-
Chính thức thông quan ngày cuối tuần qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khu vực cầu Bắc Luân II -
Địa phương vào cuộc kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí LPG -
5 thị trường Trung Đông nhập gần 10 tỷ USD hàng Việt -
Khách hàng Việt nói về VinFast EC Van: “Vua ship hàng” ngõ nhỏ -
Ổn định thị trường xăng dầu trước biến động toàn cầu -
Xuất khẩu 76,4 tỷ USD hàng Việt 2 tháng đầu năm 2026
Để có một mùa trung thu an toàn, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã chủ động triển khai các đợt kiểm tra, kiểm soát cao điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ sự an toàn và minh bạch của thị trường.
Tại Đà Nẵng, từ ngày 23 đến 25/9/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Thành phố) đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp kiểm tra và phát hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm.
Cụ thể, ngày 23/9, kiểm tra tại Công ty TNHH C.M.T (xã Thăng Điền), lực lượng chức năng phát hiện hơn 4.000 bánh trung thu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, chưa cung cấp hồ sơ tự công bố sản phẩm, cùng với hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo đã quá hạn sử dụng. Cũng trong ngày, tại cơ sở sản xuất bánh M.H. trên địa bàn, gần 500 bánh trung thu thập cẩm bị phát hiện không thực hiện công bố sản phẩm theo quy định, nguyên liệu không rõ ràng.
Ngày 24/9, tại cơ sở bánh H.S., lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện gần 5.000 bánh trung thu nướng thành phẩm chưa công bố chất lượng sản phẩm, cùng những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến quy trình xử lý nước thải. Ngày 25/9, kiểm tra Công ty TNHH SX-TM-DV K.A.P. (phường Bàn Thạch), lực lượng chức năng ghi nhận thêm gần 500 bánh trung thu thập cẩm được sản xuất và bày bán mà không thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm, nguyên liệu không rõ nguồn gốc.
Tại Hà Nội, một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất cả nước tình hình vi phạm cũng diễn biến phức tạp. Triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Trung thu, từ ngày 17 đến 24/9, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phát hiện và xử lý 8 vụ việc vi phạm. Điển hình như vụ kiểm tra cơ sở kinh doanh tại phường Hồng Hà, lực lượng chức năng phát hiện 100 kg cam tươi nhập lậu từ Australia, không có giấy tờ hợp pháp, cùng với 240 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, tổng trị giá hàng hóa vi phạm lên đến hàng chục triệu đồng.
Các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, giám sát thị trường với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm cao. Tại Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường kiểm tra đột xuất tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất bánh trung thu, khách sạn, nhà hàng có hoạt động chế biến, gia công thực phẩm. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm tới các cơ sở sản xuất và người tiêu dùng, nhằm nâng cao ý thức chấp hành và tự giác tuân thủ quy định. Song hành với đó, ngành y tế Thành phố cũng triển khai kế hoạch kiểm tra sớm, tập trung vào điều kiện vệ sinh tại các cơ sở sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu, nhãn mác, hạn sử dụng, quy trình bảo quản…
UBND. TP.Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu, đặt mục tiêu kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm.
-
5 thị trường Trung Đông nhập gần 10 tỷ USD hàng Việt -
Khách hàng Việt nói về VinFast EC Van: “Vua ship hàng” ngõ nhỏ -
Ổn định thị trường xăng dầu trước biến động toàn cầu -
Xuất khẩu 76,4 tỷ USD hàng Việt 2 tháng đầu năm 2026 -
Ngành F&B trước làn sóng AI: Kinh nghiệm thôi là chưa đủ -
Cách tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử -
Giá xăng tăng khoảng 2.000 đồng/lít
-
SeABank thông báo mời thầu -
Pickleball D-Joy Tour 2026: Khẳng định cam kết phát triển thể thao Việt Nam -
Chiến lược bứt phá và tư duy hệ sinh thái sống tinh gọn tại Nội thất Erica -
AWS Vietnam: Thúc đẩy giai đoạn phát triển mới cho chuyển đổi số và AI tại Việt Nam -
Dược phẩm Đông Á đề xuất dự án nông nghiệp kết hợp với du lịch tại Gia Lai -
Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam: An cư không chỉ là sở hữu, mà là lựa chọn môi trường sống có chiều sâu
