Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 03 năm 2025,
Quảng Ninh: Vận hành nhà máy sản xuất sản phẩm cho động cơ ô tô điện, vốn 35,75 triệu USD
Quỳnh Nga - 21/03/2025 18:56
 
Ngày 21/3, tại khu công nghiệp Sông Khoai - Amata City Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tamagawa Seiki đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Tamagawa Việt Nam.

Nhà máy Tamagawa tại Amata City Hạ Long có tổng số vốn đầu tư hơn 35,75 triệu USD, với tổng diện tích đất hơn 6,27 ha. Nhà máy chuyên sản xuất máy dò góc tuyệt đối cho động cơ ô tô điện. Dự kiến, nhà máy sẽ tạo ra 14,49 triệu sản phẩm/năm. Khi toàn bộ nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo ​​1.000 việc làm cho người lao động.

Nhà máy Tamagawa tại Amata City Hạ Long có tổng số vốn đầu tư hơn 35,75 triệu USD.

Công ty TNHH Tamagawa Việt Nam thuộc Tập đoàn Tamagawa Seiki (Nhật Bản) được thành lập vào tháng 3/1938, chuyên nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ cho ngành quốc phòng, hàng không vũ trụ và vũ trụ, thiết bị tự động hóa nhà máy và ô tô.

Tại lễ khánh thành, ông Yasuo Hagimoto, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tamagawa Việt Nam cho biết, ban đầu, nhà máy sẽ tập trung vào sản xuất và xuất khẩu cảm biến dò góc cho ô tô. Trong tương lai, Tamagawa Việt Nam sẽ mở rộng danh mục sản phẩm dựa trên xu hướng thị trường thế giới. Tamagawa Seiki xác định Công ty TNHH Tamagawa Việt Nam là trung tâm trong chiến lược toàn cầu của Tập đoàn, từ đó mở rộng hoạt động sản xuất và phân phối trên khắp thế giới.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để phát triển nhà máy này thành cơ sở sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cảm biến servo và linh kiện truyền động”, ông Yasuo Hagimoto nhấn mạnh.

Nhà máy Tamagawa tại khu công nghiệp Amata City Hạ Long đánh dấu nhà máy thứ bảy của Tamagawa Seiki và sẽ trở thành một trong bốn trung tâm sản xuất chính của Tamagawa.

Đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (QEZA) cùng các đại biểu tham quan hoạt động của nhà máy.

Các đối tác lớn của Tamagawa Seiki có thể kể đến như: Công nghiệp nặng Mitsubishi, Công nghiệp nặng Kawasaki, Công nghiệp nặng Fuji, Điện Mitsubishi, NEC, Toshiba, Hitachi, Công nghiệp Điện tử Matsushita, Toyota, Honda, Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản, …

Ông Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đô thị Amata Hạ Long, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Amata City Hạ Long, cho biết: “Hiện, khu công nghiệp đã thu hút được 20 dự án đầu tư với tổng số vốn gần 3 tỷ USD. Chúng tôi luôn cam kết sẽ tạo mọi điều kiện đồng hành, hỗ trợ, sát cánh cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai xây dựng, cũng như cung ứng tốt các dịch vụ khi nhà máy đi vào hoạt động để cùng nhau tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội, đóng góp cho sự phát triển của địa phương”.

Trước đó, ngày 18/3, tại khu công nghiệp Amata City Hạ Long, Nhà máy Lite-On Quảng Ninh, giai đoạn 1 đã chính thức khởi công. Đây là một trong những dự án công nghiệp công nghệ cao quan trọng của Quảng Ninh, với tổng vốn đầu tư lên tới 690 triệu USD do Tập đoàn Lite-On Technology làm chủ đầu tư.

Nhà máy sẽ chuyên sản xuất các linh kiện điện tử máy tính, thiết bị quang học, thiết bị điện chiếu sáng, thiết bị truyền thông, camera, bộ sạc xe điện và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác.

Hiện, Quảng Ninh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, với tổng diện tích lên tới hơn 3.824 ha. Trong đó, 2.719 ha đã được giải phóng mặt bằng. Tới nay, đã có 8 dự án khu công nghiệp được UBND tỉnh giao và cho thuê với diện tích hơn 1.941 ha, tỷ lệ lấp đầy các dự án thứ cấp tại những khu công nghiệp này đạt trên 76%.

Dự kiến năm 2025, nhu cầu tuyển dụng lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ lên tới khoảng 16.000 người.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư