Trong khi lãi suất cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp giảm mạnh, thì với khách hàng cá nhân (cả mua nhà và vay tiêu dùng), lãi vay thực tế chưa giảm nhiều.
Hội nghị Diên hồng về vốn, gỡ khó tín dụng bất động sản, áp lực đáo hạn vẫn đè nặng trên thị trường trái phiếu, lừa đảo ngân hàng gia tăng, cân nhắc bỏ room tín dụng... là tiêu điểm ngân hàng tuần qua.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt ra vấn đề linh hoạt trong cho vay với các ngân hàng và cho rằng, các doanh nghiệp bất động sản kêu khó khăn, nhưng vẫn giữ giá bán như cũ, đòi hỏi “một chiều” là chưa phù hợp.
Từ 1/12/2023, khi gửi tiền tại VietinBank, khách hàng không chỉ được nhận quà tặng bằng tiền ngay tại thời điểm giao dịch mà còn có cơ hội sở hữu giải thưởng lên tới 10 cây vàng SJC.
Tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP28), VietinBank đã gặp song phương các đối tác lớn là MUFG, Standard Chartered và Goldwind với mục tiêu: Chung tay thúc đẩy tài chính khí hậu tại Việt Nam.
Trao đổi với Báo Đầu tư, các luật sư Công ty Luật Baker McKenzie Việt Nam cho rằng, siết tỷ lệ sở hữu ngân hàng là không cần thiết, ảnh hưởng đến tính ổn định của các cổ đông hiện hữu, làm giảm động lực của nhà đầu tư ngoại.
Kính tế khó khăn tác động lên thu nhập của người dân khiến nhu cầu tín dụng tiêu dùng giảm, trong khi tình trạng “bùng nợ” có xu hướng tăng, kéo theo nợ xấu. Khi cho vay tiêu dùng giảm, tín dụng “đen” có xu hướng bùng phát cuối năm.
Cơ hội nhận nguồn tài trợ xanh từ các tổ chức quốc tế với Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, để tiếp nhận nguồn vốn này, khung pháp lý về tín dụng xanh phải hoàn thiện hơn nữa.
Ngân hàng TMCP Bắc Á quyết định gia hạn gói tín dụng “Vay ưu đãi - Lãi tri ân”, đồng thời nâng tổng hạn mức chương trình lên tới 5.000 tỷ đồng, nhằm giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay hấp dẫn.