Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
RMIT Việt Nam chúc mừng 1.802 tân khoa năm 2014
Kỳ Thành - 02/12/2014 22:59
 
 Hôm nay (2/12), tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đại học RMIT Việt Nam đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 342 trong tổng số 1.802 sinh viên hoàn thành các chương trình liên thông lên đại học, đại học, sau đại học và cao học.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Sinh viên Việt Nam giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp tại Australia
Tuyển sinh Đại học: CNTT và truyền thông sẽ là ngành hot
RMIT Việt Nam sẽ tặng 125 học bổng trong năm 2014

Trong tổng số sinh viên tốt nghiệp từ 17 ngành học khác nhau thuộc lĩnh vực truyền thông, thiết kế, thương mại, quản trị và công nghệ tại cả hai cở sở Nam Sài Gòn và Hà Nội của trường, có 270 tân khoa tốt nghiệp loại giỏi.

  Giáo sư Gael McDonald trao giải Sinh viên xuất sắc cho sinh viên Nguyễn Thu An  
  Giáo sư Gael McDonald trao giải Sinh viên xuất sắc cho sinh viên Nguyễn Thu An  

Tại Lễ Tốt nghiệp năm nay, Đại học RMIT Việt Nam cũng vinh danh những tân cử nhân đầu tiên của ngành Truyền thông (chuyên ngành Truyền thông Chuyên nghiệp) tại cơ sở Hà Nội của trường.

Giáo sư Gael McDonald, Hiệu trưởng Đại học RMIT Việt Nam bày tỏ niềm tự hào của nhà trường nhờ việc tạo được sự khác biệt trong chương trình giảng dạy và phương pháp đào tạo.

Giáo sư Geal McDonald cho biết, tại RMIT Việt Nam, sinh viên luôn được khuyến khích tự chịu trách nhiệm về việc học của chính bản thân; học cách làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm; tư duy phản biện và sáng tạo; đồng thời học cách giải quyết những vấn đề trong thực tế.

“Chính phương pháp giáo dục lấy sinh viên làm trung tâm đã tạo bệ phóng cho các em mạnh dạn tự thử thách và chuẩn bị sẵn sàng cho công việc trong tương lai bằng cách tham gia hàng loạt cuộc tranh tài trong nước cũng như quốc tế”, Giáo sư Gael McDonald nói.

Theo đó, tháng 10 vừa qua, các sinh viên RMIT Việt Nam tiếp tục tạo ấn tượng với giải nhất và nhì cuộc thi Lập Kế hoạch kinh doanh của Đại học RMIT, một trong những cuộc thi lớn nhất tại Úc, và gần đây là chiến thắng lần thứ 4 trong cuộc thi Giải quyết tình huống được tổ chức bởi công ty Nielsen, công ty quốc tế có uy tín về lĩnh vực nghiên cứu thị trường và truyền thông”.

Chính thành công của phương pháp giáo dục mà trường đã vững tin theo đuổi là một trong những lý do giúp sinh viên tốt nghiệp từ RMIT Việt Nam được đánh giá cao tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu.

Giáo sư Gill Palmer, Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học kiêm Giám đốc Đại học RMIT cũng chúc mừng các tân khoa năm nay và chào mừng các bạn đến với cộng đồng Đại học RMIT toàn cầu cũng như ngôi nhà chung của 8.300 cựu sinh viên RMIT Việt Nam.

Giáo sư Gill Palmer nhấn mạnh: “Tại buổi lễ hôm nay các bạn là tân khoa, rời khỏi đây các bạn sẽ trở thành những chuyên gia được trang bị đầy đủ kỹ năng làm việc để tự tin bước ra thế giới”.

Bày tỏ sự ấn tượng với sinh viên Đại học RMIT Việt Nam, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc của Tập đoàn Le Group cho biết ông đã có rất nhiều cơ hội làm việc với sinh viên truyền thông chuyên nghiệp của Đại học RMIT.

"Tôi thật sự ấn tượng với tài năng, sự thông minh và nhiệt tình của các bạn. Nhiều bạn đã chứng tỏ mình là những thực tập sinh đầy tiềm năng ngay tại công ty của tôi hoặc ở công ty khác. Điều này hứa hẹn tạo ra một thế hệ chuyên gia truyền thông giỏi cho Việt Nam”, ông Vinh khẳng định.

Được biết, trong hai ngày 28 và 29/11, tại cơ sở Nam Sài Gòn, trường cũng đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1.460 tân khoa theo học tại cơ sở Nam Sài Gòn của trường.

RMIT Việt Nam chúc mừng 1.802 tân khoa năm 2014

Niềm vui của các tân cử nhân RMIT

RMIT Việt Nam chúc mừng 1.802 tân khoa năm 2014. Ảnh 2

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư