Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Thanh Hóa: Nâng cấp thị xã Sầm Sơn lên thành phố vào năm 2017
Sĩ Chức - 28/07/2016 13:36
 
Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra thông báo kết luận của ông Ngô Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh này về đề án thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Thanh Hóa lần thứ XVIII đã xác định ưu tiên nguồn lực xây dựng thị xã Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch quốc gia và nâng cấp thị xã Sầm Sơn thành thành phố vào năm 2017. Đồng thời, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã có chủ trương quy hoạch phát triển đô thị Sầm Sơn trở thành thành phố biển đẹp, văn minh, hiện đại, hàng đầu, đáng sống của cả nước.

.
óabiển Sầm Sơn, Thanh

Trước đó, năm 2012, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định công nhận thị xã Sầm Sơn là đô thị loại III. Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa xác định việc xây dựng đề án thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị du lịch hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Xây dựng, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án, hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình các cấp có thẩm quyền quyết định thành lập thành phố Sầm Sơn, để công bố vào dịp khai trương du lịch hè Sầm Sơn dự kiến tổ chức vào tháng 4/2017.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: Dừng thu hồi bến neo đậu thuyền ở Sầm Sơn
Trước phản ứng của người dân địa phương, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định dừng thu hồi các bến thuyền, ngư dân vẫn neo đậu và đánh bắt như...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư