-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
| Ảnh minh hoạ. Nguồn: Báo chí quốc tế |
Thông báo của Saudi Arabian Oil, thường được biết đến với tên gọi Aramco, cho biết công ty này “gần đây được biết về vụ gián tiếp rò rỉ một phần dữ liệu nằm trong tay các nhà thầu thuộc bên thứ ba”.
Aramco không nêu cụ thể danh tính của các nhà thầu bị ảnh hưởng, cũng như điểm khởi nguồn của thông tin bị rò rỉ, song “khẳng định vụ rò rỉ thông tin không xuất phát từ hành vi xâm nhập hệ thống và không ảnh hưởng tới hoạt động. Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động bảo đảm an ninh mạng mạnh mẽ”.
Mới đây, một trang web trên hệ thống darknet - mạng mã hóa thuộc Internet chỉ có thể được truy cập bằng các công cụ nặc danh đặc biệt - tuyên bố đang nắm giữ 1 terabyte dữ liệu về Aramco. Trang web này yêu cầu Aramco trả 50 triệu USD bằng tiền mã hóa để xóa bỏ số dữ liệu vừa đề cập. Hiện chưa rõ thủ phạm đứng sau vụ việc.
Công ty Aramco từng là nạn nhân của một vụ tấn công an ninh mạng hồi năm 2012, do một loại virus máy tính có tên gọi Shamoon. Vụ tấn công đã xóa sạch hàng loạt ổ cứng dữ liệu và hiển thị trên màn hình một tấm ảnh lá cờ Mỹ bị đốt cháy. Vụ việc khiến công ty dầu mỏ quốc gia của Saudi Arabia phải dừng hoạt động của hệ thống và tiêu hủy hơn 30.000 máy tính.
Năm 2017, một virus khác đã xâm nhập hệ thống mạng trên khắp Saudi Arabia và làm gián đoạn hệ thống máy tính tại Sadara, một công ty liên doanh giữa Aramco và công ty Dow Chemical Co. có trụ sở tại Michigan, Mỹ. Tại thời điểm đó, các quan chức cảnh báo virus này có thể là một phiên bản khác của Shamoon.
Cổ phiếu Aramco hiện được giao dịch công khai trên sàn chứng khoán Tadawul của Riyadh đứng ở mức 34,90 riyals (9,3 USD)/cổ phiếu trong phiên giao dịch mới nhất diễn ra vào tuần trước. Nhờ đó, giá trị của công ty này đã lên tới 1.800 USD và trở thành một trong những công ty được định giá cao nhất thế giới.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu
