Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Tập đoàn SCG đồng hành cùng thể thao Hà Nội
Thế Hoàng - 27/06/2017 21:23
 
Tập đoàn SCG hợp tác cùng CLB Bóng đá Hà Nội trong chương trình hoạt động nhằm nâng tầm bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam và khuyến khích phát triển thế hệ trẻ thông qua hoạt động thể thao lành mạnh.
Đầu năm nay, Tập đoàn SCG - Thái Lan đã công bố tài trợ chính thức cho Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (Hanoi FC) trong vòng 2 năm, bắt đầu từ mùa giải 2017/2018, với giá trị hợp đồng lên tới 10 tỷ đồng.
Đầu năm nay, Tập đoàn SCG - Thái Lan đã công bố tài trợ chính thức cho Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (Hanoi FC) trong vòng 2 năm, bắt đầu từ mùa giải 2017/2018, với giá trị hợp đồng lên tới 10 tỷ đồng.

Cụ thể, trong trận đấu V-League giữa Hà Nội FC và Hải Phòng vừa diễn ra vào ngày 24/06, SCG đã mang đến cho người hâm mộ bóng đá Hà Nội một sân chơi bóng đá hào hứng trước trận đấu, bên cạnh đó, hỗ trợ vé miễn phí cho hàng trăm học sinh và sinh viên đến tham dự trận đấu.

Nhân dịp này, SCG cũng trao tặng các thiết bị thể dục thể thao cho cộng đồng địa phương, từng bước thực hiện sứ mệnh nâng tầm cuộc sống.

Ông Montri Mahaplerkpong, Phó Giám đốc phụ trách Quốc gia của SCG tại Việt Nam cho biết, dựa trên nguyên tắc phát triển con người và phát triển bền vững, đóng góp cho địa phương nơi SGG đang hoạt động, SCG rất vinh dự khi hợp tác cùng Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội để truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ Việt Nam về tình yêu bóng đá.

Bằng cách tạo ra nhiều hoạt động thú vị trên sân cỏ, bên cạnh việc cải thiện phong độ của CLB, chúng tôi tin rằng sẽ thu hút nhiều người hâm mộ đến sân để thưởng thức trận cầu và khuyến khích thế hệ trẻ phát triển toàn diện thông qua bóng đá ".

“Ngoài ra, nhằm hướng đến sứ mệnh Trách nhiệm xã hội của Tập đoàn, SCG cũng tiếp tục tài trợ các thiết bị thể thao các môn bóng đá, cầu lông, và bóng rổ cho các cộng đồng địa phương tại Hà Nội, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên địa phương phát triển thể lực, tạo nên lối sống lành mạnh trong thời gian rảnh rỗi. Điều này phù hợp với tầm nhìn của SCG luôn mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt Nam", ông Montri nói.

Đầu năm nay, Tập đoàn SCG - Thái Lan đã công bố tài trợ chính thức cho Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (Hanoi FC) trong vòng 2 năm, bắt đầu từ mùa giải 2017/2018, với giá trị hợp đồng lên tới 10 tỷ đồng.

Ngoài bản hợp đồng có giá trị không dưới 10 tỷ đồng với tư cách nhà tài trợ chính, đối tác đồng SCG của Thái Lan còn cam kết hỗ trợ toàn diện cho CLB Hà Nội để phát triển, nâng lên một tầm cao mới mà đầu tiên sẽ là cái đích AFC Cup 2017.

Gói tài trợ này song hành với trách nhiệm xã hội của SCG nhằm nâng cao tiêu chuẩn của các câu lạc bộ bóng đá, từ đó khuyến khích người dân địa phương tham gia luyện tập bóng đá một cách chuyên nghiệp đồng thời cổ vũ lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Theo bản hợp đồng ký kết, SCG sẽ gắn bó với Hà Nội FC trong vòng 2 năm tới. Ngoài việc tài trợ chính với việc gắn trên ngực áo, SCG còn hỗ trợ đội bóng Thủ đô toàn diện, trong đó có cả công tác đào tạo trẻ và các lĩnh vực chuyên môn, xây dựng mô hình chuyên nghiệp.

SCG là tập đoàn công nghiệp hoạt động trên 3 lĩnh vực xi măng - vật liệu xây dựng, bao bì và hóa dầu, bắt đầu mở rộng hoạt động sang Việt Nam từ năm 1992, với mục tiêu phát triển thị trường chiến lược trong hoạt động đầu tư đa ngành.

Tập đoàn SCG của Thái Lan tăng cường đầu tư tại Việt Nam
Theo The Nation, tập đoàn vật liệu xây dựng số 1 Thái Lan SCG, doanh nghiệp đã đầu tư 700 triệu USD vào Việt Nam kể từ năm 1992, đang có kế hoạch tăng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư