Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Thanh niên xung phong Thái Bình đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Phương Liên - 29/08/2018 18:07
 
Hòa chung không khí từng bừng của cả nước chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 29-8-2018, Hội Cựu Thanh niên xung phong Thái Bình, Tỉnh đoàn Thái Bình long trọng tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho thanh niên xung phong Thái Bình.
TIN LIÊN QUAN

Trong diễn văn ôn lại những tháng năm hoạt động hào hùng của lực lượng thanh niên xung phong Thái Bình, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Thái Bình Hoàng Công Ánh nêu rõ: Lịch sử TNXP Thái  Bình thời kỳ nào cũng lấp lánh những trang sử vàng về những đóng góp lớn lao, những hy sinh vô giá. Đơn vị TNXP đầu tiên của tỉnh Thái Bình với 180 đoàn viên thanh niên cứu quốc, vượt suối, băng đèo lên chiến khu Việt Bắc làm nhiệm vụ tiếp lương, tải đạn,... góp phần làm nên một Điện Biên Phủ ‘‘Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng thanh niên xung phong.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng thanh niên xung phong.

Trong những năm tháng ác liệt của  cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đặc biệt giai đoạn 1965 – 1975, chiến trường miền Nam cần sự chi viện tổng lực của hậu phương miền Bắc từng ngày, từng giờ. Đây cũng là thời kỳ giặc Mỹ ra sức cho không quân hủy diệt, những con đường ra tiền tuyến, tỉnh Thái Bình đã gửi vào tuyến lửa trên 34 ngàn TNXP để cùng lực lượng TNXP cả nước giữ vững các huyết mạch giao thông và đưa vũ khí, đạn dược, hàng hóa và bộ đội vào chiến trường miền Nam cùng cả nước làm lên đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng niềm Nam thống nhất đất nước.  

Qua các thời kỳ cách mạng vẻ vang, đã có gần 500 TNXP Thái Bình đã anh dũng hy sinh, trên 3.000 người bị thương tật và nhiễm chất độc hóa học... Hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ TNXP Thái Bình được tặng thưởng Huân, Huy chương, Bằng khen. Đặc biệt, 3 tập thể và 2 cá nhân TNXP Thái Bình vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng LLVTND là Lực lượng TNXP tỉnh Thái Bình, Đại đội 895 - Đội 89, Tiểu đội xung kích Đại đội 873 - Đội 87, Liệt sỹ Nguyễn Thị Hồng Mùi, Cựu TNXP Vũ Tiến Đề.

Đông đảo cựu thanh niên xung phong Thái Bình đại diện cho lực lượng thanh niên xung phong Thái Bình dự buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Đông đảo cựu thanh niên xung phong Thái Bình đại diện cho lực lượng thanh niên xung phong Thái Bình dự buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim khẳng định thành tích to lớn của Thanh niên xung phong Thái Bình. Thái Bình có 56.000 người, kể cả lực lượng thanh niên tiền trạm xây dựng kinh tế mới tham gia thanh niên xung phong, là địa phương có số người tham gia thanh niên xung phong các thời kỳ đứng thứ 2 cả nước. Các đồng chí đã có mặt tại nhiều địa bàn, chiến trường, có nhiều tập thể và cá nhân, đội hình, mô hình với những phong trào tiêu biểu. Việc Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho thanh niên xung phong Thái Bình là niềm tự hào to lớn và vô cùng xứng đáng.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, chúc mừng những đóng góp, thành tích đặc biệt xuất sắc của thanh niên xung phong Thái Bình, tuổi trẻ Thái Bình qua các thời kỳ. Đồng chí khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Đồng thời đề nghị Hội Cựu Thanh niên xung phong Thái Bình tiếp tục đoàn kết, củng cố xây dựng Hội vững mạnh, động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng, làm theo lời dạy, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hăng hái phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tích cực trong hoạt động xã hội, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương, giữ vững phẩm chất cao quý của lực lượng TNXP được Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư