Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Phiên 7/7: Điểm nhấn HAI
Trần Lê - 07/07/2015 16:10
 
Phiên ngày hôm nay, cổ phiếu HAI nhận được lực cầu khủng và được kéo thẳng lên mức giá trần 10.700 đồng/cổ phiếu với 9,11 triệu đơn vị được khớp và còn dư mua trần tới hơn 3,3 triệu đơn vị.
Diễn biến VN-Index phiên ngày 7/7.
Diễn biến VN-Index phiên ngày 7/7.

Một số mã ngân hàng bất ngờ trở lại mạnh mẽ trong phiên chiều, giúp VN-Index tiếp tục bay cao, chinh phục thành công ngưỡng 630 điểm. Với diễn biến này, nhiều khả năng đỉnh cũ 640 điểm cũng sẽ bị chinh phục dễ dàng.

Cũng giống phiên giao dịch hôm qua, phiên giao dịch hôm nay, thị trường cũng chịu sức ép lớn trong phiên sáng, nhiều nhà đầu tư không chịu được nhiệt đã phải bán ra, tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư dồi dào tiền mặt mua được ở mức giá thấp.

Bước vào phiên giao dịch chiều, sau khoảng 40 phút giằng co, lực mua ở một số mã ngân hàng lớn là BID, CTG đã ồ ạt được tung vào, kéo các mã này đào chiều tăng giá, thậm chí BID có lúc còn được kéo lên mức giá trần 27.000 đồng. Cùng với sự vững chắc của các mã bluechip “cổ” như BVH, HPG, MSN, DPM, KDC, REE, giúp VN-Index nới rộng dần đà tăng, leo lên sát ngưỡng 634 điểm trước khi thoái lùi nhẹ trở lại, nhưng chốt phiên vẫn giữ được mốc 630 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 5,05 điểm (+0,81%), lên 630,27 điểm với số mã tăng, giảm cân bằng nhau là 113 mã. Thanh khoản phiên hôm nay tiếp tục được duy như phiên hôm qua với 175,37 triệu đơn vị được chuyển nhượng, giá trị 3.106,95 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 7,42 triệu đơn vị, giá trị 170,34 tỷ đồng.

Diễn biến HNX-Index phiên ngày 7/7.
Diễn biến HNX-Index phiên ngày 7/7.

Không may mắn như VN-Index, HNX-Index dù có lúc đã được kéo tăng trở lại, nhưng trong đợt ATC, lực bán gia tăng ở nhóm dầu khí, cũng như HNX30 đã khiến chỉ số này đóng cửa trong sắc đỏ khi mất 0,02 điểm (-0,03%), xuống 89,44 điểm. Độ rộng trên sàn này nghiêng hẳn về tiêu cực với 76 mã tăng, trong khi có 102 mã giảm. Thanh khoản phiên hôm nay giảm nhẹ so với phiên đầu tuần với tổng khối lượng giao dịch đạt 58,2 triệu đơn vị, giá trị 767,2 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 1,37 triệu đơn vị, giá trị 24 tỷ đồng.

Trở lại với giao dịch của nhóm ngân hàng. Tưởng chừng đà tăng của nhóm này đã chừng lại sau chuỗi bứt phá mạnh trước đó và hiện đã lên một mặt bằng giá mới, được xem là khá đắt. Song, điều bất ngờ đã xảy ra khi BID, CTG lần lượt trở lại một cách đầy ngoạn mục nhờ dòng tiền ngoại kích thích. Chốt phiên, BID tăng 5,53%, lên 26.700 đồng với 3,13 triệu đơn vị được khớp, có lúc mã này đã chạm trần 27.000 đồng. CTG cũng có mức tăng khá tốt 2,46%, lên 20.800 đồng với hơn 5 triệu đơn vị được khớp. STB cũng tăng 2,63%, lên 19.500 đồng với 1,74 triệu đơn vị được khớp.

Tuy nhiên, đà tăng của nhóm này không còn có sự đồng thuận chung khi MBB chỉ còn tăng 1 bước giá, EIB đứng ở tham chiếu, trong khi VCB đang tỏ ra khá mệt mỏi sau khi thiết lập mức giá cao mới trong các phiên cuối tuần trước, nên đóng cửa giảm 0,92%, xuống 54.000 đồng với hơn 1 triệu đơn vị được khớp.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán chỉ có BSI tạo nên bất ngờ, đi ngược lại xu hướng chung của nhóm khi chốt phiên ở mức trần 10.900 đồng dù lúc đầu phiên còn giảm nhẹ, trong khi SSI, HCM vẫn đóng cửa dưới tham chiếu, còn AGR giữ được điểm xuất phát.

Trong khi đó, sau nỗ lực để giữ JVC có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp trong phiên sáng, cuối cùng dòng tiền cũng đã cạn và phải chịu thua bên bán. Chốt phiên, JVC giảm 2,17%, xuống 9.000 đồng với hơn 10 triệu đơn vị được khớp.

Trong khi đó, HAI cũng là một trường hợp tạo nên bất ngờ trong phiên chiều nay. Mã này bất thình lình nhận được lực cầu khủng, kéo thẳng lên mức trần 10.700 đồng với 9,11 triệu đơn vị được khớp và còn dư mua trần tới hơn 3,3 triệu đơn vị. 

Trước đó, HAI cũng đã xuất hiện một vài phiên như hôm nay và tưởng chừng sóng lớn đã tới, nhưng sau ngay sau đó, HAI lại trở lại giao dịch lình xình quanh tham chiếu trong mấy phiên tiếp theo.

FLC dù vẫn giữ được sự sôi động của mình với 11,35 triệu đơn vị được khớp, nhưng mức giá của mã này nhiều phiên gần đây không có biến động lớn, quẩn quanh ngưỡng 8.600 - 8.800 đồng.

Các mã lớn khác như BVH, DPM, REE, HPG… vẫn duy trì được mức tăng như phiên sáng và không có nhiều biến động trong phiên chiều.

Trên HNX, những lệnh mua tung vào tại SHN chỉ để chứng tỏ độ hot của mã này, hơn là để mục đích mua vào, bởi bên cung gần như không ra hàng. Kết thúc phiên, trong khi lượng khớp vẫn chỉ là hơn 1 triệu đơn vị như phiên sáng, thì lượng dư mua trần và ATC tăng lên thành gần 2,4 triệu đơn vị.

Trong khi đó, FIT cũng đã trở lại khi tăng 2,36%, lên 13.000 đồng với 6,73 triệu đơn vị được khớp, lớn nhất sàn HNX. Trong khi đà giảm của nhóm dầu khí như PVS, PVC…, được nới rộng và đóng cửa ở mức thấp nhất ngày.

Hoàng Anh Gia Lai dừng kế hoạch mua 10 triệu cổ phiếu quỹ
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG – HOSE) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án mua cổ phiếu quỹ.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư