Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Thêm 2 ca mắc COVID-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
PV (TTXVN/Vietnam+) - 08/06/2020 07:29
 
Tính đến thời điểm này, Việt Nam có 331 ca mắc COVID-19, hai ca mắc mới COVID-19 đã được cách ly ngay khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bản tin lúc 6 giờ ngày 8/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 331 ca mắc COVID-19.

CA BỆNH 330 (BN330): Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, làm việc tại một công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh.

CA BỆNH 331 (BN331): Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, có địa chỉ tại phường 12, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, làm cùng công ty với BN330.

Ngày 13/3, hai người đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Mexico. Do đóng cửa biên giới và cấm bay nên đã ở lại Mexico đến ngày 4/6 cùng bay về Nhật Bản, ngày 5/6 từ Nhật Bản bay về Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319.

Sau khi nhập cảnh, hai người này được cách ly tại Trung đoàn BB733, Sư đoàn 315, Núi Thành, Quảng Nam.

Xét nghiệm ngày 7/6 tại Viện Pasteur Nha Trang cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 8/6, Việt Nam đã trải qua 53 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6 giờ ngày 8/6, Việt Nam có tổng cộng 191 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 18 giờ ngày 7/6 đến 6 giờ ngày 8/6 ghi nhận 2 ca mắc mới.

Trước đó, sáng ngày 6/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng đã công bố ca bệnh nhập cảnh là du học sinh trở về từ nước Anh (ca bệnh 329).

Hiện bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các trường hợp đi cùng chuyến bay và phi hành đoàn cùng trên chuyến bay với bệnh nhân 329 đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-COV-2.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 9.088 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 72 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 7.150 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 1.866 người.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 6 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 9 ca./.

G20 cam kết chi 21 tỷ USD chống Covid-19
Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đưa cam kết này trong tuyên bố ban hành hôm nay 6/6.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư