-
Chính phủ thúc tăng tốc, tạo đà bứt phá cho những tháng cuối năm 2026 -
Quan hệ Việt - Nga phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình, hợp tác khu vực, thế giới -
TP.HCM mở rộng cửa mua bán điện trực tiếp cho doanh nghiệp tại khu công nghiệp -
Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc là cầu nối quan trọng -
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc -
Thủ tướng gợi mở 5 định hướng hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026
Diễn đàn nhằm thiết lập cơ chế đối thoại, kết nối thường kỳ đầu tiên giữa địa phương hai nước, góp phần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất, mang lại lợi ích hài hòa cho cả hai bên.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gửi thông điệp chúc mừng!
![]() |
| Thủ tướng Lê Minh Hưng chào đón đoàn đại biểu Nhật Bản tại Diễn đàn. Ảnh Lê Hoàng |
Tham dự Diễn đàn còn có đại diện các Bộ, ngành Trung ương Việt Nam, lãnh đạo TP. Huế; Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki; Thống đốc tỉnh Nara Yamashita Makoto cùng các lãnh đạo đại diện các địa phương, doanh nghiệp từ Nhật Bản cũng như các đối tác Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Diễn đàn diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước, là hoạt động hợp tác quốc tế cấp địa phương lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức thành công; Diễn đàn mang tính thời sự sâu sắc, cụ thể hóa nội dung làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5 vừa qua, trong đó lãnh đạo hai Chính phủ cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân hai nước thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa và du lịch.
![]() |
| Đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh Lê Hoàng |
Đề cập hợp tác địa phương, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, mạng lưới ngày càng được mở rộng với nhiều hình thức phong phú, trong đó gần 120 thỏa thuận hợp tác được ký kết và triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực đến văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Trong đó, Huế là một địa phương điển hình trong hợp tác với Nhật Bản về phục dựng di sản và các dự án ODA dân sinh; Nhật Bản cũng là thị trường khách du lịch quốc tế truyền thống và trọng điểm của cố đô Huế. Những năm gần đây, nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản chọn Huế làm “bến đỗ” trong công nghiệp xanh, logistics và dịch vụ.
“Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương thức quản trị, sản xuất và đời sống xã hội, trong khi biến đổi khí hậu và sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên đặt ra yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, chủ đề “Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất” có ý nghĩa rất thiết thực” - Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung giới thiệu tiềm năng đầu tư về Huế và ghi nhận sự hợp tác hiệu quả thiết thực giữa Huế và các Tổ chức, địa phương Nhật Bản |
Về phía địa phương tổ chức, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung mong muốn Diễn đàn là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và đối tác hai nước cùng trao đổi tầm nhìn, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
“Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng và tin cậy của thành phố Huế. Quan hệ hợp tác giữa Huế với các địa phương, cơ quan và tổ chức Nhật Bản, tiêu biểu như Phủ Kyoto, tỉnh Nara, tỉnh Gifu, thành phố Shizuoka và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), đã góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, giao lưu và hợp tác song phương. Sự hiện diện và hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn như Aeon Việt Nam, Mitani Sangyo, Brycen và Hue Foods là minh chứng sinh động cho tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Huế và các đối tác Nhật Bản”- Bí thư Thành ủy Huế mong muốn.
Với tinh thần “Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”, ông Nguyễn Đình Trung tin tưởng Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2026 sẽ mở ra những không gian hợp tác mới, tạo thêm động lực để thúc đẩy quan hệ giữa các địa phương, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai nước lên một tầm cao mới.
![]() |
| Tại Diễn đàn, Đại sứ Nhật Bản mong muốn các địa phương phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư... Ảnh Lê Hoàng |
Tại Diễn đàn, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki bày tỏ kỳ vọng việc cải thiện môi trường đầu tư tại các địa phương, trong đó có đảm bảo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng, đơn giản hóa thủ tục hành chính và hoàn thiện chính sách ưu đãi, là những điều kiện quan trọng để thúc đẩy hợp tác. “Đây là cơ hội để doanh nghiệp Nhật Bản trực tiếp chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị; đồng thời bày tỏ kỳ vọng Chính phủ Việt Nam tiếp tục lắng nghe, ghi nhận các ý kiến từ phía Nhật Bản và kiên định với các nỗ lực cải cách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số”.
Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị, tương đồng về văn hóa, gắn kết nhân dân và sự chia sẻ, đan xen lợi ích ngày càng chặt chẽ. Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác song phương tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đến hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.
Đề cập những thành tựu sau 40 năm đổi mới, Thủ tướng cho biết Việt Nam từ một đất nước bị bao vây, cấm vận đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới, nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, tham gia 17 hiệp định thương mại tự do và kết nối với 60 nền kinh tế chủ chốt ở khu vực và toàn cầu. GDP bình quân đầu người đã tăng gần 50 lần so với thời điểm bắt đầu công cuộc đổi mới, đưa Việt Nam vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới.
Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và phức tạp, Việt Nam kiên định phương châm ổn định để phát triển và phát triển để củng cố ổn định. Theo Thủ tướng, tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, với GDP tăng trưởng cao trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh và triển vọng kinh tế tiếp tục được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực.
![]() |
| Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: Lê Hoàng |
Bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm, trong đó phấn đấu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời phát triển nhanh, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng.
Đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Thủ tướng dẫn Nghị quyết số 10 ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó xác định đây là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Việt Nam không chỉ hướng tới thu hút vốn đầu tư mà còn mong muốn thu hút công nghệ tiên tiến, tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy liên kết thực chất và hiệu quả với doanh nghiệp trong nước.
Thủ tướng cho rằng việc tổ chức Diễn đàn tại Huế, Cố đô với nhiều di sản văn hóa thế giới, mang thông điệp sâu sắc về yêu cầu kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, bảo tồn và phát triển, văn hóa và công nghệ, con người và tăng trưởng. Qua đó, hai bên có thể cùng kiến tạo những cơ hội hợp tác và động lực phát triển mới, phục vụ mục tiêu tự chủ chiến lược và phát triển của hai đất nước.
“Diễn đàn tiếp nối thành công của kỳ Diễn đàn năm trước. Tôi trân trọng những nỗ lực và đóng góp của các đại biểu, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 5, tôi đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu của các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Qua chuyến thăm, tôi cảm nhận sâu sắc rằng quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ giao lưu nhân dân, kinh tế, an ninh kinh tế đến văn hóa và quốc phòng.Huế đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác gắn bó với nhiều địa phương của Nhật Bản, trong đó có tỉnh Nara, phủ Kyoto và thành phố Shizuoka. Tôi rất vui mừng trước mối liên hệ đặc biệt với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khi Huế cũng là quê hương của Bộ trưởng.
Các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các địa phương hai nước đang diễn ra sôi động, tích cực. Sự năng động và sức mạnh của mỗi địa phương cũng chính là sức mạnh của quốc gia. Sự năng động và nguồn nội lực trẻ trung của các địa phương Việt Nam, kết hợp với những kinh nghiệm và bí quyết được các địa phương Nhật Bản tích lũy trong nhiều năm, đặc biệt trong phát triển công nghiệp địa phương, thúc đẩy du lịch và đào tạo nguồn nhân lực, sẽ góp phần nâng cao tính tự chủ và khả năng thích ứng của cả hai quốc gia. Hai bên cùng tiến bước để kiến tạo một tương lai vững mạnh và thịnh vượng. Thông qua Diễn đàn lần này, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển sâu rộng hơn nữa”- Thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản gửi đến diễn đàn.

![]() |
| Cũng trong sáng 6/9, đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy Huế và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao trong triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026 – 2030. |
-
Chính phủ thúc tăng tốc, tạo đà bứt phá cho những tháng cuối năm 2026 -
Quan hệ Việt - Nga phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình, hợp tác khu vực, thế giới -
TP.HCM mở rộng cửa mua bán điện trực tiếp cho doanh nghiệp tại khu công nghiệp -
Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc là cầu nối quan trọng
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc -
Thủ tướng gợi mở 5 định hướng hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026 -
Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, -
Hà Nội lấy ý kiến Nhân dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng -
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ -
Chuyển nhiệm vụ quản lý địa chất, khoáng sản về Bộ Công Thương -
Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Myanmar thăm làng lụa Vạn Phúc
-
1
Môi giới bất động sản hành nghề tự do có thể bị phạt đến 60 triệu đồng -
2
Nâng hạng thị trường - Chất xúc tác chủ đạo cho chứng khoán tháng 9 -
3
860.856 tỷ đồng vốn trong nước vào Đồng Nai; TP.HCM giải ngân hơn 85.000 tỷ đồng vốn đầu tư công -
4
TP.HCM giải ngân hơn 85.000 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 8 tháng
-
Herbalife Việt Nam tiếp sức tinh thần sống khỏe tại VnExpress Vũng Tàu International Half Marathon Herbalife Cup 2026 -
Greenfeed duy trì hiệu quả kinh doanh, tiếp tục củng cố nền tảng tài chính -
Điều gì khiến đảo sinh thái bên sông Cấm trở thành trung tâm mới của Hải Phòng? -
PVEP: Giữ vững nền tảng, mở rộng chuỗi giá trị năng lượng -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 4/9/2026 -
Báo cáo thường niên PVFCCo - Phú Mỹ xếp thứ hai toàn cầu tại LACP Vision Awards






