-
Miza đã nộp hồ sơ chuyển sàn sang HoSE sau đợt chào bán hơn 10,59 triệu cổ phiếu -
Chủ đầu tư Dự án The Win City đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính -
Ô tô TMT lên kế hoạch bắt đầu bán xe máy điện trong năm 2026 -
Kiểm toán không thể xác định 1.037,7 tỷ đồng tồn kho gửi ngoài của Thiên Nam -
YeaH1 hợp tác với Sony Music Entertainment -
Dabaco Việt Nam hé lộ kế hoạch tham gia một số dự án bất động sản
“Bốc hơi” ngàn tỷ đồng lợi nhuận vì nợ xấu
Theo số liệu tại thời điểm cuối năm 2024, cứ 100 đồng phải thu khách hàng do “mua chịu” của PV GAS lại có 32,5 đồng nằm ở diện nợ khó đòi. Khoản phải thu khách hàng khó có khả năng thu hồi đến cuối năm 2024 xấp xỉ 5.440 tỷ đồng. Cùng với công nợ ở nhóm trả trước người bán và phải thu khác, con số được xác định vào nhóm nợ xấu tại ngày 31/12/2024 xấp xỉ 5.670 tỷ đồng, gấp 2,93 lần so với thời điểm cuối năm 2023.
Đây cũng là nguyên nhân khiến chi phí dự phòng phải thu khó đòi năm 2024 vọt lên 1.918 tỷ đồng, gấp gần 17 lần năm 2023, qua đó trực tiếp làm tăng chi phí quản lý doanh nghiệp.
Năm 2024, doanh thu cả năm của “ông lớn” ngành khí này đạt 103.564 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước đó. Đóng góp chính vào tăng trưởng doanh thu là mảng khí LPG, với mức tăng 42% nhờ sản lượng tăng tới 25% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía Tổng công ty, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận năm 2024 giảm 10% là do xu hướng giảm của giá dầu Brent và sản lượng khí khô tiêu thụ giảm 14%. Dẫu vậy, lợi nhuận gộp cả năm 2024 vẫn nhích tăng 4%.
Theo bà Phạm Thị Mộng Thy, chuyên gia phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), chi phí dự phòng nợ xấu phát sinh từ khó khăn trong thu hồi công nợ và nợ tồn đọng lớn từ các khách hàng như PV Power, EVNGENCO3 và các nhà máy điện BOT, do các khách hàng này gặp khó khăn trong thanh toán, là một trong những nguyên nhân làm thu hẹp lợi nhuận của PV GAS.
Không chỉ tác động đến chi phí, việc “chiếm dụng vốn” từ các đối tác cũng tác động trực tiếp đến doanh thu của Tổng công ty khi lãi tiền gửi giảm 27,6% so với năm trước. PV GAS là một trong những doanh nghiệp niêm yết có lượng tiền và tiền gửi lớn nhất trên sàn chứng khoán, với giá trị các khoản tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi 3-12 tháng) lần lượt là 4.320 tỷ đồng và 27.494 tỷ đồng. Thời điểm cuối năm 2023, lượng tiền gửi cao hơn nhiều, xấp xỉ 39.600 tỷ đồng. Tỷ trọng giá trị các khoản tiền gửi trong cơ cấu tổng tài sản giảm mạnh, từ 45% xuống 39% trong năm qua. Với lượng tiền gửi nắm giữ thấp hơn nếu nợ đọng còn kéo dài, cùng xu hướng lãi suất huy động khó tăng trong năm 2025, thì doanh thu tài chính từ khoản tiền gửi khó tăng thêm trong năm nay.
Dòng tiền ứ đọng
Trong cơ cấu phải thu khó đòi của PV GAS, khách hàng mua chịu lớn nhất là Công ty cổ phần Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2), với giá trị khoản nợ xấu gần 2.690 tỷ đồng, bao gồm 1.397 tỷ đồng nợ 6 -12 tháng và 942 tỷ đồng nợ đọng 1-2 năm. Các khoản nợ trên 3 năm đến cuối năm 2024 cũng vượt 268 tỷ đồng.
Tại Nhơn Trạch 2, doanh nghiệp này cũng còn tồn đọng tới hơn 2.930 tỷ đồng khoản phải thu của Công ty Mua bán điện (EPTC). Theo Nghị quyết số 1944/NQ-DKVN của PVN ban hành năm 2018, Nhơn Trạch 2 sẽ phải tiến hành ghi nhận khoản thu tiền lãi trả chậm phát sinh từ EPTC và ghi nhận khoản phải trả cho PV GAS dựa theo ngày chậm trễ/quá hạn thanh toán theo đúng quy định của hợp đồng nguyên tắc và các phụ lục bổ sung tại các hợp đồng mua bán khí và điện.
Tại thời điểm cuối năm 2024, cứ 100 đồng phải thu khách hàng do “mua chịu” của PV GAS lại có 32,5 đồng nằm ở diện nợ khó đòi.
“Công ty đã làm việc với Công ty Mua bán điện thuộc EVN, PV GAS về tình hình thực hiện hợp đồng mua bán điện/khí và đang trao đổi lại với PVN cũng như Công ty mẹ - PV Power về phương pháp cụ thể, về tính hiệu lực của Nghị quyết số 1944/NQ-DKVN có được áp dụng cho các khoản lãi chậm nộp có số dư phát sinh từ những năm/kỳ trước để làm cơ sở cho việc hạch toán chính xác và đầy đủ các khoản lãi phạt/chi phí, phải thu/phải trả liên quan đến việc chậm thanh toán tiền điện/tiền khí đã phát sinh trong thời gian tới”, lãnh đạo Nhơn Trạch 2 cho hay trong báo cáo tài chính gửi các nhà đầu tư.
Ngoài ra, một phần khoản phải thu đối với hai nhà máy điện BOT phát sinh từ phần chênh lệch giữa đơn giá bán khí mới và khí cũ do có sự thay đổi về nguồn cung cấp khí. Các bên vẫn đang trong quá trình thảo luận để ký kết chính thức các phụ lục hợp đồng mua bán khí liên quan đơn giá bán khí mới, từ đó mới có cơ sở cho hoạt động thanh toán sau này.
“Đọng vốn” vì các khoản phải thu gia tăng giữa các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị ngành điện cũng góp một phần kéo vòng quay tiền chậm lại. Theo TS. Cấn Văn Lực, vòng quay tiền còn chậm. Dù cung tiền tăng, vòng quay tiền năm 2024 là 0,67 lần - cải thiện, nhưng không đáng kể so với mức nền vốn đã thấp của năm trước đó (0,66 lần). Một trong các nguyên nhân được chỉ ra là tình trạng chủ đầu tư, doanh nghiệp còn nợ đọng lẫn nhau.
Hiện tượng doanh nghiệp nợ lẫn nhau và trả nợ không đúng hạn từng xảy ra ở nhiều ngành, lĩnh vực, đặc biệt từ cuối năm 2022. Một phần là hệ lụy từ việc các doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn khác, đặc biệt khi kênh huy động vốn tín dụng chưa được “nới” room và thị trường trái phiếu trầm lắng giai đoạn đó.
Ở giai đoạn hiện tại, với lĩnh vực điện, tình trạng nợ đọng vốn kéo dài đang trực tiếp ảnh hưởng đến nhiều đơn vị. Trong báo cáo mới đây, VIS Rating cho rằng, dòng tiền toàn ngành điện sẽ được thúc đẩy nhờ giá bán lẻ điện tăng và các nhà máy sản xuất điện mới sẽ tăng tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống thêm 6%, nâng cao sản lượng và doanh thu trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao.
Tiềm năng tăng trưởng của PV GAS vẫn được đánh giá cao trong năm 2025. Theo chuyên gia VCBS, các mỏ khí thiên nhiên trong nước từ sau năm 2020 đang trong giai đoạn suy giảm mạnh, khí hóa lỏng LNG từ kho Thị Vải của PV GAS đã cung cấp nguồn khí đảm bảo vận hành các nhà máy điện, đặc biệt ở giai đoạn mùa khô.
Năm 2025, theo chuyên gia trên, PV GAS có thể nhập khẩu LNG gấp đôi so với cùng kỳ và tăng công suất tái hóa kho LNG Thị Vải. Việc đẩy mạnh phát triển thị trường miền Bắc và miền Trung thông qua các dự án kho LPG lạnh cũng là điểm nhấn đầu tư tại doanh nghiệp này.
-
YeaH1 hợp tác với Sony Music Entertainment -
Dabaco Việt Nam hé lộ kế hoạch tham gia một số dự án bất động sản -
Big Group Holdings chuẩn bị huy động gần 150,85 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ -
Cổ phiếu BAF lao dốc theo giá heo và sức ép nợ vay -
Điện Máy Xanh có thể thực hiện IPO trong năm 2026 -
Viettronics hụt hơi sau đấu giá cổ phần -
Thép Việt Long sắp giao dịch trên UPCoM sau 6 năm thành lập
-
Năng lực tài chính - Yếu tố then chốt của các định chế tài chính trong năm 2025 -
Oky Sài Gòn khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 282 căn tại Đồng Nai -
Ký kết hợp đồng tín dụng 265 tỷ đồng cho Dự án Bệnh viện Medic Hải Tiến giai đoạn 2 -
Trải nghiệm dịch vụ ô tô “chuẩn Nhật Bản” ngay tại Hà Nội -
Ngân hàng Hong Leong đồng hành cùng giấc mơ khởi nghiệp của hàng triệu hộ kinh doanh Việt -
Dấu ấn See The Light: Kết nối 40.000 tri âm bằng xúc cảm
