Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Quảng Nam: Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ
Hoàng Anh - 12/11/2019 07:59
 
Với 100% số phiếu đồng ý, ông Lê Trí Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 và giới thiệu để HĐND tỉnh (khóa IX) bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chiều ngày 11/11, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức hội nghị bàn về công tác cán bộ dưới sự chủ trì ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  Quảng Nam.

Tại hội nghị, thực hiện đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng, các đại biểu đã nghe tờ trình giới thiệu nhân sự của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiến hành bầu đồng chí Lê Trí Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết quả bỏ phiếu, các đại biểu đã bỏ 100% số phiếu đồng ý để ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Ông Lê Trí Thanh trong một lần băng rừng, lội suối kiểm tra vụ phá rừng trên địa bàn Quảng Nam.
Ông Lê Trí Thanh trong một lần băng rừng, lội suối kiểm tra vụ phá rừng trên địa bàn Quảng Nam.

Hội nghị cũng đã bỏ phiếu thống nhất 100% với tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị giới thiệu ông Lê Trí Thanh để HĐND tỉnh (khóa IX) bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lê Trí Thanh sinh ngày 5/8/1970, quê quán xã Điện Hồng (Thị xã Điện Bàn). Ông Thanh có trình độ chuyên môn là đại học ngành Ngân hàng; đại học ngành Luật kinh tế; thạc sĩ Chính sách công. Ông Lê Trí Thanh được Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt quy hoạch các chức danh: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Vụ tràn dầu tại Nhà máy Ethanol Quảng Nam: Doanh nghiệp đề xuất được vận hành tiếp để xử lý dịch tồn kho
Công ty đề xuất được sản xuất để xử lý hết lượng dịch tồn và hàng tồn kho, sau đó sẽ tạm dừng sản xuất để chờ kết luận của các cơ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư