại tổ chức tín dụng -
Giá vàng hôm nay: Lập đỉnh 2 tháng, dự báo giá tiến sát 4.500 USD/ounce vào cuối năm -
Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ -
Ngân hàng, doanh nghiệp bất động sản tiếp tục phát hành trái phiếu với lãi suất cao đầu tháng 8/2026 -
Tiền gửi tổ chức bất ngờ tăng vọt, tiền gửi dân cư lập kỷ lục trên 11 triệu tỷ đồng -
Cổ phiếu của Vimedimex rơi vào diện kiểm soát -
Chứng khoán phiên 12/8: Khối ngoại mua ròng trở lại
-
1
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD -
2
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
3
Dòng tiền P-Notes có dấu hiệu trở lại trên thị trường chứng khoán -
4
Tín hiệu thuận cho Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng
-
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường -
Từ Bắc Ninh đến Lương Hòa: Kịch bản trỗi dậy của một vùng đất bản lề -
Từ cuộc đua tăng vốn đến cuộc đua chất lượng tăng trưởng của tổ chức tín dụng -
Danko Riverside - “Bản giao hưởng” của những giai điệu tinh tuyển tại Bắc Ninh -
4 điểm nghẽn chính sách đang cản trở phát triển ngành năng lượng Việt Nam -
Mở khóa dòng vốn đầu tư cho ngành năng lượng


