Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Tâm dịch Bắc Ninh hoàn thành bầu cử sớm
Nguyễn Lê - 22/05/2021 22:15
 
Tính đến 16 giờ 45 phút ngày 22/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 100% cử tri tại các tổ bầu cử sớm đi bầu cử, không có tình huống bất thường xảy ra.
.

Cán Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh bỏ phiếu bầu cử (Ảnh: TTXVN)

Như Báo Đầu tư đã thông tin, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép Bắc Ninh được bầu cử sớm hơn toàn quốc 1 ngày tại 10 tổ bầu cử, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Theo đó khoảng hơn 3.200 cử tri là người đang công tác tại Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, người thuộc diện F1 đang cách ly tập trung, bệnh nhân điều trị trong các bệnh viện dã chiến và lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến tại Bắc Ninh đã tham gia bỏ phiếu bầu cử sớm.

Trang tin của Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 22/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 100% cử tri đi bầu cử, không có tình huống bất thường xảy ra.

Tại các điểm bỏ phiếu, tỉnh đã bố trí đủ nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Tại cuộc bầu cử này Bắc Ninh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 74 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 937 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh thành lập 973 khu vực bỏ phiếu và 973 Tổ bầu cử.

Đang là điểm nóng về dịch Covid-19,  đến sáng 22/5, Bắc Ninh ghi nhận 394 ca nhiễm trên tổng số 1.913 ca nhiễm trong cộng đồng ở 30 tỉnh thành tính từ ngày 27/4. Tỉnh này có thêm 25 ca dương tính nCoV, theo ghi nhận của Bộ Y tế tối 22/5. 

[Infographic] Phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm tổ chức bầu cử
Để tăng cường phòng chống dịch Covid-19, các điểm tổ chức bầu cử đảm bảo: thông thoáng, cử tri tham gia bầu cử đi ra và vào theo một chiều,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư