Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Tân Chủ tịch Đà Nẵng Lê Trung Chinh cam kết nỗ lực đưa Đà Nẵng phát triển
Hoàng Anh - 09/12/2020 15:46
 
Với 100% đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) bỏ phiếu thống nhất, ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Chiều 9/12, tại kỳ họp thứ 16, khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND TP.Đà Nẵng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND Thành phố. Với với 97,83% số phiếu (45/45 phiếu), ông Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Ông Lê Trung Chinh (sinh năm 1969, quê quán huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) là tiến sĩ Quản lý giáo dục. Năm 2018, HĐND TP. Đà Nẵng đã  bầu ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trước đó, ông Chinh từng giữ các chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Đà Nẵng.

.
Ông Lê Trung Chinh (sinh năm 1969, quê quán huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) là tiến sĩ Quản lý giáo dục.

Ngoài chức danh Chủ tịch UBND Thành phố, tại kỳ họp này, HĐND TP. Đà Nẵng cũng đã bầu ông Lê Quang Nam – Bí thư quận Cẩm Lệ, giữ chức Phó chủ tịch UBND Thành phố. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở KH&ĐT và bà Lê Thị Kim Phương – Giám đốc Sở Công Thương được bầu làm uỷ viên UBND TP. Đà Nẵng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Trung Chinh bày tỏ cảm ơn người dân thành phố Đà Nẵng, HĐND Thành phố tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2012-2021.

Ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh: “Tôi nhận thức rằng đây là vinh dự nhưng cũng là khó khăn, thách thức. Vì vậy mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, ủng hộ của nhân dân Thành phố, các đại biểu HĐND để làm tốt hơn nhiệm vụ. Tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, kế thừa, phát huy những kết quả mà thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Cùng tập thể lãnh đạo, Ban cán sự Đảng, UBND Thành phố tập trung triển khai các nghị quyết, chương trình hành động, các kế hoạch của Thành ủy, HĐND để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần để đưa thành phố phát triển”.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Lê Trung Chinh và ông Lương Nguyễn Minh Triết.
Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Lê Trung Chinh và ông Lương Nguyễn Minh Triết và chia tay ông Huỳnh Đức Thơ, Nguyễn Nho Trung nghỉ hưu theo chế độ.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng cũng đã bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng.

Tại cuộc họp này, HĐND TP.Đà Nẵng cũng đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Nho Trung, do ông Nguyễn Nho Trung có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

HĐND thành phố Đà Nẵng cũng đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đối với ông Huỳnh Đức Thơ và thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng với ông Trần Văn Miên. Ông Thơ và ông Miền nghỉ hưu theo chế độ.

Đà Nẵng khởi động kinh tế đêm
TP. Đà Nẵng xây dựng một cơ chế đầy tham vọng để tăng tốc kinh tế đêm.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư