-
Đô thị Quy Nhơn mở rộng sẽ được tỉnh Gia Lai định hướng phát triển ra sao?
-
Khách Quảng Ninh mua biệt thự gần Làng Đại học: “Tôi chưa bao giờ đắn đo khi đầu tư cho tương lai các con” -
Vì sao căn hộ diện tích lớn giúp tăng tỷ lệ lấp đầy từ khách thuê ngoại? -
Thị trường bất động sản phía Nam: Dự án cũ lập đỉnh về giá bán -
Đến năm 2030, TP.HCM phát triển hơn 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê -
"Tắm Trà Cổ Thụ Trên Mây" - Câu trả lời của Nghĩa Lộ cho xu hướng wellness toàn cầu
Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát vừa khởi công Dự án Nhà ở xã hội The Vesta (quận Hà Đông, Hà Nội), với tổng vốn đầu tư lên tới 2.300 tỷ đồng. Bà có thể cho biết, chủ đầu tư đã chuẩn bị nguồn vốn đầu tư cho Dự án như thế nào?
Theo quy định hiện hành, đối với dự án bất động sản, nguồn vốn tự có của chủ đầu tư tối thiểu phải đạt 20% tổng vốn đầu tư dự án. Về phần này, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát đã chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, Công ty cũng đã làm việc với ngân hàng để có nguồn vốn từ gói 30.000 tỷ đồng với lãi suất 5%/năm để đầu tư xây dựng Dự án. Phần vốn này, Hải Phát đã đàm phán với VietinBank và nội dung trao đổi giữa 2 bên là rất khả quan. Một kênh nữa là huy động vốn từ khách hàng sau khi Dự án đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai.
![]() |
Đối tượng khách hàng mà Dự án hướng đến là ai?
The Vesta là dự án nhà ở xã hội thì đối tượng khách hàng đương nhiên là những người được phép mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật, như có khó khăn về chỗ ở, chưa mua nhà ở xã hội lần nào, không phải đóng thuế thu nhập... Những người này có thể tham gia gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ mua nhà ở xã hội với lãi suất 5%/năm, cố định trong vòng 15 năm. Khách hàng cũng có thể trả trước hạn.
Với vị trí nằm cách khá xa trung tâm Thành phố, Hải Phát có tự tin thuyết phục được người mua chuyển về sinh sống tại Dự án?
Trước khi triển khai Dự án, Hải Phát đã tiến hành khảo sát lại toàn bộ đối tượng khách hàng mua nhà ở xã hội tại Dự án Tân Tây Đô (huyện Hoài Đức, cũng do Hải Phát làm chủ đầu tư), thì đối tượng khách hàng nằm trong bán kính 10 km.
The Vesta có vị trí trung tâm hơn Tân Tây Đô rất nhiều, khu dân cư lân cận sầm uất, gần điểm đầu tuyến đường sắt trên cao, thuận lợi cho việc đi lại của người dân, nên chúng tôi tin là sau khi xây dựng xong, Dự án sẽ thu hút được đông đảo khách hàng về sinh sống.
| Phối cảnh dự án The Vesta. |
Với dịch vụ được giới thiệu là cao cấp, chủ đầu tư có sợ mất đi khách hàng là những người có thu nhập trung bình và thấp?
Hiện nay, mọi người có suy nghĩ là nhà ở xã hội chỉ dành cho người thu nhập thấp. Nhưng thực tế, có rất nhiều gia đình 2 vợ chồng cùng có thu nhập ổn định, chưa ở mức phải đóng thuế thu nhập, nhưng họ cũng đủ tiền để mua một căn nhà với yêu cầu về chất lượng căn hộ và dịch vụ tốt. Đó chính là những khách hàng tiềm năng của Dự án.
Với The Vesta, chúng tôi muốn mang lại một quan điểm mới, một tiêu chuẩn sống mới cho dự án nhà ở xã hội. Khi đưa vào những dịch vụ tiện nghi cao cấp, dự án không những không mất đi khách hàng tiềm năng, mà còn thu hút thêm nhiều khách hàng mới do những người có thu nhập trung bình ngày càng nhiều lên. Mặt khác, chúng tôi muốn thay đổi quan niệm về nhà ở xã hội, đó là nhà ở xã hội nhưng chất lượng xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, xã hội và dịch vụ cao cấp.
Trong vòng 1 năm lại đây, hầu như không có dự án nhà ở xã hội nào được khởi công mới vì nhiều lý do khác nhau. Bà có thể cho biết, vì sao Hải Phát vẫn quyết tâm đầu hấptư vào dự án này?
Theo quy định của pháp luật, dự án nhà ở xã hội bị khống chế mức lợi nhuận không quá 10%, nên trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn, rất ít chủ đầu tư tham gia phân khúc thị trường này. Hải Phát đầu tư vào dự án này với mong muốn khẳng định uy tín, quyết tâm của chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ xây dựng khi đầu tư vào bất động sản và cũng mong muốn đóng góp vào sự phát triển của địa phương nơi doanh nghiệp đang hoạt động.
-
Khách Quảng Ninh mua biệt thự gần Làng Đại học: “Tôi chưa bao giờ đắn đo khi đầu tư cho tương lai các con” -
Vì sao căn hộ diện tích lớn giúp tăng tỷ lệ lấp đầy từ khách thuê ngoại? -
Thị trường bất động sản phía Nam: Dự án cũ lập đỉnh về giá bán -
Đến năm 2030, TP.HCM phát triển hơn 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê
-
"Tắm Trà Cổ Thụ Trên Mây" - Câu trả lời của Nghĩa Lộ cho xu hướng wellness toàn cầu -
Biệt thự Lagoonia Zenith: “Khán đài VIP” với tầm nhìn hàng kilômét mặt biển, view mọi biểu tượng tương lai -
Bắc Ninh đấu thầu chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị sinh thái gần 14.000 tỷ đồng -
Đà Nẵng sẽ cho thuê ngắn hạn 83 khu đất -
Từ Vành đai 3 đến cao tốc Bến Lức - Long Thành: Những thay đổi kết nối quanh Solaria Rise -
Khả năng vừa giữ tiền, vừa sinh lời dài hạn của Mini Orchard -
Vinhomes Sài Gòn Park hút khách ở thực khi ra mắt giỏ hàng đầu tiên nhờ tiến độ nhanh, hỗ trợ lãi suất hấp dẫn
-
Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan -
Phát huy hiệu quả các dự án, công trình môi trường -
Căn hộ mẫu Fenica dành riêng cho người trẻ, thu hút khách hàng dịp khai trương -
QMS Top Tower mở bán, thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư -
10 năm kết nối và đồng hành cùng Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp -
Sản phẩm công nghệ thành tâm điểm: Ranh giới giữa trải nghiệm và bảo vệ tài sản, trí tuệ

